Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ không còn ngăn Ukraina tấn công vào lãnh thổ Nga

Quân sự

10/12/2022 19:23

Theo báo The Times ngày 10/12, Washington sẽ không can thiệp vào ý định của Kiev tấn công vào trong lãnh thổ LB Nga.

Trên thực tế, cách diễn đạt mơ hồ như vậy chỉ ra rằng Mỹ có ý định hỗ trợ Ukraina thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, cung cấp thông tin tình báo và điều phối các hoạt động của quân đội Ukraina.

Theo báo trên, Mỹ không còn khăng khăng rằng Các Lực lượng Vũ trang Ukraina (VSU) không tấn công vào lãnh thổ Nga, vì họ không sợ sự leo thang từ Moskva. 

Cho dù hiện vẫn chưa rõ đó là vấn đề về các cuộc tấn công nói chung hay liệu có sử dụng vũ khí của Mỹ (như HIMARS và M270 MLRS) được ngụ ý hay không, nhưng những thông tin như vậy cho thấy một cuộc đối đầu nghiêm trọng giữa Moskva và Washington có thể nổ ra trong tương lai gần.

Các chuyên gia tin rằng các cuộc tấn công mới nhất nhằm vào các căn cứ quân sự của Nga ở tỉnh Saratov và Ryazan là một kiểu thử phản ứng của Moskva, vì thông tin trước đó cho thấy máy bay không người lái (UAV) được sử dụng trong cuộc tấn công đã được nâng cấp để sử dụng định vị GPS, giúp nó có thể bí mật bay hơn 600 km.

Một vụ nổ đã được báo cáo ở Engels, Saratov Oblast, nơi căn cứ của Lực lượng Không quân Nga được cho là sử dụng để bắn phá Ukraina. Nguồn: Twitter

Trước đó, Hoa Kỳ công bố viện trợ quân sự mới cho Ukraina hôm thứ Sáu và tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ của Nga với Iran, mà một phái viên Anh cho biết có liên quan đến việc Moscow tìm kiếm hàng trăm tên lửa đạn đạo và đề nghị hỗ trợ quân sự chưa từng có để đổi lại.

Tehran và Moscow đã bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng Nga đang sử dụng máy bay không người lái của Iran để tấn công các mục tiêu ở Ukraina, nơi các quan chức đã cảnh báo hôm thứ Sáu về tình trạng thiếu điện kéo dài trong mùa đông sau các cuộc tấn công liên tục của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Hai quan chức cấp cao của Iran và hai nhà ngoại giao Iran nói với Reuters vào tháng 10 rằng Iran đã hứa cung cấp cho Nga tên lửa đất đối đất cũng như nhiều máy bay không người lái hơn.

Người phát ngôn an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên rằng Washington rất lo ngại về "mối quan hệ đối tác quốc phòng ngày càng sâu rộng" giữa Iran và Nga, và sẽ tìm cách phá vỡ mối quan hệ đó, bao gồm cả vấn đề máy bay không người lái.

Ông cho biết Washington đang gửi gói viện trợ trị giá 275 triệu USD cho Ukraina để tăng cường khả năng phòng không và đánh bại máy bay không người lái.

Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Barbara Woodward cho biết, Iran đã gửi hàng trăm máy bay không người lái mà Nga đã sử dụng ở Ukraina.

Bà nói với các phóng viên: "Nga hiện đang cố gắng kêu gọi nhiều vũ khí hơn, bao gồm hàng trăm tên lửa đạn đạo". "Đổi lại, Nga sẽ cung cấp cho Iran mức hỗ trợ quân sự và kỹ thuật chưa từng có".

Các phái bộ của Iran và Nga tại Liên Hợp Quốc đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Mỹ không còn ngăn Ukraina tấn công vào lãnh thổ Nga - Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cho biết Moscow có thể sẽ đạt được một thỏa thuận về Ukraina vào một ngày nào đó nhưng việc Nga gần như mất hoàn toàn niềm tin vào phương Tây sẽ khiến một thỏa thuận cuối cùng khó đạt được như mong đợi, điều mà ông không nêu chi tiết.

Nga đã đàn áp những người bất đồng chính kiến kể từ khi xâm chiếm Ukraina vào tháng Hai, và một tòa án ở Moscow hôm thứ Sáu đã kết án chính trị gia đối lập Ilya Yashin 8 năm rưỡi tù giam với tội danh truyền bá "thông tin sai lệch" về quân đội.

Yashin đã thảo luận trong một video trên YouTube bằng chứng do các nhà báo phương Tây phát hiện về tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraina. Moscow phủ nhận phạm tội ác chiến tranh. Trong một bài đăng trên kênh Telegram của mình, Yashin kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục phản đối chiến tranh.

Thống đốc vùng Donetsk, vùng do Nga chiếm đóng một phần, cho biết trên thực địa Ukraina, toàn bộ chiến tuyến ở phía đông đất nước đã bị pháo kích. Thống đốc cho biết 5 dân thường thiệt mạng và 2 người bị thương trong các khu vực do Ukraina kiểm soát.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, các lực lượng Ukraina đang đứng vững ở Donbas, bao gồm các vùng Donetsk và Luhansk, bất chấp những khó khăn lớn, nhưng các lực lượng Nga đã biến thị trấn Bakhmut thành đống đổ nát.

"Tình hình ở tiền tuyến vẫn rất khó khăn", ông nói trong một bài phát biểu buổi tối. "Tôi cảm ơn tất cả các anh hùng của chúng ta, tất cả binh lính và chỉ huy đang... đẩy lùi các cuộc tấn công và gây tổn thất đáng kể cho kẻ thù".

Reuters đã không thể xác minh những báo cáo chiến trường đó.

Mỹ không còn ngăn Ukraina tấn công vào lãnh thổ Nga - Ảnh 5.

Ông Putin trước đó đã lặp lại cáo buộc rằng phương Tây đang "khai thác" Ukraina và sử dụng người dân của họ như "bia đỡ đạn" trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời cho rằng mong muốn duy trì sự thống trị toàn cầu của phương Tây đang gia tăng rủi ro.

"Họ cố tình nhân rộng sự hỗn loạn và làm trầm trọng thêm tình hình quốc tế", ông Putin nói trong một thông điệp video tới hội nghị thượng đỉnh của các bộ trưởng quốc phòng từ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và một nhóm các quốc gia thuộc Liên Xô cũ.

Sau đó, ông đặc biệt chỉ trích Pháp và Đức, vào năm 2014 và 2015 đã làm trung gian cho các thỏa thuận ngừng bắn giữa Kiev và lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraina, nói rằng họ đã phản bội Moscow bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraina.

"Câu hỏi về niềm tin đặt ra. Và tất nhiên, niềm tin gần như bằng không... Tuy nhiên, trong phân tích cuối cùng, chúng ta phải đi đến các thỏa thuận. Tôi đã nói nhiều lần rằng chúng tôi sẵn sàng cho những thỏa thuận này", ông Putin nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã chỉ trích ông Putin hôm thứ Sáu khi ông bày tỏ quan ngại về việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Nga. Bình luận của ông được đưa ra vài giờ sau khi ông Putin tuyên bố rằng bất kỳ quốc gia nào dám tấn công Nga bằng vũ khí hạt nhân sẽ bị xóa sổ khỏi mặt đất.

Phát biểu tại Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, cơ quan giám sát các lực lượng hạt nhân của Mỹ, ông Austin cho biết: "Khi Điện Kremlin tiếp tục cuộc chiến tàn khốc ở Ukraina, cả thế giới đã chứng kiến Putin tham gia vào cuộc tấn công hạt nhân vô trách nhiệm sâu sắc".

Mỹ không còn ngăn Ukraina tấn công vào lãnh thổ Nga - Ảnh 7.

Tuy nhiên, xin nhắc lại rằng, bất chấp sự thù địch, Nga vẫn duy trì các đường dây liên lạc với phương Tây. Moscow hôm thứ Năm đã trả tự do cho cầu thủ bóng rổ Mỹ Brittney Griner để đổi lấy tay buôn vũ khí người Nga Viktor Bout.

Một chiếc máy bay chở Griner đã hạ cánh xuống Hoa Kỳ vào sáng sớm thứ Sáu, gần 10 tháng sau khi cô bị giam giữ ở Nga vì tội ma túy, trong khi hình ảnh trên truyền hình cho thấy Bout được mẹ và vợ ôm sau khi hạ cánh xuống Moscow.

Tổng thống Putin cho biết, có thể có thêm các cuộc hoán đổi tù nhân và Nhà Trắng cho biết họ sẽ nỗ lực để đạt được việc trả tự do cho Paul Whelan, một cựu binh Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ bị kết tội gián điệp vào năm 2020 trong một phiên tòa mà các nhà ngoại giao Hoa Kỳ cho là không công bằng và không minh bạch.

Một cách riêng biệt, các nhà ngoại giao Nga và Hoa Kỳ đã gặp nhau tại Istanbul vào thứ Sáu để thảo luận về một số vấn đề kỹ thuật trong mối quan hệ khó chịu giữa hai bên, mặc dù cuộc chiến Ukraina không nằm trong các cuộc đàm phán đó.

Thăm dò ý kiến

Chiến sự Nga - Ukraina: Ai sẽ thắng?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

(Nguồn: TTXVN/Reuters)

P.V (tổng hợp)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement