Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

EU thể hiện 'đạo đức giả ở mức đỉnh cao'

Quân sự

23/10/2022 23:39

Đó là tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova sau khi EU cáo buộc Nga về tội ác chiến tranh đối với người Ukraina.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Liên minh châu Âu (EU) không có quyền cáo buộc Moskva phạm tội ác chiến tranh ở Ukraina vì khối này đã nhiều năm phớt lờ những đau khổ của dân thường ở vùng Donbass.

Tuyên bố của Nga được đưa ra sau khi cơ quan ra quyết sách chính của EU là Hội đồng châu Âu ngày 21/10 lên án Moskva tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái "bừa bãi" vào các mục tiêu dân sự ở Kiev và các nơi khác ở Ukraine, đồng thời khẳng định rằng ngày càng có nhiều "bằng chứng" về tội ác chiến tranh đối với người Ukraina.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ những cáo buộc này và cho rằng chúng thể hiện "đạo đức giả ở mức đỉnh cao" của EU.

EU thể hiện 'đạo đức giả ở mức đỉnh cao' - Ảnh 1.

Một tòa nhà bị hư hại ở trung tâm Donetsk, ngày 16/10/2022. Ảnh: Sputnik

Liên minh châu Âu đã mất quyền đạo đức để nói về tội ác chiến tranh vì trong 8 năm, họ đã làm ngơ trước việc giết hại dân thường, phụ nữ và trẻ em trong cuộc pháo kích vào Donbass của chính quyền ở Kiev.

Zakharova còn cáo buộc khối châu Âu "che đậy các hành động tội ác của Kiev". Bà lập luận rằng, thay vì tìm kiếm một giải pháp hòa bình, EU đã "đầu tư một cách vô ích những khoản tiền đáng kể vào việc kéo dài cuộc giao tranh".

Nữ phát ngôn viên cũng tuyên bố rằng các binh sĩ Ukraina được huấn luyện và trang bị vũ khí của phương Tây đang nhắm vào dân thường.

Nga đã tăng cường các cuộc không kích vào Ukraina trong tháng này, đánh vào nhiều nhà máy nhiệt điện và đường dây điện trên khắp đất nước, và nhiều mục tiêu khác. Tổng thống Vladimir Putin cho biết, việc tăng cường là một đòn trả đũa chống lại "các cuộc tấn công khủng bố" trên đất Nga, bao gồm một vụ đánh bom xe tải gần đây đã làm hư hỏng một cây cầu chiến lược nối Bán đảo Crimea với Nga.

Kiev chưa xác nhận có liên quan đến vụ tấn công cây cầu, nhưng một số quan chức hàng đầu và các cơ quan chính phủ đã công khai ăn mừng vụ đánh bom. Tổng thống Vladimir Zelensky sau đó cáo buộc Nga cố ý giết hại dân thường trong các cuộc không kích mới vào lãnh thổ Ukraina.

(Nguồn: RT)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement