Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Châu Âu ồ ạt nhập khẩu khí đốt của Nga để dự trữ

Cơ hội giao thương

06/05/2022 13:48

Viện Năng lượng và Tài chính (IEF) Nga, ngày 6/5 cho biết châu Âu đã tăng mạnh nhập khẩu khí đốt của nước này trong tháng 5 so với tháng 4, do một số yếu tố, trong đó có giá bán tốt hơn và nguy cơ mới ngắt kết nối với người tiêu dùng.

Phó Giám đốc phụ trách về năng lượng tại IEF Nga, ông Aleksey Belogoryev cho biết: "Kể từ ngày 1/5, thực tế đã có sự tăng trưởng bùng nổ trong hoạt động cung cấp khí đốt qua đường ống của Nga cho các nước EU so với mức rất thấp trong tháng 4. 

Ví dụ, việc cung cấp cho Phần Lan, theo ENTSO-G, đã tăng 4,8 lần từ ngày 30/4 đến ngày 4/5. Lượng khí đốt thông qua đường ống dẫn khí Yamal-Europe, giảm xuống mức 0 trong những ngày cuối tháng 4, đã quay trở lại mức đầu tháng 4 vào những ngày đầu tháng 5".

Châu Âu ồ ạt nhập khẩu khí đốt của Nga để dự trữ - Ảnh 1.

Kho khí đốt tự nhiên Astora, là kho chứa khí đốt tự nhiên lớn nhất ở Tây Âu, được chụp ở Rehden, Đức, ngày 16/3/2022. Astora là một phần của Tập đoàn Gazprom Germania. Ảnh: REUTERS

Theo ông Belogoryev, tình trạng tăng mạnh kể trên là kết quả của nhiều yếu tố khác nhau. Một trong những nguyên nhân chính là việc giảm giá hợp đồng đối với khí đốt của Gazprom vào tháng 5, phản ứng với giá giao ngay ở châu Âu với thời gian trì hoãn một tháng. 

Một yếu tố khác là sự chuẩn bị của một số nước EU về khả năng ngừng cung cấp hoàn toàn từ Nga do họ từ chối thanh toán khí đốt bằng đồng ruble.

Reuters cho biết, Đức đã bắt đầu lấp đầy kho chứa khí đốt Rehden khổng lồ bị bỏ hoang bởi Gazprom, người quản lý nhà nước của trang web cho biết hôm 5/5, khi nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang tìm cách đề phòng rủi ro của Moscow tắt nguồn cung cấp.

Khí đốt của Nga rất quan trọng đối với châu Âu và Đức nói riêng. Tuy nhiên, nguồn cung đã bị nghi ngờ bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với cuộc tấn công của Moscow vào Ukraina và thời hạn sắp tới do Nga đặt ra cho các khoản thanh toán bằng đồng rúp, điều mà hầu hết người mua đã từ chối.

Gazprom tháng trước đã từ bỏ hoạt động kinh doanh Gazprom Germania, bao gồm cả địa điểm lưu trữ khí đốt lớn nhất Tây Âu tại Rehden, do quan hệ ngoại giao ngày càng xấu đi. 

Egbert Laege, người được ủy thác được cơ quan quản lý năng lượng của Đức bổ nhiệm để tạm thời quản lý công ty, nói với Reuters trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với vai trò này: "Kể từ hôm nay, khí đốt đang được bơm vào".

Rehden có thể chứa khoảng 4 tỷ mét khối khí đốt nhưng chỉ nhận được một lượng nhỏ vào mùa đông năm ngoái. Laege cho biết rõ ràng nó cần được lấp đầy cho mùa đông tới.

Rehden hiện chỉ chứa khoảng 0,6%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 36% cho các cơ sở lưu trữ khí đốt của Đức.

Cơ quan quản lý cho biết họ sẽ kiểm soát Gazprom Germania cho đến ngày 30/9 và có quyền loại bỏ giám đốc điều hành, thuê nhân viên mới và cho ban quản lý biết cách tiến hành. CƠ quan quan lý vẫn chưa cho biết điều gì sẽ xảy ra sau ngày đó.

"Chúng tôi đã đạt được tiến bộ trong việc ổn định hoạt động của Tập đoàn Gazprom Germania trong những thời điểm không chắc chắn", Laege nói và cho biết thêm, ông thường xuyên liên hệ với Bộ Kinh tế, cơ quan quản lý mạng của Đức và các đối tác kinh doanh của tập đoàn.

"Tất cả đều công nhận tầm quan trọng to lớn của Tập đoàn Gazprom Germania đối với nguồn cung cấp khí đốt an toàn. Sự tin tưởng của các đối tác kinh doanh có lẽ là tài sản quan trọng nhất của chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để duy trì và củng cố lòng tin này".

(Nguồn: TTXVN/Reuters)


C.H
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement