Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Các lệnh trừng phạt đối với kim cương của Nga có thể phá vỡ thị trường trang sức toàn cầu

Phân tích

23/01/2024 10:49

Sau gần hai năm xung đột, thị trường kim cương toàn cầu chuẩn bị hứng chịu toàn bộ hậu quả của cuộc chiến ở Ukraina.

Liên minh châu Âu hồi đầu tháng này đã bổ sung nhà sản xuất kim cương lớn nhất thế giới - Alrosa của Nga, vào danh sách trừng phạt cùng với Giám đốc điều hành của họ, Pavel Alekseevich Marinychev. 

Năm mới đánh dấu một loạt hạn chế xuất khẩu leo thang đối với đá của Nga cùng với G7, bao gồm Mỹ, Anh, Canada và Nhật Bản, cũng như các thành viên EU là Pháp, Đức và Ý.

Cho đến nay, việc nhập khẩu kim cương thô của Nga đã bị Mỹ cấm. Tuy nhiên, Washington vẫn nhập khẩu đá quý được khai thác ở Nga nếu chúng đã bị thay đổi đáng kể ở các quốc gia khác. 

Mặc dù một số quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt của riêng mình, việc tìm ra một hệ thống toàn diện để giám sát thị trường một cách hiệu quả tỏ ra đầy thách thức. Các nhà kinh doanh kim cương ở Antwerp, thành phố cảng của Bỉ, nơi đóng vai trò là trung tâm giao dịch lớn về đá quý, đã vận động hành lang để giảm bớt các hạn chế đối với hoạt động kinh doanh sinh lời. 

Nhưng giờ đây, khi kế hoạch trừng phạt đã được thống nhất, nó sẽ thúc đẩy những thay đổi mang tính địa chấn trong cách vận hành của ngành kim cương, áp đặt các yêu cầu mới về tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc trong một lĩnh vực trước đây vốn hoạt động rất ít với cả hai điều này.

Nhà phân tích ngành kim cương Paul Zimnisky cho biết: "Các biện pháp trừng phạt này đã được thực hiện trong hai năm nay và phải mất nhiều thời gian vì việc đưa ra một khuôn khổ mà mọi người trong ngành có thể tuân thủ một cách hiệu quả là rất khó khăn".

Các lệnh trừng phạt đối với kim cương của Nga có thể phá vỡ thị trường trang sức toàn cầu- Ảnh 1.

Một nhân viên kiểm tra viên kim cương nặng 20,69 carat - viên kim cương màu vàng lớn nhất được khai thác ở Nga năm 2017, tại triển lãm bộ sưu tập kim cương màu lớn của Alrosa ở Moscow vào tháng 2/2019. Ảnh: CNN

Xuất khẩu kim cương của Nga sắp gặp khó

Mỹ và EU cũng cam kết sẽ tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế lên Nga vì cho rằng nước này vẫn đang kiếm được hàng tỷ USD từ việc buôn bán kim cương.

Kim cương thô của Nga chủ yếu xuất khẩu sang Ấn Độ, nơi chúng được đánh bóng và có thể trộn lẫn với kim cương có nguồn gốc từ nơi khác để bán trở lại sang phương Tây.

Nhưng kể từ đầu tháng 1, các nước EU và G7 đã cấm mua trực tiếp kim cương phi công nghiệp từ Nga. Tiếp theo động thái này sẽ là những hạn chế hơn nữa đối với việc nhập khẩu kim cương Nga được xử lý ở nước thứ ba bắt đầu từ tháng 3. 

Và đến tháng 9, những viên kim cương được bán trong nhóm các quốc gia hùng mạnh sẽ cần phải tuân thủ chương trình chứng nhận để xác minh chúng đến từ đâu. Ở châu Âu, đồ trang sức và đồng hồ chứa kim cương cũng sẽ được đưa vào danh sách.

Nói cách khác, ngay cả khi kim cương được gửi đi nửa vòng trái đất để cắt và đánh bóng, nếu chúng có nguồn gốc từ Nga, chúng sẽ bị cấm vào các thị trường ở Châu Âu và G7. Và ngành công nghiệp sẽ cần phải tìm ra cách để chứng minh điều đó.

Các lệnh trừng phạt sẽ hoạt động như thế nào?

Chuỗi cung ứng kim cương rất dài và phức tạp, với những viên đá thường phải qua hàng chục bàn tay ở nhiều quốc gia trước khi đưa ra thị trường.

Việc theo dõi nguồn gốc của đá quý trong khi điều hướng mạng lưới những người trung gian khó kiểm soát này là điều cực kỳ khó khăn. Điều đó đặc biệt đúng đối với những viên kim cương nhỏ hơn mà Nga nổi tiếng sản xuất, thường được bán với số lượng lớn và thường được trộn lẫn với các loại đá quý khác từ khắp mọi nơi trên thế giới. 

Cho đến nay, EU và G7 mới chỉ vạch ra một bản phác thảo chung về kế hoạch của họ về một hệ thống truy tìm và xác minh nguồn gốc của đá, với một hệ thống thí điểm sẽ được đưa vào hoạt động vào đầu tháng 3. 

Các nhóm ngành bao gồm Hội đồng Kim cương Thế giới, Trung tâm Kim cương Thế giới Antwerp, Viện Ngọc học Mỹ (GIA) đã hợp tác cùng nhau để phát triển một giải pháp hiệu quả.

Các lệnh trừng phạt đối với kim cương của Nga có thể phá vỡ thị trường trang sức toàn cầu- Ảnh 2.

Chỉ tính riêng trong năm 2021, Nga đã thu về khoảng 4,7 tỷ USD và trở thành nước xuất khẩu kim cương lớn thứ 8 thế giới.

GIA có thể sắp xếp dữ liệu tam giác được thu thập từ một viên đá thô và ghép nó với những viên kim cương thành phẩm, nhưng vẫn dựa vào tài liệu về nguồn gốc của viên đá đó. De Beers đã phát triển một hệ thống truy xuất nguồn gốc dựa trên blockchain được gọi là Tracr, trong khi các công ty khác đang phát triển các dịch vụ của riêng họ.

Nhưng không có giải pháp nào trong số này đang hoạt động ở quy mô lớn và hiện tại không có phương pháp khoa học nào để truy tìm viên kim cương ngay tại mỏ.

Điều này có ý nghĩa gì đối với ngành công nghiệp kim cương?

Các lệnh trừng phạt mới sẽ đẩy nhanh đáng kể nỗ lực xây dựng khả năng truy xuất nguồn gốc trong ngành kim cương, theo cách sẽ tái cơ cấu chuỗi cung ứng trải dài trên toàn thế giới.

Các doanh nghiệp lớn đã chuẩn bị cho sự thay đổi. Tiffany và Richemont thuộc sở hữu của LVMH đều cho biết họ đã ngừng cung cấp đá từ Nga ngay sau khi xung đột ở Ukraina nổ ra. Dimexon đã tách biệt chuỗi cung ứng của mình để đảm bảo đá Nga không đến tay khách hàng phương Tây, theo dõi từng giao dịch và dựa vào mối quan hệ thương mại trực tiếp với các công ty khai thác để chứng minh nguồn gốc của từng viên đá.

Những thay đổi này cũng có sự phân nhánh thị trường. Nga chiếm khoảng 1/3 nguồn cung kim cương của thế giới, nhưng trong khi đá của Nga có thể vẫn lấp lánh trong nhẫn đính hôn, dây chuyền và vòng tay được người tiêu dùng mua ở những nơi ngoài chế độ trừng phạt mới, thì các quốc gia sẽ tuân thủ kim cương Theo Zimnisky, lệnh cấm chiếm gần 3/4 nhu cầu trang sức toàn cầu.

(Nguồn: FT)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement