Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

G7 cam kết đáp ứng yêu cầu phòng không 'khẩn cấp' của Ukraina

Quân sự

13/12/2022 08:05

Tổng thống Ukraina Zelenskyy kêu gọi Nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G7) cung cấp xe tăng, pháo và vũ khí tầm xa trong bối cảnh Nga duy trì các cuộc tấn công.

Tên lửa, pháo và máy bay không người lái của Nga đã tấn công các mục tiêu ở miền Đông và miền Nam Ukraina, khi các cường quốc kinh tế toàn cầu cam kết tăng cường khả năng quân sự của Kiev với trọng tâm là phòng không.

G7 hôm thứ Hai (12/12), cho biết sẽ "đáp ứng các yêu cầu khẩn cấp của Ukraina" sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskyy phát biểu thông qua video, đã kêu gọi nhóm này cung cấp xe tăng hiện đại, pháo và vũ khí tầm xa để nước này chống lại các cuộc tấn công của Nga.

G7 cam kết đáp ứng yêu cầu phòng không 'khẩn cấp' của Ukraina - Ảnh 1.

Nga tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina.

Đồng thời, ông Zelenskyy cũng kêu gọi G7 giúp Kyiv có thêm 2 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên trước tình trạng thiếu năng lượng nghiêm trọng khiến hàng triệu người phải sống trong điều kiện, không có khí đốt, điện để sưởi ấm trong cái lạnh dưới 0 độ C sau khi Nga tiến hành hàng loạt vụ không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của nước này.

Trong một cam kết riêng, các Bộ trưởng Ngoại giao của Liên minh châu Âu trong ngày thứ Hai cũng đã đồng ý đưa thêm 2 tỷ euro (2,1 tỷ USD) vào một quỹ được sử dụng để chi trả cho việc hỗ trợ quân sự cho Ukraina, sau khi nó đã cạn kiệt phần lớn trong gần 10 tháng chiến tranh.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm thứ Hai cho biết ông sẽ "cởi mở" về việc cung cấp cho Ukraina các tên lửa tầm xa để khắc chế các điểm phóng máy bay không người lái của Nga.

Cảng Odesa ở Biển Đen của Ukraina hôm thứ Hai đã nối lại các hoạt động vốn bị tạm dừng sau khi Nga sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất tấn công hai cơ sở năng lượng vào hôm thứ Bảy. Nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukrenergo cho biết điện đang dần được khôi phục cho khoảng 1,5 triệu người, nhưng tình hình vẫn còn khó khăn.

Trong báo cáo hàng ngày về tình hình quân sự, Bộ Tổng tham mưu Ukraina cho biết các lực lượng của họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga vào 4 khu định cư ở khu vực phía đông Donetsk và 8 khu định cư ở khu vực Luhansk.

Đây là trong số bốn khu vực ở miền Đông và miền Nam Ukraina mà Moscow tuyên bố đã sáp nhập sau "các cuộc trưng cầu dân ý" bị Kiev coi là bất hợp pháp.

Trong một bản tin cập nhật buổi tối cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraina cho biết pháo binh Nga đã tấn công gần 20 khu định cư tiền tuyến xung quanh thành phố Bakhmut nằm ở phía Đông, nơi Moscow tìm cách chiếm giữ nhưng hiện phần lớn đã trở thành đống đổ nát do bị bắn phá liên tục.

G7 cam kết đáp ứng yêu cầu phòng không 'khẩn cấp' của Ukraina - Ảnh 2.

Tổng thống Zelenskyy phát biểu thông qua video tại Hội nghị G7.

Ukraina cho biết các lực lượng Nga đang chịu tổn thất lớn trong cuộc chiến khốc liệt ở mặt trận phía Đông.

Hôm thứ Hai, một quan chức quân sự cấp cao của Hoa Kỳ cho biết Nga đang tiêu tốn quá nhiều đạn dược đến mức họ đang chuyển sang sử dụng các loại đạn đã có tuổi đời hàng chục năm nên "tỷ lệ thất bại cao".

Ông Zelenskyy cho biết các khu vực khác đang gặp điều kiện "rất khó khăn" về nguồn cung cấp điện bao gồm thủ đô Kyiv, cũng như 4 khu vực ở phía Tây Ukraina và khu vực Dnipropetrovsk ở miền Trung.

Giám đốc viện trợ của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths đã đến Ukraina hôm thứ Hai để xem "tác động của các cuộc tấn công liên quan đến nhân đạo và những thách thức mới nảy sinh khi thiệt hại cơ sở hạ tầng gia tăng trong bối cảnh nhiệt độ đang giảm dần".

Jan Egeland, người đứng đầu Hội đồng người tị nạn Na Uy, nói với hãng tin Reuters rằng "những điều kiện không thể sống được" có thể sẽ đẩy hàng trăm nghìn người Ukraina đến châu Âu trong mùa Đông.

Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 18 triệu người, tương đương 40% dân số Ukraina đang phụ thuộc vào viện trợ và 7,8 triệu người khác đã rời khỏi đất nước để đến các khu vực khác của châu Âu.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết các ngoại trưởng EU cũng đã thảo luận nhưng không đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói với chương trình "60 Minutes" của CBS rằng sự hỗ trợ của Washington dành cho quân sự và kinh tế của Ukraina — hơn 50 tỷ đô la — sẽ tiếp tục "cho đến chừng nào còn cần thiết".

Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết hôm thứ Hai rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ không tổ chức cuộc họp báo cuối năm thường niên vốn diễn ra vào tháng 12 trong suốt 10 năm qua, một sự kiện được phát trực tiếp trên truyền hình.

(Reuters)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement