Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tân chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson là người thế nào?

Nhân sự

26/10/2023 09:48

Đảng Cộng hòa đã chọn một nghị sĩ ít được biết đến từ Louisiana, người đã thành danh khi thúc đẩy các quan điểm bảo thủ về các vấn đề văn hóa và là người đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực pháp lý không thành công nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020.
news

Sau 22 ngày không có người đứng đầu, các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã cùng nhau bầu Johnson vào vị trí này hôm 26/10 (giờ Việt Nam) sau khi ba ứng cử viên nổi tiếng khác không đoàn kết được hội nghị rạn nứt.

Johnson, 51 tuổi, đại diện cho quận 4 màu đỏ đậm của Louisiana, ở phía Tây Bắc của bang bao gồm Shreveport, nơi ông lớn lên. Johnson là con trai của một lính cứu hỏa bị bỏng nặng và tàn tật khi làm nhiệm vụ. Ông là cha của bốn đứa con riêng của mình.

Johnson được bầu vào Quốc hội năm 2016 sau khi phục vụ trong cơ quan lập pháp bang Louisiana. Ông từng là luật sư tập trung vào các vấn đề bảo thủ xã hội, bao gồm cả việc bảo vệ lệnh cấm kết hôn đồng giới của bang trước Tòa án Tối cao Louisiana. Sự phản đối của ông đối với hôn nhân đồng giới và phá thai cùng với việc ủng hộ các quyền tự do tôn giáo đã tiếp tục hướng dẫn ông với tư cách là một nhà lập pháp.

Với tư cách là phó chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, Johnson là một trong bảy nhà lãnh đạo được bầu của đảng. Tuy nhiên, ông được coi là đã bị loại khỏi các vị trí hàng đầu đủ xa để các thành viên đang tìm kiếm khả năng lãnh đạo mới - thậm chí cả những nhà lập pháp ôn hòa hơn, những người có thể khác biệt với ông về một số vấn đề - đều ủng hộ việc ông tiếp quản.

Đảng Dân chủ gọi Johnson là kẻ cực đoan. Họ cho rằng việc ông phản đối việc phá thai và những nỗ lực nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 đã khiến đảng Cộng hòa mất đi các vấn đề trong cuộc bầu cử năm 2022. Khi ít nhất một đảng viên Cộng hòa sẽ có một cuộc bầu cử khó khăn vào năm tới bỏ phiếu cho Johnson, có thể nghe thấy một giọng nói của đảng Dân chủ hét lên "tạm biệt! tạm biệt!".

Dân biểu Pete Aguilar (Calif.), chủ tịch Nhóm Dân chủ Hạ viện, cho biết hôm thứ Tư rằng, Đảng Cộng hòa đang chọn một người "có thể vượt qua bài kiểm tra cực đoan của họ để phản đối bình đẳng hôn nhân, ban hành lệnh cấm phá thai trên toàn quốc mà không có ngoại lệ, Cơ quan An sinh xã hội và Medicare, ủng hộ việc đảo ngược một cuộc bầu cử tự do và công bằng".

Aguilar cho biết Johnson đã được gọi là "kiến trúc sư quan trọng nhất của sự phản đối của cử tri đoàn," và một thành viên Đảng Cộng hòa đã hét lên "đúng thật".

Trên giấy tờ, Johnson sẽ đánh dấu sự chia tay với đội ngũ lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện trước đây. McCarthy, cùng với Lãnh đạo Đa số Hạ viện Steve Scalise (R., La.) và Lãnh đạo Đa số Hạ viện Tom Emmer (R., Minn.) đều bỏ phiếu cho biện pháp tạm thời giúp chính phủ được tài trợ cho đến ngày 17/11. 

Cả ba cũng đã bỏ phiếu để viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine vào năm 2022, và một lần nữa trong năm nay là khoảng 300 triệu USD cho Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine. Johnson đã bỏ phiếu chống lại những biện pháp đó.

Tân chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson là người thế nào? - Ảnh 1.

Dân biểu Mike Johnson, ở giữa, với Dân biểu Matt Gaetz (R., Fla.) tại Washington năm 2019.

Bây giờ Johnson là chủ tịch, câu hỏi đặt ra là niềm tin của Johnson vững chắc đến mức nào về những khoản tiền đó, hay liệu ông có phải là thành viên của cuộc họp kín lâu năm "bỏ phiếu không, hy vọng có" hay không.

Trong một lá thư gửi các đồng nghiệp của mình, Johnson đề xuất thúc đẩy một biện pháp chi tiêu tạm thời cho đến ngày 15/1 hoặc ngày 15/4 - tùy thuộc vào những gì hội nghị sẽ ủng hộ, đồng thời nỗ lực thúc đẩy 8 dự luật phân bổ ngân sách cá nhân vẫn chưa được Hạ viện thông qua. Nếu không có biện pháp tạm thời, chính phủ sẽ cạn tiền vào tháng tới.

Trong năm tới, ông đề xuất thông qua nghị quyết ngân sách tài chính 2025 trước tháng 4 và giữ Hạ viện họp trong tháng 8 nếu Hạ viện chưa thông qua tất cả các dự luật phân bổ tài chính 2025 vào thời điểm đó.

Khi còn là người đứng đầu Ủy ban Nghiên cứu của Đảng Cộng hòa, đại diện cho nhiều người bảo thủ trong Hạ viện, Johnson đã chủ trì một kế hoạch ngân sách được thiết kế để cân bằng ngân sách liên bang trong 10 năm. 

Trong số những điều khác, nó đã thúc đẩy một ý tưởng từ lâu đã gắn liền với cựu Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan (R., Wis.) để biến Medicare thành một hệ thống "hỗ trợ phí bảo hiểm", trong đó những người thụ hưởng sẽ nhận được hỗ trợ tài chính để mua bảo hiểm y tế thông qua sàn giao dịch Medicare được quản lý. Phương án cũng đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 69. Đối với những người sinh năm 1960 trở về sau, tuổi nghỉ hưu hiện nay là 67.

Johnson là người ủng hộ mạnh mẽ cựu Tổng thống Donald Trump, người vào sáng thứ Tư đã kêu gọi đảng Cộng hòa ủng hộ Johnson.

Johnson đã đóng một vai trò quan trọng thúc đẩy những tuyên bố sai lầm của Trump về gian lận bầu cử. Vào năm 2020, Johnson đã tổ chức một bản tóm tắt amicus có chữ ký của 126 thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện ủng hộ vụ kiện do tổng chưởng lý Texas đệ trình, lập luận rằng Texas có thể thách thức kết quả bầu cử ở 4 bang xung đột mà Tổng thống Biden giành được. Tòa án tối cao bảo thủ đã bác bỏ vụ kiện.

Vào thời điểm đó, Johnson đã vận động mạnh mẽ các thành viên Đảng Cộng hòa ký vào bức thư, gợi ý rằng Trump sẽ theo dõi xem ai đã ký, điều mà một số thành viên coi đó là một mối đe dọa. Vào thời điểm đó, các đảng viên Đảng Dân chủ khó chịu đến mức một thành viên, Hạ nghị sĩ Bill Pascrell (D., NJ) lập luận rằng Chủ tịch Hạ viện lúc bấy giờ là Nancy Pelosi (D., California) nên cấm các bên ký kết GOP ngồi vào ghế của họ, nói rằng họ đang cố gắng "xóa bỏ niềm tin của công chúng vào hệ thống dân chủ của Mỹ" bằng cách cài đặt một "nhà độc tài không được bầu chọn".

Johnson cũng cùng với 146 thành viên Đảng Cộng hòa khác bỏ phiếu chống lại việc chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020.

Nỗ lực lật ngược chiến thắng của Biden đã dẫn đến nguy cơ pháp lý cho cựu tổng thống. Việc lựa chọn Johnson làm ứng cử viên của đảng diễn ra cùng ngày mà một trong những luật sư của Trump, Jenna Ellis, trở thành cố vấn pháp lý thứ ba nhận tội trong vụ gian lận ở Georgia liên quan đến những nỗ lực năm 2020 của Trump.

Tân chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson là người thế nào? - Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump chào đón Hạ nghị sĩ Mike Johnson trước bài phát biểu Thông điệp Liên bang năm 2020. Ảnh: PRESS pool

Khi một phóng viên hỏi Johnson tại cuộc họp báo tối thứ Ba về nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử của ông ấy, cô ấy đã bị Hạ nghị sĩ Virginia Foxx (R., NC) nói: "Im đi! Câm miệng!"

Trước cuộc bầu cử của Johnson, các đảng viên Cộng hòa đã tập hợp xung quanh ba ứng cử viên diễn giả khác, những người cuối cùng đều bỏ cuộc sau khi rõ ràng là không có đủ sự ủng hộ để được bầu tại Hạ viện.

Đối với Hạ nghị sĩ Jim Jordan (R., Ohio), một người bảo thủ có nhiều quan điểm tương tự như Johnson, một số đảng viên Cộng hòa ôn hòa cho biết họ không thể ủng hộ ông vì những quan điểm trước đây mà ông đã đảm nhận mà họ coi là không phù hợp với xu hướng chính thống. Tuy nhiên, họ đã thống nhất ủng hộ Johnson, người được coi là dễ mến và ít hiếu chiến hơn Jordan.

Mặc dù Gaetz coi Jordan là người cố vấn, nhưng đối với ông ấy, Johnson thậm chí còn là một kết quả tốt hơn: "Tôi tận dụng tối đa sự xuất sắc và cam kết kiên trì của Jordan trong việc giám sát bằng chiến lược tài trợ của chính phủ phù hợp chặt chẽ hơn với tầm nhìn của tôi", Gaetz nói.

Hạ nghị sĩ Ken Buck (R., Colo.), người cho biết ông sẽ không thể ủng hộ Jordan vì vấn đề bầu cử năm 2020, đã ủng hộ Johnson cho vị trí này. Buck biện minh cho sự ủng hộ của mình dành cho Johnson: "Tôi nghĩ đó là một sai lầm, nhưng tôi nghĩ mọi người đều mắc sai lầm và vẫn có thể là những chủ tịch thực sự giỏi", anh nói về Johnson và năm 2020.

Johnson không được biết đến với tinh thần lưỡng đảng. Ông được xếp hạng thứ 429 trong số 435 nhà lập pháp trong chỉ số lưỡng đảng năm 2021 do Trung tâm Lugar và Trường Chính sách công McCourt tại Đại học Georgetown, nằm trong số các thành viên của House Freedom Caucus bảo thủ trung thành. Thước đo này đánh giá mức độ các thành viên của các bên đối lập làm việc cùng nhau tốt như thế nào bằng cách sử dụng dữ liệu tài trợ tài chính.

Bộ phận vận động hành lang của Heritage Foundation, một tổ chức tư vấn bảo thủ ở Washington, đã trao cho Johnson số điểm trọn đời là 90% cho thành tích bỏ phiếu của ông.

Johnson đã đề xuất luật về các vấn đề trọng tâm trong chương trình nghị sự chính sách của Đảng Cộng hòa, bao gồm một dự luật quy định việc vận chuyển trẻ vị thành niên xuyên bang để phá thai là tội phạm liên bang. Ông phản đối mạnh mẽ việc tiếp cận phá thai.

Một đề xuất khác sẽ cắt nguồn tài trợ của liên bang cho bất kỳ trường học, bảo tàng hoặc tổ chức nào khác tiếp xúc với trẻ dưới 10 tuổi về chủ đề nhận dạng giới tính hoặc khuynh hướng tình dục, tạo điều kiện cho phụ huynh khởi kiện về các vi phạm.

Johnson đã kêu gọi hạn chế các can thiệp y tế, chẳng hạn như phẫu thuật, đối với thanh niên chuyển giới. Những người bảo thủ cho rằng trẻ em còn quá nhỏ để tiếp cận dịch vụ chăm sóc với những hậu quả lâu dài dựa trên việc tự chẩn đoán.

Đảng Dân chủ cho rằng các biện pháp can thiệp y tế mang lại sự trợ giúp cần thiết cho những thanh thiếu niên đang gặp khó khăn trong việc giải quyết tình trạng đau khổ sâu sắc. Các bác sĩ lâm sàng bảo vệ việc cung cấp dịch vụ chăm sóc khẳng định giới tính cho trẻ vị thành niên nói rằng việc từ chối chăm sóc cho thanh thiếu niên sẽ có hại hơn và vấn đề này đã được nghiên cứu và nghiên cứu sâu rộng.

Tân chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson là người thế nào? - Ảnh 3.

Hạ nghị sĩ Mike Johnson đã được các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện bầu chọn sau 22 ngày không có người lãnh đạo. Ảnh: Bloomberg News

Johnson phản đối việc quốc hội thúc đẩy phê chuẩn một sửa đổi quy định quyền bình đẳng cho cả nam và nữ, nói rằng ông phản đối vì lo ngại nó có thể hạn chế các quy định về phá thai. Một số người chỉ trích Tu chính án Quyền Bình đẳng cho biết họ lo ngại việc hạn chế quỹ liên bang dành cho việc phá thai có thể bị hủy bỏ theo ERA vì chỉ phụ nữ mới có thể mang thai. Những người ủng hộ nó phản bác rằng việc thông qua nó sẽ tự động làm suy yếu tất cả các giới hạn như vậy.

Johnson sẽ còn một chặng đường dài trên mặt trận gây quỹ để sánh ngang với McCarthy, người vào thời điểm ông bị lật đổ đã huy động được hàng chục triệu USD cho cuộc bầu cử năm 2024 thay mặt cho các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, bao gồm cả Ủy ban Quốc hội Đảng Cộng hòa Quốc gia.

Theo dữ liệu của Ủy ban Bầu cử Liên bang, đối với các tài khoản của riêng mình, McCarthy đã mang về hơn 14 triệu USD từ tháng 1 đến tháng 9, khiến chiến dịch tranh cử của cựu chủ tịch chỉ còn lại khoảng 10,6 triệu USD tiền mặt.

Trong khi đó, dữ liệu tài chính chiến dịch tranh cử liên bang cho thấy Johnson đã thu về khoảng 550.000 USD trong chu kỳ này cho nỗ lực tái tranh cử của mình. Những người đóng góp cho một trong những hoạt động gây quỹ của ông chủ yếu bao gồm các giám đốc điều hành tại các công ty hậu cần trong khu vực quốc hội của ông, cũng như những người đã nghỉ hưu. 

Johnson đã huy động được trung bình hơn 1,2 triệu USD trong mỗi chu kỳ bầu cử kể từ khi tranh cử vào Quốc hội vào năm 2016 và chiến dịch tranh cử của ông có khoảng 1,1 triệu USD trong ngân hàng tính đến cuối tháng 9.

Những tiết lộ gần đây cho thấy, Johnson cũng có ít tài sản tài chính. Ông kiếm được khoảng 29.800 USD thu nhập từ các khóa học trực tuyến mà ông giảng dạy tại Đại học Liberty, tổ chức Cơ đốc giáo truyền giáo do cố Jerry Falwell Sr thành lập. 

Ông cũng có ít nợ, chỉ bao gồm khoản thế chấp nhà trị giá từ 250.000 đến 500.000 USD, một khoản vay cá nhân nhỏ và hạn mức tín dụng vốn sở hữu nhà. Mức lương của ông với tư cách là chủ tịch sẽ tăng lên 223.500 USD, từ mức 174.000 USD mà ông ấy kiếm được khi còn là thành viên cấp cao.

James Michael Johnson (sinh ngày 30/1/1972) là một chính trị gia người Mỹ và từng là người dẫn chương trình trò chuyện bảo thủ, là chủ tịch thứ 56 và hiện tại của Hạ viện Hoa Kỳ kể từ ngày 25/10/2023. Là thành viên của Đảng Cộng hòa, Johnson đã đại diện cho khu vực bầu cử số 4 của Louisiana tại Hạ viện Hoa Kỳ kể từ năm 2017.

Johnson tốt nghiệp Đại học Bang Louisiana và Trung tâm Luật Paul M. Hebert. Trước khi tham gia chính trường, ông làm luật sư hành nghề tư nhân. Trong thời gian làm việc cho Liên minh Bảo vệ Tự do, ông đã viết một bản tóm tắt amicus nổi bật ủng hộ luật kê gian của tiểu bang hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới đồng thuận trước Tòa án Tối cao ở Lawrence kiện Texas (2003).

Ông cũng thành lập Freedom Guard, một cơ quan pháp lý phi lợi nhuận được thành lập để đại diện cho các khách hàng theo đạo Cơ đốc trong các vụ kiện. Johnson được bầu làm thành viên Hạ viện Louisiana vào năm 2015 và phục vụ cho đến năm 2017.

Ông lần đầu tiên được bầu làm đại diện cho khu vực quốc hội số 4 của Louisiana vào năm 2016. Trong thời gian làm việc tại Quốc hội, Johnson đã tranh cãi về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 trên sàn Hạ viện và trước tòa; ủng hộ các dự luật sẽ đưa ra lệnh cấm phá thai trên toàn quốc; và thúc đẩy việc lật ngược vụ Obergefell kiện Hodges (2015), trong đó cho rằng luật cấm hôn nhân đồng giới là vi hiến.

Johnson từng là chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu của Đảng Cộng hòa, cuộc họp kín lớn nhất của những người bảo thủ trong Quốc hội, từ năm 2019 đến năm 2021. Ông là phó chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện từ năm 2021 đến năm 2023.

Vào ngày 25/10/2023, sau khi Kevin McCarthy bị loại khỏi vị trí chủ tịch, Johnson được bầu làm chủ tịch Hạ viện thứ 56. Ông là chủ tịch đầu tiên được bầu từ Louisiana và là đại diện có nhiệm kỳ ngắn nhất được bầu làm chủ tịch kể từ John G. Carlisle năm 1883.

Johnson sinh ra ở Shreveport, Louisiana, là con cả trong gia đình có 4 người con của Jeanne Johnson và James Patrick Johnson. Ông nói rằng, ông là sản phẩm của một lần mang thai ngoài ý muốn và bố mẹ ông còn ở tuổi thiếu niên khi họ sinh ra ông ấy.

Sau đó họ ly hôn. Cha của ông là một lính cứu hỏa, người đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận Percy R. Johnson Burn Foundation, được đặt theo tên đối tác của ông, người hướng dẫn và đội trưởng cứu hỏa người Mỹ gốc Phi đầu tiên của thành phố, người đã chết khi làm nhiệm vụ. Cha của Johnson cũng bị bỏng nặng và bị tàn tật khi làm nhiệm vụ trong trận hỏa hoạn tương tự.

Johnson theo học tại trường trung học Captain Shreve ở Shreveport. Năm 1995, ông tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học bang Louisiana, nơi ông là thành viên của hội huynh đệ Kappa Sigma (chương Gamma). Năm 1998, ông tốt nghiệp Trung tâm Luật Paul M. Hebert của Bang Louisiana với bằng Tiến sĩ luật. (Nguồn: Wikipedia)

(Nguồn: WSJ)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement