Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Elon Musk và Mark Zuckerberg đụng độ trên võ đài?

Số hóa

23/06/2023 10:51

Trong một trận đấu chưa từng có để giành quyền thống trị mạng xã hội, Elon Musk và Mark Zuckerberg sẵn sàng va chạm. Hai con đường dường như khác nhau hội tụ trong một cảnh tượng phức tạp khiến mọi người rơi vào trạng thái hoang mang thích thú.

Sự cạnh tranh bất ngờ này, nảy sinh trong bối cảnh họ tiếp cận phân cấp phương tiện truyền thông xã hội, đã biến một bước ngoặt siêu thực thành một cuộc đối đầu vật lý tiềm tàng.

Một giải pháp thay thế Twitter phi tập trung

Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành của Meta, đã tiết lộ một ứng cử viên truyền thông xã hội mới có tên là "Dự án 92". Nó được coi là một giải pháp thay thế khả thi cho Twitter.

Nền tảng lấy kiến trúc từ Instagram và ActivityPub. Sau đó, đưa ra một tầm nhìn thay thế về mạng xã hội, mà Zuckerberg coi là một nền tảng "lành mạnh" và đáng tin cậy, đặt người sáng tạo lên hàng đầu.

"Phản ứng của chúng tôi đối với Twitter", như Chris Cox, CPO của Meta, đã mô tả nó trong buổi ra mắt của công ty. Nó đánh dấu một phát súng trực tiếp vào Elon Musk, người đã tiếp quản Twitter. Chính ở đây, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, thấm vào siêu thực.

Elon Musk và Mark Zuckerberg đụng độ trên võ đài? - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình của Dự án 92. Nguồn: The Verge

Các nền tảng truyền thông xã hội phi tập trung đã được ca ngợi như một giải pháp tiềm năng cho các vấn đề gây khó khăn cho các nền tảng tập trung, truyền thống. Những vấn đề này bao gồm từ quyền sở hữu và kiểm duyệt dữ liệu đến sự thiếu minh bạch.

Sự tích hợp của Instagram với ActivityPub, một giao thức truyền thông xã hội phi tập trung, về mặt lý thuyết có thể cho phép người dùng chuyển tài khoản và người theo dõi của họ sang các nền tảng tương thích khác. Do đó, cung cấp một mức độ tự do chưa từng có trong các khu vườn có tường bao quanh điển hình của phương tiện truyền thông xã hội.

Động thái chiến lược này của Zuckerberg diễn ra vào thời điểm Musk bổ nhiệm CEO mới tại Twitter. Mặc dù Musk là người ủng hộ mạnh mẽ cho công nghệ phân cấp và chuỗi khối, nhưng cách tiếp cận của ông có vẻ mang tính đối đầu hơn. Ông đang thách thức hiện trạng và khuấy động cuộc tranh luận về kiểm duyệt và tự do ngôn luận.

Cả hai nhà lãnh đạo công nghệ dường như cam kết định hình lại bối cảnh truyền thông xã hội , nhưng cách tiếp cận của họ rất khác nhau. Trong khi Zuckerberg xây dựng một nền tảng mới để giải quyết những lời chỉ trích hiện tại, thì Musk tận dụng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy những thay đổi trong nền tảng hiện có.

Musk và Zuckerberg đấu võ đài?

Những gì bắt đầu như một cuộc chiến giành quyền thống trị mạng xã hội, đã leo thang thành một trận đấu vật lý có thể xảy ra giữa hai tỷ phú công nghệ.

Sau phản ứng chế giễu trên Twitter của Musk về việc công bố "Dự án 92", một gợi ý đùa giỡn về một cuộc chiến từ một người dùng Twitter đã trở thành sự thật một cách đáng kinh ngạc. Cả Musk và Zuckerberg dường như đều đồng ý với ý tưởng này.

Mặc dù cuộc chiến có vẻ lố bịch, nhưng nhìn sâu hơn sẽ thấy nó không chỉ là một cuộc đấu trí mà là một cuộc thử thách sức mạnh. Zuckerberg đã được đào tạo ở Brazil jiu-jitsu, gần đây đã giành chiến thắng trong một giải đấu ở Thung lũng Silicon.

Mặt khác, Musk, trong khi nói đùa về một chiến lược mà ông gọi là "The Walrus", có thể mang đến một yếu tố không thể đoán trước cho sự kết hợp.

Như thể sự cạnh tranh này chưa hấp dẫn, bước đột phá của Zuckerberg vào phương tiện truyền thông xã hội phi tập trung làm tăng thêm một lớp phức tạp. Mặc dù ứng dụng mới mang thương hiệu Meta, nhưng việc tích hợp nó với ActivityPub cho thấy một cái gật đầu đối với các đặc tính dựa trên chuỗi khối đã đạt được sức hút đáng kể gần đây.

Cuộc đấu tay đôi kỹ thuật số này đã phát triển thành một cuộc chiến gần như siêu thực theo đúng nghĩa đen, mang đến một cuộc tranh luận xung quanh tương lai của mạng xã hội. Một cuộc thi ban đầu được cho là diễn ra trong phòng họp và trại lập trình có thể sớm có võ đài, găng tay và trọng tài.

Elon Musk và Mark Zuckerberg đụng độ trên võ đài? - Ảnh 3.

Mạng xã hội phổ biến nhất trên toàn thế giới: Nguồn: Statista

Cuối cùng, trận chiến thực sự không nằm trong lồng sắt mà là trong ngành truyền thông xã hội. Đây là nơi diễn ra cuộc chiến phân cấp, minh bạch và trao quyền cho người dùng. Kết quả của sự cạnh tranh này có thể định hình lại cách thế giới giao tiếp, thể hiện bản thân và kết nối trong thời đại kỹ thuật số.

Khi cánh cửa lồng đóng lại với Elon Musk và Mark Zuckerberg, một cánh cửa khác sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của truyền thông xã hội. Dự án 92 của Meta sẽ trở thành nhà vô địch của phương tiện truyền thông xã hội phi tập trung? Hay cách tiếp cận của Musk trong việc cải tổ Twitter sẽ chứng tỏ sự thành công?

(Nguồn: Beincrypto)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement