Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Elon Musk và 9 tỷ phú này đã có một năm 2023 đáng quên

Doanh nhân

30/12/2023 17:53

Các công ty của họ đã mất hàng tỷ USD. Một số đã mất việc làm. Và những người khác đã bị tổn hại nghiêm trọng danh tiếng và thậm chí còn phải đối mặt với nhiều rắc rối hơn trong năm 2024.
news

CNN Business đã kết thúc năm bằng việc tôn vinh Satya Nadella của Microsoft là CEO của năm, Taylor Swift là nhà lãnh đạo doanh nghiệp của năm và chọn Chủ tịch công đoàn United Auto Workers Shawn Fain làm lãnh đạo lao động đầu tiên trong năm. Nhưng có vẻ công bằng khi ghi nhận 10 CEO và chủ tịch đã không diễn ra suôn sẻ như kế hoạch trong năm 2023.

Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX

Ở một khía cạnh nào đó, Elon Musk đã có một năm tốt hơn nhiều so với CEO điển hình, chưa nói đến các thành viên khác trong nhóm này.

Tesla: Cổ phiếu của Tesla, công ty sinh lời nhiều nhất của ông, đã tăng hơn gấp đôi trong năm nay, lấy lại hơn một nửa giá trị đã mất trong năm 2022 thảm khốc. Tesla đã đứng đầu kỷ lục doanh số hàng năm trước đó chỉ trong ba quý đầu năm, đồng thời ra mắt chiếc Cybertruck được hứa hẹn từ lâu.

Nhưng Tesla đã gặp phải nhiều vấn đề trong năm 2023. Công ty đã công bố một loạt đợt giảm giá cho các loại xe của mình để duy trì nhu cầu trước sự cạnh tranh ngày càng tăng của xe điện từ các nhà sản xuất ô tô khác và điều đó đã làm giảm tỷ suất lợi nhuận của Tesla. 

Và mặc dù Cybertruck có thể đang "được sản xuất" về mặt kỹ thuật nhưng Musk vẫn cảnh báo các nhà đầu tư rằng sẽ phải mất hơn một năm nữa thì Tesla mới bắt đầu kiếm tiền từ chiếc xe này. Ông cảnh báo các nhà đầu tư vào tháng 10, ngay trước khi ra mắt: "Nó sẽ… đòi hỏi phải làm việc rất nhiều để đạt được sản lượng lớn và có dòng tiền dương ở mức giá mà mọi người có thể mua được".

Và các cơ quan quản lý an toàn liên bang đã buộc Tesla phải thu hồi hầu như tất cả hơn 2 triệu xe của họ trên đường phố Mỹ để hạn chế sử dụng hệ thống Autopilot sau khi họ cho biết nó gây ra mối đe dọa an toàn, sau khi Musk hứa tung ra chiếc xe tự hành hoàn toàn. 

Đầu năm nay, Tesla đã buộc phải thu hồi gần như toàn bộ 363.000 xe tại Mỹ được trang bị phần mềm hỗ trợ "Tự lái hoàn toàn". Ông cho biết, xe tự lái và robot, một sản phẩm khác đã được lên kế hoạch nhưng chưa được giao, là chìa khóa cho kỳ vọng rằng một ngày nào đó Tesla sẽ trở thành công ty có giá trị nhất hành tinh.

Tesla đã bảo vệ tính năng Autopilot của mình sau một cuộc điều tra của Washington Post cho thấy ít nhất 8 vụ tai nạn nghiêm trọng, trong đó có một số trường hợp tử vong, trong đó tính năng Autopilot đáng lẽ không nên được sử dụng ngay từ đầu. Câu chuyện diễn ra ngay trước khi việc thu hồi được công bố.

"Các chỉ số an toàn rõ ràng mạnh mẽ hơn khi Autopilot được kích hoạt", Tesla tuyên bố trong một tweet sau báo cáo của Post.

Các công ty khác của Musk cũng gặp phải những khó khăn.

Elon Musk và 9 tỷ phú này đã có một năm 2023 đáng quên- Ảnh 1.

Tài sản của Elon Musk hiện ở mức 180 tỷ USD, trong khi kết thúc năm 2022 ông có 219 tỷ USD.

SpaceX: Tại công ty thám hiểm không gian của mình, SpaceX, các chuyến bay thử nghiệm không người lái của hệ thống tên lửa không gian sâu khổng lồ mà một thập kỷ trước Musk cũng đã hứa sẽ đưa con người lên mặt trăng và có thể đang trên đường tới Sao Hỏa, Starship, đã kết thúc bằng những vụ nổ rực lửa, không phải một lần mà là hai lần.

SpaceX cho biết hai vụ nổ của Starship sẽ giúp ích cho công ty.

"Thành công đến từ những gì chúng tôi học được và cuộc thử nghiệm hôm nay sẽ giúp chúng tôi cải thiện độ tin cậy của Starship khi SpaceX tìm cách tạo ra sự sống đa hành tinh", SpaceX nói trong một tweet sau vụ nổ thứ hai, một tuyên bố tương tự như những gì họ đã nói sau vụ nổ đầu tiên.

X: Tất nhiên đó là X, nền tảng truyền thông xã hội trước đây gọi là Twitter mà Musk mua vào cuối năm 2022, được cho là năm tồi tệ nhất đối với bất kỳ công ty nào của Musk. X đã chứng kiến các nhà quảng cáo, nguồn doanh thu chính, bỏ chạy vì cách nó được điều hành dưới quyền sở hữu của Musk.

Vào tháng 9, Musk cho biết doanh số bán X đã giảm 60% và ông đe dọa sẽ kiện Liên đoàn Chống phỉ báng sau khi tổ chức này cho biết lời nói căm thù đã gia tăng trên nền tảng sau khi Musk mua công ty.

Vào tháng 6, Musk đã từ bỏ vị trí CEO, nhờ Linda Yaccarino, cựu giám đốc tiếp thị của NBCUniversal, để cố gắng đưa các nhà quảng cáo trở lại. Nhưng hành động của chính ông với tư cách là chủ sở hữu của X, bao gồm việc đăng lại và xác nhận một bài đăng nói rằng cộng đồng Do Thái đã gây ra "lòng căm thù đối với người da trắng", đã dẫn đến một làn sóng khác từ các nhà quảng cáo.

Mặc dù sau đó Musk đã xin lỗi về bài đăng và gọi nó là ngu ngốc, nhưng trong cùng một lần xuất hiện trước công chúng, ông đã tấn công các nhà quảng cáo, thay vì cố gắng hàn gắn các mối quan hệ, mặc dù ông thừa nhận "việc tẩy chay quảng cáo này… sẽ giết chết X".

Sau đó, Musk tiếp tục chỉ trích các nhà quảng cáo đang tìm kiếm sự an toàn cho thương hiệu bằng cách mời những người dùng gây tranh cãi quay lại, bao gồm cả một số người trước đây đã bị cấm vì vi phạm các tiêu chuẩn của dịch vụ, chẳng hạn như nhà lý thuyết âm mưu Alex Jones, cũng như các tài khoản ủng hộ Đức Quốc xã.

Hàng loạt vấn đề, trong số đó có nhiều vấn đề do chính họ tự gây ra, khiến 2023 là một năm mà Musk có lẽ muốn quên đi. Nhưng ông ấy hầu như không phải là người duy nhất.

Bob Iger, CEO Disney

Một năm trước, Bob Iger được ca ngợi như một người hùng trở lại tại Disney, được giao nhiệm vụ giải cứu gã khổng lồ truyền thông mà ông đã điều hành từ năm 2005 đến cuối năm 2021 khỏi những vấn đề gây ra trong nhiệm kỳ ngắn ngủi và gây tranh cãi của người kế nhiệm và tiền nhiệm được lựa chọn kỹ càng của ông, Bob Chapek.

Sự trở lại của Iger thoạt đầu có vẻ là một nước đi thắng lợi. Cổ đông nhà hoạt động Nelson Peltz ban đầu từ chối kế hoạch giành một ghế trong hội đồng quản trị của Disney. Nhưng các vấn đề ở Disney, bao gồm cả việc thua lỗ ở dịch vụ phát trực tuyến Disney+, vẫn tiếp tục xảy ra. 

Và giải pháp của Iger để ngăn chặn tổn thất - nhiều quảng cáo hơn trên dịch vụ, phí đăng ký cao hơn và ít nội dung hơn - đã không ngăn được vết mực đỏ. Trên thực tế, tổn thất tại dịch vụ tăng vọt, khiến cổ phiếu lao dốc hơn nữa.

Elon Musk và 9 tỷ phú này đã có một năm 2023 đáng quên- Ảnh 2.

"Bob" Iger, là một doanh nhân người Mỹ, từng là tổng giám đốc điều hành của Công ty Walt Disney từ năm 2005 đến năm 2020, đồng thời là chủ tịch Hội đồng quản trị và chủ tịch điều hành.

Disney và các hãng phim cũng như dịch vụ phát trực tuyến khác đã phải hứng chịu một cuộc đình công của cả Hiệp hội Nhà văn Mỹ và SAG-AFTRA, tổ chức đại diện cho 160.000 diễn viên, khiến việc sản xuất phim và truyền hình gần như phải đóng cửa. Cuộc đình công cuối cùng đã kết thúc sau gần năm tháng với việc các công đoàn đã giành được nhiều mục tiêu.

Vào tháng 7, Iger đã công khai suy nghĩ rằng hoạt động kinh doanh truyền hình rộng lớn của công ty, bao gồm các công ty từng là những viên ngọc quý như ABC và ESPN, có thể "không phải là cốt lõi" đối với hoạt động kinh doanh của công ty, cho thấy một cuộc mua bán sắp diễn ra.

Vào tháng 11, Peltz đã gia hạn cuộc chiến ủy nhiệm của mình với công ty. Cổ phiếu của Disney vào cuối năm về tình trạng của họ khi hội đồng quản trị quyết định sa thải Chapek và đưa Iger trở lại. Disney đã không trả lời yêu cầu bình luận về những vấn đề mà Iger gặp phải trong năm nay.

Greg Becker, CEO Silicon Valley Bank

Một năm trước, rất ít người ngoài thế giới nội bộ của các công ty khởi nghiệp công nghệ nghe nói đến Silicon Valley Bank. Ít người biết rằng Greg Becker là CEO. Anh ấy chắc chắn mong muốn điều đó vẫn như vậy.

Nhưng vào tháng 3, khi Becker tiết lộ ngân hàng đang phải đối mặt với vấn đề thanh khoản và hy vọng huy động được 2,25 tỷ USD vốn, đồng thời bán 21 tỷ USD tài sản, điều này đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng Mỹ, vốn vẫn còn vết sẹo do sự sụp đổ tài chính năm 2008.

Kế hoạch của Becker chủ yếu bán Trái phiếu Kho bạc Mỹ, điều này sẽ khiến công ty báo cáo khoản lỗ 1,8 tỷ USD do lãi suất tăng, chỉ khiến tình hình trở nên bất ổn hơn. Việc nó tiết lộ các vấn đề trước khi xác định được các nhà đầu tư mà nó cần phải giải quyết vấn đề, và nó thừa nhận rằng tài sản của nó đã mất quá nhiều giá trị, đã gây ra một cuộc tháo chạy khỏi ngân hàng.

Elon Musk và 9 tỷ phú này đã có một năm 2023 đáng quên- Ảnh 3.

Gregory W. Becker là một giám đốc điều hành doanh nghiệp người Mỹ, từng là CEO của SVB Financial Group từ năm 2011 đến năm 2023.

Khách hàng đổ xô rút khoảng 1 triệu USD mỗi giây, tương đương 42 tỷ USD trong vòng 10 giờ. Ngân hàng này sụp đổ trong vòng 48 giờ, trở thành ngân hàng lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ sụp đổ - đồng thời là ngân hàng kỹ thuật số đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực tài chính Mỹ, là kết quả trực tiếp của mối quan hệ thân thiết với các nhà đầu tư mạo hiểm và các công ty công nghệ.

SVB sau đó tiết lộ rằng trước đây họ đã được các cơ quan quản lý tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco cảnh báo nhưng chưa điều chỉnh các hoạt động của mình.

Nhưng Becker cố khẳng định sự sụp đổ là không thể đoán trước được.

"Tôi chưa bao giờ hình dung bản thân hoặc SVB rơi vào tình huống này", cựu Giám đốc điều hành Greg Becker nói trong bài phát biểu trước ủy ban Thượng viện điều tra vụ sập, đồng thời nói thêm rằng ông "thực sự xin lỗi vì điều này đã ảnh hưởng đến nhân viên, khách hàng và cổ đông của SVB".

Nhưng các vấn đề tại SVB, bao gồm cả vụ tháo chạy ngân hàng, đã khiến một loạt ngân hàng khác sụp đổ trong số các ngân hàng có quy mô tương tự, làm dấy lên lo ngại về sự sụp đổ của hệ thống tài chính Mỹ tương tự như nguyên nhân gây ra cuộc Đại suy thoái.

May mắn thay, điều đó chưa xảy ra. Lời hứa từ Bộ Tài chính về việc cấp tín dụng cho các ngân hàng và Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang hứa rằng người gửi tiền sẽ được bồi thường vượt quá giới hạn bảo hiểm thông thường của họ, đã giúp ngăn chặn sự hoảng loạn.

Về phần Becker, tất nhiên ông đã thất nghiệp và cổ phiếu của ông nắm giữ trong ngân hàng về cơ bản là vô giá trị, mặc dù ông đã bán 3,6 triệu USD cổ phiếu của mình chỉ vài tuần trước khi xảy ra vụ sụp đổ. Vì vậy, ông còn đủ tiền để ngay lập tức thực hiện một chuyến du lịch cùng gia đình tới Hawaii, điều này chỉ làm dấy lên nhiều sự phẫn nộ hơn.

Ulrich Korner, CEO Credit Suisse

Chỉ vài ngày sau khi Silicon valley bank sụp đổ vào tháng 3, ngân hàng đầu tư Thụy Sĩ Credit Suisse nói với các nhà đầu tư rằng họ đã phát hiện ra "điểm yếu vật chất" trong báo cáo tài chính của mình, có nghĩa là rủi ro chưa được đánh giá đúng mức.

Và chỉ một tháng trước khi công bố thông tin đó, ngân hàng này đã báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Người gửi tiền tranh nhau rút tiền trong thời gian đó - ngân hàng sau đó tiết lộ rằng khách hàng đã rút 67 tỷ franc Thụy Sĩ (75,2 tỷ USD) từ tài khoản của họ trong ba tháng đầu năm. Vào ngày 19/3, ngân hàng đã đồng ý được mua lại bởi đối thủ lớn hơn UBS với giá 3 tỷ franc Thụy Sĩ (3,25 tỷ USD), thấp hơn khoảng 60% so với giá trị của ngân hàng khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu trước thỏa thuận cuối tuần.

Körner được bổ nhiệm làm CEO vào tháng 7/2022 và một số vấn đề của ngân hàng đầu tư rõ ràng đã có trước nhiệm kỳ của ông. Nhưng ông lại là CEO cuối cùng của gã khổng lồ ngân hàng hùng mạnh một thời.

Elon Musk và 9 tỷ phú này đã có một năm 2023 đáng quên- Ảnh 4.

Ulrich Körner là một doanh nhân người Đức gốc Thụy Sĩ. Vào tháng 3/2021, ông được bổ nhiệm làm CEO Quản lý tài sản của Credit Suisse cho đến tháng 7 năm 2022, khi ông được bổ nhiệm làm CEO của Credit Suisse AG.

Changpeng Zhao, CEO Binance

Vào đầu năm 2022, bậc thầy về tiền điện tử và CEO Binance Changpeng Zhao là một trong những người giàu nhất hành tinh, theo Bloomberg's Billionaire Index, với tài sản ròng trị giá gần 100 tỷ USD.

Nhưng đến cuối năm 2023, ông đã nhận tội rửa tiền của Mỹ. Binance đã đồng ý trả số tiền phạt kỷ lục 4 tỷ USD. Bản thân Zhao đã phải đóng 200 triệu USD tiền phạt và từ chức CEO của sàn giao dịch tiền điện tử do ông thành lập.

Các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ mô tả đây là nghị quyết lớn nhất từ trước đến nay của công ty bao gồm các cáo buộc hình sự đối với một giám đốc điều hành.

Một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính nói với các phóng viên: "Nền tảng Binance đang tạo điều kiện cho một số nội dung thực sự khủng khiếp – mọi thứ từ tài trợ khủng bố đến các hành động ransomware, nội dung khiêu dâm trẻ em và nhiều trò gian lận và lừa đảo khác nhau".

Elon Musk và 9 tỷ phú này đã có một năm 2023 đáng quên- Ảnh 5.

Giá trị tài sản của Changpeng Zhao hiện còn 10,5 tỷ USD, trong khi năm 2022 là 65 tỷ USD.

Những vấn đề của Zhao còn lâu mới kết thúc. Anh ta phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù, mặc dù mức án cuối cùng của anh có thể sẽ thấp hơn nhiều. Các hướng dẫn của liên bang có thể đặt mức án cao nhất có thể áp dụng cho Zhao là khoảng 18 tháng. Việc tuyên án cuối cùng được quyết định bởi một thẩm phán.

"Phải thừa nhận rằng việc buông bỏ tình cảm không hề dễ dàng. Nhưng tôi biết đó là điều đúng đắn", Zhao nói trên Twitter vào ngày lời nhận tội được công bố. "Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Đây là điều tốt nhất cho cộng đồng của chúng tôi, cho Binance và cho chính tôi".

Binance đã không trả lời yêu cầu bình luận thêm về các vấn đề pháp lý của mình.

Bao Fan, CEO China Renaissance

China Renaissance, một ngân hàng đầu tư lớn và công ty cổ phần tư nhân có trụ sở tại Bắc Kinh, tiết lộ vào tháng 2 rằng họ "không thể liên lạc" với CEO Bao Fan của mình. Và đó mới chỉ là khởi đầu cho câu chuyện rắc rối của Bao.

Vào tháng 3, công ty, một nhà giao dịch hàng đầu trong ngành công nghệ của Trung Quốc, đã tuyên bố sẽ đình chỉ giao dịch cổ phiếu của mình và trì hoãn việc công bố kết quả hàng năm vì vẫn không thể liên lạc được với anh ấy.

Vào tháng 6, truyền thông nhà nước tiết lộ rằng Bao đã bị tạm giữ bởi cơ quan giám sát chống tham nhũng hàng đầu của đất nước kể từ khi ông mất tích và thời gian giam giữ đã được gia hạn.

China Renaissance đã chỉ định người thay thế tạm thời trong thời gian này, bổ nhiệm quyền giám đốc điều hành vào tháng 10.

Elon Musk và 9 tỷ phú này đã có một năm 2023 đáng quên- Ảnh 6.

China Renaissance là một tổ chức tài chính của Trung Quốc. Được thành lập bởi Fan Bao vào năm 2005 với tư cách là một công ty tư vấn tài chính, hoạt động kinh doanh cốt lõi của China Renaissance hiện bao gồm ngân hàng đầu tư, quản lý đầu tư và quản lý tài sản.

Yang Huiyan, Chủ tịch Country Garden

Cách đây không lâu, Country Garden là công ty xây dựng bất động sản lớn nhất Trung Quốc và Yang Huiyan là một trong những phụ nữ giàu nhất hành tinh. Nhưng sau năm 2023 thảm khốc, điều đó dường như đã là ký ức xa vời.

Vào tháng 10, Country Garden không thể thanh toán khoản trái phiếu trị giá 500 triệu USD. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy thị trường bất động sản quan trọng nhất của Trung Quốc đang suy thoái sâu sắc, gây ra mối đe dọa lớn cho triển vọng tăng trưởng của đất nước.

Vào tháng 8, trước thời điểm vỡ nợ đó, Bloomberg đưa tin Yang đã mất nhiều tài sản hơn bất kỳ tỷ phú nào trên thế giới trong hai năm qua, giảm 84% kể từ tháng 6/2021, tương đương 28,6 tỷ USD.

Yang và gia đình cô đã bơm hàng tỷ USD vào Country Garden dưới hình thức cho vay mới, mua cổ phiếu và trái phiếu, nhưng sẽ không thể tự xoay chuyển tình thế nếu thị trường bất động sản trong nước không có sự cải thiện.

Elon Musk và 9 tỷ phú này đã có một năm 2023 đáng quên- Ảnh 7.

Tài sản của bà Yang Huiyan và gia đình hiện ở mức 8,2 tỷ USD, trong khi năm 2022 là 18,7 tỷ USD và năm 2021 là 29,6 tỷ USD.

Gautam Adani, người sáng lập Tập đoàn Adani

Gautam Adani cũng bị ảnh hưởng nặng nề về tài sản vào đầu năm 2023.

Vào mùa thu năm 2022, ông trùm Ấn Độ đã vượt qua Jeff Bezos để trở thành người giàu thứ hai hành tinh, theo Bloomberg Billionaire Index lúc bấy giờ. Người ta ước tính giá trị tài sản ròng của ông vào thời điểm đó là 146,9 tỷ USD. Hiện, chỉ số này cho thấy giá trị tài sản ròng của ông vẫn ở mức rất cao là 84,3 tỷ USD, nhưng giảm 62,6 tỷ USD, tương đương 43% so với mức tháng 9/2022.

Vấn đề xảy ra vào đầu năm khi công ty bán khống Hindenberg Research, công ty kiếm tiền bằng cách đặt cược rằng cổ phiếu sẽ giảm giá, đưa ra một báo cáo gay gắt cáo buộc Adani đã thực hiện "vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử công ty".

Tập đoàn Adani đã phản bác bằng một văn bản dài 400 trang, gọi báo cáo này là "không có gì ngoài một lời nói dối" và cáo buộc rằng việc Hindenberg bán khống trái phiếu và các công cụ phái sinh giao dịch ở nước ngoài là gian lận chứng khoán và báo cáo này là một cuộc tấn công vào Ấn Độ.

Hindenberg đứng về phía báo cáo và trong khi một số doanh nghiệp của Adani, bao gồm cả Adani Ports, gần đây đã chạm mức cao kỷ lục, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa phục hồi được khoản lỗ mà họ phải gánh chịu trong năm nay.

Elon Musk và 9 tỷ phú này đã có một năm 2023 đáng quên- Ảnh 8.

Theo Forbes, tài sản ròng của ông Gautam Adani hiện ở mức 47,2 tỷ USD, giảm từ mức 90 tỷ USD của năm 2022.

Rosalind Brewer, CEO Walgreens

Khi Rosalind Brewer nắm quyền điều hành công ty dược phẩm khổng lồ Walgreen Boots Alliance vào tháng 3/2015, chỉ một năm sau khi đại dịch bắt đầu, bà là người phụ nữ da đen duy nhất vào thời điểm đó lãnh đạo một công ty Fortune 500 và chỉ là người thứ ba trong lịch sử làm điều đó. 

Nhưng Brewer không trụ được lâu trong công việc này. Bà từ chức vào tháng 9, sau khi cổ phiếu giảm 32% tính đến thời điểm hiện tại. Sự ra đi diễn ra hai tháng sau khi công ty báo cáo thu nhập giảm mạnh và giảm dự báo lợi nhuận trong tương lai, nguyên nhân là do chi tiêu của người tiêu dùng giảm và nhu cầu về vaccine Covid giảm.

"Tôi tự hào về những gì chúng tôi đã cùng nhau đạt được", bà nói trong thông báo về sự ra đi của mình. "Chúng tôi đã cải thiện cuộc sống của nhân viên và mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho khách hàng của mình".

Người đi bộ đi ngang qua một cửa hàng Walgreens sắp đóng cửa trong những tuần tới vào ngày 13 tháng 10 năm 2021 tại San Francisco, California. Walgreens đã công bố kế hoạch đóng cửa 5 cửa hàng ở San Francisco do tình trạng trộm cắp trong cửa hàng bán lẻ có tổ chức đã gây khó khăn cho các cửa hàng của họ trong thành phố. Chuỗi hiệu thuốc bán lẻ đã đóng cửa 10 cửa hàng trong thành phố kể từ năm 2019.

Elon Musk và 9 tỷ phú này đã có một năm 2023 đáng quên- Ảnh 9.

Rosalind Brewer là một nữ doanh nhân người Mỹ và là cựu Giám đốc điều hành của Walgreens Boots Alliance, trước khi từ chức vào tháng 9/2023.

Phần lớn thời gian của bà đã được dành để thu hẹp quy mô để cắt giảm chi phí, đóng cửa 450 cửa hàng ở Mỹ và Vương quốc Anh, đồng thời cắt giảm 10% lực lượng lao động hỗ trợ văn phòng và công ty tại Mỹ. Và cửa hàng của cô không phải là chuỗi nhà thuốc duy nhất đang gặp khó khăn. Đối thủ Rite-Aid đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 10.

Nhưng hành động của bà cũng đã gây ra phản ứng từ các dược sĩ tuyến đầu. Mặc dù không tham gia công đoàn, các nhóm dược sĩ đã tổ chức các cuộc đình công vào mùa thu này, sau khi Brewer rời đi, để phản đối điều kiện làm việc bắt đầu trong thời kỳ đại dịch. Trong nhiệm kỳ của Brewer, các dược sĩ cho biết công ty đã đặt sự an toàn của khách hàng vào tình thế nguy hiểm.

Các hành động này đã đóng cửa một số hiệu thuốc trong thời gian ngắn và làm chậm hoạt động kinh doanh ở một số hiệu thuốc khác; Walgreens nói với CNN rằng tác động là "tối thiểu". Nhưng đó là một hành động thông thường trong công việc được thực hiện do thiếu công đoàn và là dấu hiệu của mối quan hệ nhân viên đang gặp rắc rối tại công ty.

Bernard Looney, CEO BP

Bernard Looney là một nhân viên cứu trợ của BP, gia nhập công ty ở tuổi 21 vào năm 1991. Ông được bổ nhiệm làm CEO vào tháng 7/2020, giữa lúc đại dịch xảy ra, khi các lệnh đóng cửa trên toàn cầu đã làm giảm nhu cầu về dầu. Ngành công nghiệp này cũng phải đối mặt với nhu cầu ngày càng tăng trong việc giảm lượng khí thải làm nóng hành tinh để chống lại biến đổi khí hậu.

Nhưng cả hai điều đó đều không phải là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Looney. Thay vào đó, ông từ chức vào tháng 9 sau khi thừa nhận rằng ông chưa "hoàn toàn minh bạch" về "các mối quan hệ lịch sử với đồng nghiệp", theo một tuyên bố từ gã khổng lồ dầu mỏ.

Vào tháng 12, BP thông báo rằng ông sẽ bị mất khoảng 40 triệu USD tiền trợ cấp thôi việc vì hội đồng quản trị công ty xác định ông đã có "hành vi sai trái nghiêm trọng" khi không tiết lộ đầy đủ mối quan hệ của mình với nhân viên.

Elon Musk và 9 tỷ phú này đã có một năm 2023 đáng quên- Ảnh 10.

Bernard Looney là một doanh nhân người Ireland và là cựu giám đốc điều hành của BP. Trong nhiệm kỳ Giám đốc điều hành của BP, Looney hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ của BP với Rosneft, gã khổng lồ năng lượng thuộc sở hữu nhà nước của Nga, trong bối cảnh Nga tấn công Ukraina vào năm 2022.

(Nguồn: CNN)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement