Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chứng khoán thế giới phục hồi nhẹ trước khi bước sang năm mới

Chứng khoán

30/12/2022 08:05

Hợp đồng tương lai chứng khoán thấp hơn trong giao dịch qua đêm hôm 29/12 khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho ngày giao dịch cuối cùng của năm tồi tệ nhất đối với chứng khoán kể từ năm 2008.

Hợp đồng tương lai gắn liền với Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 41 điểm, tương đương 0,12%. S&P 500 và Nasdaq 100 tương lai giao dịch lần lượt thấp hơn 0,14% và 0,08%.

Các động thái qua đêm diễn ra sau một đợt phục hồi trong phiên giao dịch thông thường, với Nasdaq Composite và S&P 500 lần lượt tăng khoảng 2,6% lên 10,478.09 điểm và khoảng 1,8% lên 3,849.28 điểm. Chỉ số Dow tăng 345 điểm, tương đương 1,05% lên 33,220.80 điểm.

Trong tuần, chỉ số Dow và S&P cao hơn một chút, với Nasdaq đang trên đà giảm nhẹ. Tất cả các mức trung bình chính đều thấp hơn trong tháng 12 và sẵn sàng giành được chuỗi chiến thắng kéo dài hai tháng.

Chứng khoán thế giới phục hồi nhẹ trước khi bước sang năm mới - Ảnh 1.

Các chỉ số chính của Hoa Kỳ đã có một năm 2022 khó khăn

Thứ Sáu đánh dấu ngày giao dịch cuối cùng của một năm đầy khó khăn đối với chứng khoán. Một thị trường gấu đầy biến động, lạm phát khó khăn và các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tác động tiêu cực đến các cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng. Những yếu tố này cũng đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư.

Cả ba chỉ số trung bình chính đều đang hướng tới năm tồi tệ nhất kể từ năm 2008, dự kiến sẽ phá vỡ chuỗi ba năm liên tiếp tăng điểm. Chỉ số Dow đạt kết quả tốt nhất trong số các chỉ số vào năm 2022, giảm 8,58%, trong khi S&P và Nasdaq nặng về công nghệ lần lượt giảm 19,24% và 33,03%.

Bất chấp các khoản lỗ hàng năm, chỉ số Dow đang trên đà tăng 15,65% hàng quý và được dự đoán sẽ vượt qua chuỗi ba quý thua lỗ. Nó cũng đang hướng tới quý tốt nhất kể từ quý II năm 2020. S&P tăng 7,35% và dự kiến sẽ phá vỡ ba quý thua lỗ liên tiếp. Nasdaq giảm 0,92%, quý thứ 4 liên tiếp giảm, lần đầu tiên kể từ năm 2001.

Chứng khoán thế giới phục hồi nhẹ trước khi bước sang năm mới - Ảnh 2.

Chỉ số Dow và S&P sẽ kết thúc năm với mức tăng hàng quý

Tất cả các lĩnh vực chính của S&P đều kết thúc ngày thứ Năm với mức tăng, dẫn đến sự đi lên của các dịch vụ truyền thông. Trong quý này, các dịch vụ truyền thông và tiêu dùng tùy ý là những lĩnh vực duy nhất bị thua lỗ. Năng lượng là lĩnh vực duy nhất đạt được mức tăng hàng năm sau khi tăng gần 58%.

Khi năm dương lịch đến, một số nhà đầu tư nghĩ rằng nỗi đau còn lâu mới kết thúc và dự đoán thị trường giá xuống sẽ tiếp tục cho đến khi suy thoái xảy ra hoặc ngân hàng trung ương xoay trục. Một số dự án cổ phiếu cũng sẽ đạt mức thấp mới. Adam Sarhan, Giám đốc điều hành của 50 Park Investments, cho biết các động thái hôm thứ Năm có thể xuất phát từ sự kết hợp của các nhà đầu tư bù đắp ngắn hạn, đầu tư giá trị và động lực tham gia vào đợt phục hồi.

Ông nói: "Về cơ bản không có gì thay đổi. Chúng tôi vừa có một sự sụt giảm lớn. Thị trường đã mở rộng về phía giảm và hoàn toàn bình thường khi chứng kiến sự bật lên ở đây".

Về mặt kinh tế, dữ liệu PMI của Chicago cho tháng 12 sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Năng lượng là lĩnh vực duy nhất hướng tới mức tăng hàng năm

Lĩnh vực năng lượng tỏa sáng vào năm 2022 khi các nhà đầu tư giải quyết hậu quả từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ do xung đột ở Ukraina.

Tính đến cuối ngày thứ Năm, đây cũng là lĩnh vực chính duy nhất của S&P 500 đang trên đà kết thúc năm với mức tăng, tăng gần 58%.

Lĩnh vực dịch vụ truyền thông là lĩnh vực tụt hậu lớn nhất vào năm 2022, giảm hơn 40%. Hàng tiêu dùng tùy ý giảm hơn 37%, với công nghệ thông tin đang trên đà kết thúc ở mức thấp hơn gần 29%.

Trong quý này, tất cả các lĩnh vực chính đều đang trên đà tăng trưởng, ngoại trừ dịch vụ truyền thông và tiêu dùng tùy ý, giảm lần lượt khoảng 10,2% và 1,6%. Tất cả các lĩnh vực đều thua lỗ hàng tháng, ngoại trừ tiện ích, tăng 0,2%.

Châu Á - Thái Bình Dương

Các cổ phiếu ở Châu Á-Thái Bình Dương giao dịch cao hơn sau khi Phố Wall phục hồi qua đêm , phục hồi hầu hết các khoản lỗ từ phiên trước đó.

Chứng khoán thế giới phục hồi nhẹ trước khi bước sang năm mới - Ảnh 3.

Chỉ số S&P/ASX 200 ở Úc tăng 0,47%, mang theo tâm lý từ phiên Mỹ. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,39% và Topix nhích 0,2%.

Chỉ số lạm phát của Hàn Quốc duy trì ở mức thấp hơn trong tháng 12, khi giá tiêu dùng tăng 5% so với một năm trước. Bản in phù hợp với kỳ vọng và không thay đổi so với số liệu của tháng trước.

Thị trường chứng khoán Seoul đóng cửa nghỉ lễ Năm mới và dự kiến giao dịch trở lại vào ngày 2/1, muộn hơn thường lệ một giờ vào lúc 10 giờ sáng (theo giờ địa phương).

Tesla rối loạn nhưng vẫn lạc quan

Theo Morgan Stanley, tình trạng hỗn loạn xung quanh Elon Musk và sự yếu kém trong thị trường xe điện có thể hạn chế khả năng tăng giá trong ngắn hạn của Tesla, nhưng công ty vẫn đang ở một vị thế vững chắc.

Nhà phân tích Adam Jonas đã cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô này nhưng vẫn duy trì đánh giá thừa cân của mình, nói rằng Tesla có thể "mở rộng vị trí dẫn đầu" trong thời kỳ nhu cầu đối với xe điện yếu.

Hồ sơ thất nghiệp tăng 

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên vào tuần trước trong bối cảnh Fed nỗ lực hạ nhiệt nền kinh tế và đặc biệt là thị trường lao động.

Bộ Lao động báo cáo hôm thứ Năm rằng tổng số hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu là 225.000 trong tuần kết thúc vào ngày 24/12. Đó là mức tăng 9.000 so với tuần trước và cao hơn một chút so với ước tính 223.000 từ Dow Jones.

Các yêu cầu dài hạn, liên tục, chậm hơn một tuần so với con số chính, đã tăng lên 1,71 triệu, tăng 41.000 lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 2.

Những con số thời gian này trong năm luôn ồn ào do những ngày lễ. Yêu cầu bồi thường không được điều chỉnh theo các yếu tố theo mùa tăng 23.146, tăng 9,3%.

(Nguồn: CNBC)

THẢO VY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement