Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mark Zuckerberg đang dành phần lớn thời gian của mình cho AI

Số hóa

06/04/2023 12:10

Chủ sở hữu Facebook - Meta dự định thương mại hóa trí tuệ nhân tạo tổng hợp độc quyền của mình vào tháng 12/2023, tham gia cùng Google trong việc tìm kiếm các ứng dụng thực tế cho công nghệ này.

Công ty bắt đầu nghiên cứu AI toàn diện vào năm 2013, cùng với Google về số lượng nghiên cứu được công bố.

"Chúng tôi đã đầu tư vào trí tuệ nhân tạo trong hơn một thập kỷ và có một trong những viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới", Andrew Bosworth, giám đốc công nghệ của Meta cho biết trong một phỏng vấn trên tờ Nikkei vào ngày 4/4 tại Tokyo. "Chúng tôi chắc chắn có một tổ chức nghiên cứu lớn, hàng trăm người".

Meta đã thông báo vào tháng 2 rằng họ sẽ thành lập một tổ chức mới để phát triển AI tổng quát, nhưng đây là lần đầu tiên nó đưa ra mốc thời gian thương mại hóa.

Công nghệ có thể tạo câu và đồ họa ngay lập tức đã được thương mại hóa bởi người sáng tạo ChatGPT OpenAI của Hoa Kỳ. Nhưng Bosworth khẳng định Meta vẫn là công nghệ tiên tiến nhất.

Mark Zuckerberg đang dành phần lớn thời gian của mình cho AI - Ảnh 1.

Mark Zuckerberg đã nói với cả thế giới vào tháng 10 năm 2021 rằng anh ấy đang đổi thương hiệu Facebook thành Meta khi công ty tiến tới metaverse. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi cảm thấy rất tự tin rằng... chúng tôi đang đi đầu," ông nói. "Khá nhiều kỹ thuật phát triển mô hình ngôn ngữ lớn đã được các nhóm của chúng tôi đi tiên phong.

"Tôi hy vọng chúng ta sẽ bắt đầu thấy một số trong số họ thương mại hóa công nghệ trong năm nay. Chúng tôi vừa thành lập một nhóm mới, nhóm AI sáng tạo, vài tháng trước; họ rất bận rộn. Có lẽ đó là lĩnh vực mà Tôi đang dành nhiều thời gian nhất [ở], cũng như Mark Zuckerberg và Giám đốc sản phẩm Chris Cox".

Bosworth tin rằng trí tuệ nhân tạo của Meta có thể cải thiện một phần hiệu quả của quảng cáo bằng cách cho nhà quảng cáo biết nên sử dụng công cụ nào để tạo quảng cáo.

Ông nói rằng thay vì một công ty sử dụng một hình ảnh duy nhất trong một chiến dịch quảng cáo, họ có thể "yêu cầu AI, 'Tạo hình ảnh cho công ty của tôi phù hợp với các đối tượng khác nhau'." Và nó có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc".

Quảng cáo là nguồn doanh thu chính của Meta, công ty hy vọng cuối cùng sẽ áp dụng công nghệ này cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ của mình, bao gồm cả Facebook và Instagram.

Công nghệ này cũng sẽ được sử dụng trong metaverse, một không gian ảo có tính thực tế cao mà Meta đang háo hức phát triển. "Vì vậy, trước đây," Bosworth nói, "nếu tôi muốn tạo ra một thế giới 3D, tôi cần học rất nhiều về đồ họa máy tính và lập trình. Trong tương lai, bạn có thể chỉ cần mô tả thế giới mà bạn muốn tạo và có mô hình ngôn ngữ lớn tạo ra thế giới đó cho bạn. Và do đó, nó làm cho những thứ như sáng tạo nội dung dễ tiếp cận hơn với nhiều người hơn".

Mark Zuckerberg đang dành phần lớn thời gian của mình cho AI - Ảnh 2.

Giám đốc Công nghệ của Meta, Andrew Bosworth, cho biết trí tuệ nhân tạo của công ty có thể giúp khách hàng chọn phương pháp phù hợp để tiếp cận đối tượng mong muốn của họ. Ảnh: Nikkri/AP

Meta đã thành lập một phòng thí nghiệm nghiên cứu về AI vào năm 2013 bằng cách mời Yann LeCun, một nhà khoa học người Pháp và là chuyên gia hàng đầu về công nghệ tham gia nỗ lực này. Nó chỉ đứng sau Google về số lượng trích dẫn trong các nghiên cứu lớn được công bố về AI vào năm 2022, theo nền tảng phân tích nghiên cứu AI Zeta Alpha, có trụ sở tại Hà Lan.

Mặc dù kỳ vọng rất cao đối với AI tổng quát để xử lý vô số nhiệm vụ với hiệu quả cao, nhưng vẫn tồn tại những lo ngại, đặc biệt là về sự kiểm soát của loài người đối với nền văn minh. Vào tháng 3, Viện Cuộc sống Tương lai phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ đã đưa ra một bản kiến nghị yêu cầu tạm dừng việc phát triển công nghệ này trong ít nhất sáu tháng. Bản kiến nghị đã nhận được sự ủng hộ của doanh nhân người Mỹ Elon Musk và những người khác.

Bosworth cho biết câu trả lời của ông đối với yêu cầu của bản kiến nghị là "không".

"Tôi nghĩ việc đầu tư vào phát triển có trách nhiệm là rất quan trọng", ông nói, "và chúng tôi luôn thực hiện hình thức đầu tư đó. Tuy nhiên, rất khó để ngăn chặn tiến độ và đưa ra quyết định đúng đắn về những thay đổi mà bạn sẽ thực hiện. Rất thường xuyên bạn phải hiểu công nghệ phát triển như thế nào trước khi bạn có thể biết cách bảo vệ và làm cho nó an toàn. Và vì vậy tôi nghĩ, nó không chỉ phi thực tế mà còn không hiệu quả".

(Nguồn: Nikkei)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement