Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương suy yếu do dư chấn từ Phố Wall

Chứng khoán

29/12/2022 08:06

Thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương ngày 29/12 suy giảm do ảnh hưởng từ các khoản lỗ của Phố Wall trong bối cảnh các nhà đầu tư đang kỳ vọng vào những thay đổi trong năm mới..

Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,88%. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,94% trong khi Topix giảm 0,86%. Kospi của Hàn Quốc giảm 0,57% khi doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 11 giảm 1,8%, mức giảm thứ ba liên tiếp, đảo ngược mức tăng trong quý thứ ba.

Việc nới lỏng hơn nữa các hạn chế do Covid của Hồng Kông có hiệu lực từ hôm nay, với các cổ phiếu liên quan đến việc mở cửa trở lại đang được theo dõi chặt chẽ. Thành phố sẽ công bố dữ liệu thương mại của mình vào cuối ngày.

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương suy yếu do dư chấn từ Phố Wall - Ảnh 1.

Việc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới mở cửa trở lại có thể tạo cơ hội mua cho các nhà đầu tư khi Trung Quốc dỡ bỏ nhiều hạn chế do Covid-19.

Các nhà đầu tư coi những diễn biến gần đây là tín hiệu để bắt đầu mua cổ phiếu Trung Quốc. Họ kỳ vọng rằng nền kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng vào năm 2023, trong khi Mỹ và châu Âu tiếp tục đối phó với tác động chậm trễ của việc thắt chặt tiền tệ có thể cản trở tăng trưởng kinh tế.

Carlos Asilis, đồng sáng lập và CIO tại Glovista Investments cho biết: "Rất nhiều nhà đầu tư tổ chức đã đánh giá thấp cổ phiếu Trung Quốc".

"Và tôi nghĩ rằng đó là một sai lầm, bởi vì họ đã bỏ qua trường hợp cơ sở tiềm năng rất quan trọng này hiện đang được định giá, đó là nền kinh tế Trung Quốc sẽ trải qua một lộ trình phục hồi tương tự vào năm tới mà chúng ta đã thấy trong trường hợp năm nay Hoa Kỳ", ông nói thêm.

Hành khách đi máy bay vào Mỹ từ Trung Quốc sẽ cần phải có kết quả xét nghiệm Covid âm tính, một quan chức y tế liên bang công bố hôm thứ Tư.

Quy tắc này có hiệu lực vào ngày 5/1 và áp dụng cho tất cả khách du lịch từ Trung Quốc, Hồng Kông và Ma Cao từ hai tuổi trở lên. Quy tắc áp dụng bất kể quốc tịch hoặc tình trạng tiêm chủng.

Sau khi cố gắng thực hiện chính sách zero Covid lâu hơn nhiều so với các nước lớn khác, Trung Quốc hiện đang chứng kiến làn sóng lây nhiễm sau khi dỡ bỏ các hạn chế về sức khỏe cộng đồng trong những tuần gần đây.Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng nhẹ vào tối 29/12, khi các nhà đầu tư bước vào những ngày giao dịch cuối cùng của năm 2022.

Trên thị trường Phố Wall, hợp đồng tương lai Trung bình Công nghiệp Dow Jones tăng 29 điểm, tương đương 0,09%. Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq 100 lần lượt tăng 0,14% và 0,23%.

Hành động này diễn ra sau một đợt bán tháo trên diện rộng trong phiên giao dịch thường lệ vào thứ Tư khi lo ngại suy thoái kinh tế đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư trong một tuần, tháng và năm thua lỗ. Chỉ số Dow Jones Industrial Average mất 365,85 điểm, tương đương 1,1% xuống 32,875.71 điểm. S&P 500 giảm 1,2% xuống 3,783.22 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 1,35% xuống 10,213.29 điểm.

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương giảm, theo sau các khoản lỗ của Phố Wall - Ảnh 1.

Các chỉ số trung bình chính đang hướng tới năm tồi tệ nhất kể từ năm 2008. Chỉ số Dow đã mất 9,5%, trong khi S&P 500 giảm 20,6%. Trong khi đó, Nasdaq là chỉ số hoạt động kém nhất, giảm 34,7% khi các nhà đầu tư bán phá giá cổ phiếu tăng trưởng.

"Các nhà đầu tư đang dự đoán suy thoái kinh tế sẽ xảy ra vào đầu năm 2023, bằng chứng là 3/4 thu nhập dự kiến của S&P 500 giảm và khu vực phòng thủ tiếp tục nghiêng về phía trước", Sam Stovall, chiến lược gia trưởng đầu tư tại CFRA Research, viết trong một báo cáo hôm thứ Tư. "Mức độ nghiêm trọng của cuộc suy thoái vẫn còn là một câu hỏi. Chúng tôi hy vọng nó sẽ nhẹ".

Vào thứ Năm, các nhà giao dịch đang mong đợi dữ liệu mới nhất về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần trước tiếng chuông. Các nhà kinh tế được khảo sát bởi Dow Jones đang dự báo tổng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu là 223.000 trong tuần kết thúc vào ngày 24/12, tăng từ 216.000 trong giai đoạn trước.

11 lĩnh vực của S&P 500 bị ảnh hưởng trong phiên giao dịch thông thường vào thứ Tư, do các công ty năng lượng kéo theo.

Những cổ phiếu giảm giá đáng chú ý trong lĩnh vực năng lượng bao gồm EQT, giảm 7,8% và APA, giảm khoảng 5,2%. Các khoản lỗ xảy ra cùng với giá giảm đối với dầu thô West Texas Middle và Brent, cũng như khí đốt tự nhiên.

Mười một lĩnh vực đang khập khiễng khi tuần bắt đầu kết thúc. Tất cả chúng đều giảm trong tuần, do các dịch vụ truyền thông giảm gần 2,7%. Tất cả các lĩnh vực cũng đều âm trong tháng 12, trong đó hàng tiêu dùng không thiết yếu dẫn đầu các danh mục đi xuống và giảm khoảng 13,3%

Tuy nhiên, năng lượng đang tỏa sáng trong quý IV và cả năm. Nó tăng 19,6% trong ba tháng cuối năm và tăng khoảng 56,4% cho năm 2022.

(Nguồn: CNBC)

THẢO VY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement