Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Các nhà lãnh đạo G7 hội đàm với Tổng thống Zelensky

Kinh tế thế giới

06/05/2022 20:55

Các cuộc nói chuyện sẽ được tổ chức vào một ngày mang tính biểu tượng đánh dấu sự kết thúc của Thế chiến thứ hai ở châu Âu khi xung đột bùng phát trên khắp Ukraina.

Các cuộc hội đàm của G7 sẽ bao gồm "các vấn đề hiện tại, đặc biệt là tình hình ở Ukraina. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky sẽ tham gia và báo cáo về tình hình hiện tại của đất nước ông ấy", một phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết.

Người phát ngôn cho biết thêm: "Ngày 8/5 là một ngày lịch sử đánh dấu sự kết thúc của Thế chiến thứ hai ở châu Âu, gây ra khủng bố, tàn phá và chết chóc ở châu Âu".

Các nhà lãnh đạo G7 hội đàm với Tổng thống Zelensky - Ảnh 1.

Một người đàn ông bế con trai ba tuổi bên cạnh vợ trên một chiếc xe buýt chống đạn khi họ cùng gia đình di tản khỏi thành phố Lyman, miền đông Ukraina, nơi bị pháo kích dữ dội vào ngày 2/5/2022, khi lực lượng Nga tiếp tục tiến vào miền đông Ukraina. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông "thoái mái" trong việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga và sẽ thảo luận về các biện pháp với các đồng minh từ G7 trong vài ngày tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht cho biết, Đức sẽ chuyển giao 7 xe pháo tự hành cho Ukraina, nhằm đảo ngược chính sách lâu năm không đưa vũ khí hạng nặng tới các vùng chiến sự do quá khứ của Đức Quốc xã của nước này.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết họ đã ghi lại các tội ác chiến tranh ở Ukraina, bao gồm cả các vụ được cho là "cố ý giết thường dân" của các lực lượng Nga khi họ chiếm đóng một khu vực phía Đông Bắc Kyiv vào tháng 2 và tháng 3.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Thủ tướng Đức Olaf Scholz thực hiện một "bước đi mạnh mẽ" và thăm Kyiv vào ngày 9/5, ngày Nga kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai.

Phát biểu thông qua người phiên dịch cho tổ chức tư vấn Chatham House của Anh, Zelensky đã đưa ra lời mời tới Scholz sau khi quan hệ hai nước căng thẳng khi tổng thống Đức bị cấm thăm Kyiv vào tháng trước.

"Ông ấy được mời đến Ukraina, ông ấy có thể thực hiện bước đi chính trị rất mạnh mẽ này để tới đây vào ngày 9/5, tới Kyiv. Tôi không giải thích tầm quan trọng, tôi nghĩ bạn đủ văn hóa để hiểu tại sao", Zelenskiy nói trong một cuộc gọi điện video.

C.H
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement