Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cuba cáo buộc Mỹ và NATO gây ra cuộc chiến Ukraina

Quân sự

01/12/2022 07:56

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández ngày 30/11 đã lên án các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga và khẳng định rằng nguyên nhân của xung đột ở Ukraina là do các cơ sở quân sự của Mỹ và NATO tiếp cận biên giới Nga.

Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga), Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định xung đột ở Ukraina có thể tránh được nếu Mỹ và NATO không tiến lại gần biên giới Nga và nếu liên minh này không áp đặt một học thuyết quân sự có tính chất phản công ngày càng tăng.

Ông Esteban Lazo Hernández nhấn mạnh rằng, những yêu cầu chính đáng và có cơ sở của Nga về đảm bảo an ninh đã bị phớt lờ trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời lên án các biện pháp trừng phạt đơn phương của phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng chống lại Nga.

Chủ tịch Quốc hội Cuba tuyên bố La Habana ủng hộ một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột ở Ukraina "có tính đến lợi ích của tất cả các bên, bao gồm cả của Liên bang Nga".

Cuba cáo buộc Mỹ và NATO gây ra cuộc chiến Ukraina - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández.

Quân đội Ukraina cho biết các lực lượng Nga đã cố gắng tiến công ở miền đông Ukraina và huấn luyện xe tăng, súng cối và pháo kích vào Kherson ở phía nam, trong khi các đồng minh phương Tây tìm cách hỗ trợ Ukraina và các nước láng giềng chống lại Moscow.

Tại Washington, một hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD cho 6 Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) cho Ukraina đã được trao cho Raytheon, Lầu Năm Góc cho biết.

Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba cho biết đất nước của ông cần các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất để bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự của mình, nơi đã bị Nga tấn công dữ dội vào đầu mùa đông.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tập trung "cơn giận và ngọn lửa của ông ta" vào dân thường Ukraina và cảnh báo Nga rằng chiến lược của họ sẽ thất bại trong việc chia rẽ những người ủng hộ Ukraina.

"Nhiệt, nước, điện... là những mục tiêu mới của Tổng thống Putin. Ông ấy đang tấn công mạnh mẽ. Sự tàn bạo này đối với người dân Ukraina là dã man", ông Blinken phát biểu trong một cuộc họp báo ở Bucharest sau cuộc họp kéo dài hai ngày của NATO.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và các bộ trưởng cho biết tại cuộc họp của các ngoại trưởng NATO, các đồng minh hôm thứ Tư đã cam kết giúp đỡ Moldova, Georgia và Bosnia-Herzegovina khi họ đối mặt với áp lực từ Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết kết quả cho thấy NATO "hoàn toàn không quan tâm đến một giải pháp chính trị và ngoại giao ở Ukraina".

Nga đã tấn công Ukraina cách đây 9 tháng bằng "chiến dịch quân sự đặc biệt" nhằm loại bỏ Ukraina khỏi những người theo chủ nghĩa dân tộc mà họ coi là nguy hiểm. Ukraina và các đồng minh phương Tây cáo buộc Nga vô cớ tấn công.

Tại Tây Ban Nha, truyền thông dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết công ty vũ khí Instalanza ở Zaragoza, nơi chế tạo bệ phóng tên lửa C90 mà Tây Ban Nha viện trợ cho Ukraina, đã nhận được một gói hàng khả nghi. 

Một nhân viên an ninh tại đại sứ quán Ukraina ở Madrid đã bị thương trước đó vào thứ Tư khi anh ta mở một quả bom thư gửi cho đại sứ, khiến Kyiv phải ra lệnh tăng cường an ninh tại tất cả các văn phòng đại diện của mình ở nước ngoài.

Cuba cáo buộc Mỹ và NATO gây ra cuộc chiến Ukraina - Ảnh 3.

Quân nhân Ukraina khai hỏa bằng hệ thống tên lửa phóng loạt Bureviy tại một vị trí ở vùng Donetsk, Ukraina ngày 29/11/2022. Ảnh: REUTERS

Chiến trường

Tại khu vực Donetsk ở miền đông Ukraina, nơi giao tranh ác liệt nhất, các lực lượng Nga đã cố gắng tiến xa hơn và nã pháo vào một số thị trấn, bao gồm Bakhmut và Soledar và Opytne gần đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraina cho biết trong một tuyên bố tối 30/11.

Bộ nói rằng ở mặt trận phía nam, các lực lượng Nga đã chiếm các vị trí phòng thủ và huấn luyện bắn xe tăng, súng cối và pháo binh vào các vị trí của Ukraina và vào thủ phủ Kherson của khu vực, bị quân đội Nga bỏ rơi hồi đầu tháng 11.

Các hoạt động chiến trường khác đã được báo cáo ở đông bắc và miền trung Ukraina, quân đội cho biết. Reuters đã không thể xác minh các báo cáo chiến trường.

"Chúng tôi đang phân tích ý định của Nga và chuẩn bị các biện pháp đối phó cứng rắn hơn hiện nay", Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu vào tối 30/11.

Kyrylo Tymoshenko, phó chánh văn phòng tổng thống Ukraina, cho biết điện đã được khôi phục cho 65% người tiêu dùng ở Kherson. Gần sáu triệu khách hàng ở phần lớn các khu vực của Ukraina và ở Kiev không có điện, Zelensky cho biết vào tối qua.

Cuba cáo buộc Mỹ và NATO gây ra cuộc chiến Ukraina - Ảnh 4.

Máy bay không người lái

Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraina Yuriy Ignat cho biết lực lượng quốc phòng đã bắn hạ 340 trong số khoảng 400 máy bay không người lái của Iran mà Nga đã phóng trong thời gian qua.

"Chúng tôi đã không nhìn thấy những chiếc máy bay không người lái của Iran này trong khoảng hai tuần... lô hàng đầu tiên có lẽ đã hết", ông nói với mạng truyền hình chính của Ukraina.

Về mặt kinh tế, một thỏa thuận đã gần đạt được về việc nối lại xuất khẩu amoniac của Nga thông qua một đường ống dẫn đến cảng Biển Đen của Ukraina, giám đốc viện trợ của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths cho biết.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang ở khá gần, chúng tôi đang hướng tới nó trong tuần này", Griffiths nói với Reuters.

Một thỏa thuận nhằm giảm bớt tình trạng thiếu lương thực toàn cầu bằng cách giúp Ukraina xuất khẩu nông sản từ các cảng Biển Đen đã được gia hạn vào ngày 17/11 thêm 4 tháng, mặc dù Nga cho biết các yêu cầu của chính họ vẫn chưa được giải quyết đầy đủ. Thỏa thuận ban đầu được làm trung gian vào tháng 7 bởi Liên Hợp Quốc với sự giúp đỡ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thăm dò ý kiến

Chiến sự Nga - Ukraina: Ai sẽ thắng?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

(Nguồn: TTXVN/Reuters)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement