Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Twitter bỏ dấu tick xanh của Tổng thống Joe Biden

Số hóa

21/04/2023 23:23

Twitter đã lặng lẽ bỏ nhãn xác định các tài khoản do chính phủ tài trợ và liên kết với các quan chức và cơ quan truyền thông, bao gồm cả các chỉ định được sử dụng để xác định tài khoản của Tổng thống Joe Biden là chính chủ.

Bản cập nhật được đưa ra một ngày sau khi công ty loại bỏ những người dùng cũ đã xác minh các dấu kiểm màu xanh lam của họ, làm dấy lên lo ngại rằng thông tin sai lệch có thể dễ dàng lan truyền trên trang web hơn.

Kể từ sáng nay (21/4), các tài khoản cá nhân và tài khoản chính thức của Tổng thống Hoa Kỳ, đệ nhất phu nhân Jill Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris không còn hiển thị nhãn xác định họ là quan chức chính phủ.

Các nhãn cũng bị xóa khỏi các cơ quan truyền thông và nhà báo có liên quan đến Nga và Trung Quốc, bao gồm cả tài khoản chính thức của tổng thống Nga, vốn đã không được sử dụng kể từ cuộc tấn công của nước này vào Ukraina năm ngoái.

Twitter bỏ dấu tick xanh của Tổng thống Joe Biden - Ảnh 1.

Tài khoản Twitter chính thức của Tổng thống Nga Vladimir Putin hiển thị trên màn hình điện thoại di động được chụp để làm ảnh minh họa.

Nhãn cho cả quan chức chính phủ và phương tiện truyền thông trực thuộc nhà nước đã được giới thiệu vào năm 2020 như một phần trong nỗ lực bảo vệ diễn ngôn chính trị trên nền tảng này.

Sự thay đổi vào thứ Sáu cũng chứng kiến việc xóa các nhãn gây tranh cãi được thêm vào tài khoản phương tiện vào đầu tháng này.

Twitter của Elon Musk đã đánh dấu tài khoản của một số phương tiện truyền thông, bao gồm NPR, BBC và Tập đoàn Phát thanh Canada, là "có liên quan đến nhà nước". Danh hiệu này đã khiến các giám đốc điều hành và nhà báo tại các cơ quan này lên tiếng gay gắt.

Đáp lại những nhãn đó, NPR đã thông báo rằng họ sẽ ngừng sử dụng Twitter với tư cách chính thức để phổ biến báo cáo.

BBC được tài trợ bởi giấy phép truyền hình do quốc gia áp đặt nhưng không đáp ứng định nghĩa thông thường về "phương tiện truyền thông trực thuộc nhà nước". Biệt danh đó thường được dành riêng cho các hãng truyền thông như Russia Today, nhận tài trợ từ chính phủ Nga và được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mô tả là một hãng truyền thông.

(Nguồn: CNBC)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement