Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

GDP quý 3 của Mỹ tăng trưởng tốt hơn dự kiến

Kinh tế thế giới

26/10/2023 21:14

Nền kinh tế Mỹ thậm chí còn tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý 3, nhờ sức tiêu dùng mạnh mẽ bất chấp lãi suất cao, áp lực lạm phát đang diễn ra và nhiều trở ngại khác trong nước và toàn cầu.

Bộ Thương mại Mỹ báo cáo hôm nay (26/10) cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thước đo của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Mỹ, đã tăng với tốc độ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 4,9% trong quý 3, từ mức 2,1% chưa được điều chỉnh trong quý 2. 

Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát đã mong đợi mức tăng trưởng GDP là 4,7%, mức này cũng được điều chỉnh theo lạm phát.

Sự gia tăng mạnh mẽ đến từ sự đóng góp từ chi tiêu tiêu dùng, tăng hàng tồn kho, xuất khẩu, đầu tư dân cư và chi tiêu chính phủ.

Chi tiêu tiêu dùng, được đo bằng chi tiêu tiêu dùng cá nhân, tăng 4% trong quý sau khi chỉ tăng 0,8% trong quý 2. Tổng đầu tư tư nhân trong nước tăng 8,4% và chi tiêu và đầu tư của chính phủ tăng 4,6%.

Chi tiêu ở cấp độ người tiêu dùng phân chia khá đồng đều giữa hàng hóa và dịch vụ, với hai thước đo này lần lượt tăng 4,8% và 3,6%. GDP quý 3/2023 đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ quý 4/2021.

Thị trường phản ứng rất ít với tin tức này, khi hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán mở cửa tiêu cực và lãi suất trái phiếu kho bạc hầu hết thấp hơn.

Michael Arone, chiến lược gia đầu tư chính của SPDR Business tại State Street Global Advisors, cho biết: "Báo cáo này xác nhận những gì chúng tôi đã biết: Người tiêu dùng đã mua sắm thoải mái trong quý 3". "Tôi không nghĩ bất cứ điều gì trong báo cáo này làm thay đổi triển vọng của chính sách tiền tệ. Đó là lý do tại sao tôi không nghĩ bạn đang thấy phản ứng thái quá từ thị trường".

Theo dữ liệu của CME Group, mặc dù báo cáo này có thể mang lại cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) một số động lực để thắt chặt chính sách, nhưng các nhà giao dịch vẫn cho rằng không có khả năng tăng lãi suất khi ngân hàng trung ương họp vào tuần tới. Giá cả tương lai chỉ ra 27% khả năng tăng giá tại cuộc họp tháng 12 sau khi GDP được công bố.

Jeffrey Roach, nhà kinh tế trưởng tại LPL Financial, cho biết: "Các nhà đầu tư không nên ngạc nhiên khi người tiêu dùng chi tiêu trong những tháng cuối mùa hè". "Câu hỏi thực sự là liệu xu hướng này có thể tiếp tục trong những quý tới hay không, nhưng chúng tôi nghĩ là không".

Trong các tin tức kinh tế khác hôm thứ Năm, Bộ Lao động Mỹ báo cáo rằng tổng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lên tới 210.000 trong tuần kết thúc vào ngày 21/10, tăng 10.000 so với kỳ trước và cao hơn một chút so với ước tính của Dow Jones là 207.000. Ngoài ra, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền đã tăng 4,7% trong tháng 9, vượt xa mức tăng 0,1% trong tháng 8 và dự báo 2%, theo Bộ Thương mại.

Vào thời điểm mà nhiều nhà kinh tế cho rằng Mỹ ít nhất sẽ ở giữa một cuộc suy thoái nông, tốc độ tăng trưởng vẫn giữ được tốc độ do chi tiêu của người tiêu dùng đã vượt quá mọi kỳ vọng. Người tiêu dùng đóng góp khoảng 68% GDP trong quý 3.

Trong khi Mỹ đã chứng tỏ được khả năng phục hồi trước nhiều thách thức khác nhau, hầu hết các nhà kinh tế đều dự đoán tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại đáng kể trong những tháng tới. Tuy nhiên, nhìn chung họ cho rằng Mỹ có thể vượt qua suy thoái mà không gặp bất kỳ cú sốc không lường trước nào khác.

Matthew Ryan, người đứng đầu chiến lược thị trường tại Ebury, một công ty dịch vụ tài chính toàn cầu, cho biết: "Điểm mấu chốt đối với Fed là không có suy thoái kinh tế nào xảy ra và các nhà hoạch định chính sách có thể hài lòng khi biết rằng họ có thể giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn mà không gây ra một cuộc khủng hoảng trong nền kinh tế Mỹ". 

"Chúng tôi không nghĩ rằng dữ liệu GDP ấn tượng này sẽ đủ để khuyến khích Fed thực hiện một đợt tăng lãi suất khác, mặc dù ít nhất chúng tôi tin rằng lần cắt giảm lãi suất đầu tiên còn lâu mới xảy ra".

Ngay cả khi các khoản thanh toán chuyển khoản của chính phủ thời Covid sắp hết, chi tiêu vẫn tăng mạnh khi các hộ gia đình rút tiền tiết kiệm và tăng số dư thẻ tín dụng. Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân giảm xuống 3,8% trong quý 3, so với mức 5,2% của quý trước.

Mức tăng GDP cũng đến bất chấp Fed không chỉ tăng lãi suất với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu những năm 1980 mà còn cam kết sẽ giữ lãi suất ở mức cao cho đến khi lạm phát quay trở lại mức chấp nhận được. Mức tăng giá đã vượt xa mục tiêu 2% hàng năm của ngân hàng trung ương, mặc dù tỷ lệ lạm phát ít nhất đã giảm trong những tháng gần đây.

Chỉ số giá theo trọng số chuỗi, tính đến những thay đổi trong mô hình mua sắm của người tiêu dùng để đánh giá lạm phát, đã tăng 3,5% trong quý, tăng từ mức 1,7% trong quý 2 và cao hơn ước tính của Dow Jones là 2,5%.

Cùng với tỷ giá và lạm phát, người tiêu dùng còn phải đối mặt với nhiều vấn đề khác.

Việc nối lại các khoản thanh toán khoản vay dành cho sinh viên dự kiến sẽ gây thiệt hại lớn cho ngân sách hộ gia đình, trong khi giá xăng tăng cao và thị trường chứng khoán chao đảo đang đánh vào mức độ tự tin. 

Căng thẳng địa chính trị cũng có thể gây ra những vấn đề đau đầu, với cuộc chiến giữa Israel và Hamas và cuộc chiến ở Ukraina gây ra những bất ổn đáng kể về tương lai.

(Nguồn: CNBC)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement