Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Các nước G7 ủng hộ lệnh cấm của EU đối với kim cương Nga

Nóng trong ngày

10/11/2023 14:24

Mặc dù nền kinh tế Nga chưa sụp đổ dưới các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhưng Liên minh châu Âu đang chuẩn bị tung ra một đợt trừng phạt khác, tập trung vào hoạt động xuất khẩu kim cương của Moscow, có thể sớm nhất là vào tuần tới.

Tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao G7 ở Nhật Bản, nhà ngoại giao hàng đầu của EU, Josep Borrell, cho biết trên tờ Financial Times rằng EU đã nhận được đủ sự ủng hộ từ các nước G7 về lệnh cấm mới, cũng như sự hỗ trợ từ Bỉ - một trong những nhà kinh doanh kim cương hàng đầu thế giới.

"Để các quốc gia thành viên EU nhất trí về lệnh cấm buôn bán kim cương, một số người đã yêu cầu G7 đưa ra, chẳng hạn như đưa tin chính trị", ông Borrell cho biết.

Ông nói thêm: "Điều này đã được thực hiện và sự phối hợp đã có hiệu quả và chúng tôi sẽ có thể đưa gói trừng phạt ra trước các bộ trưởng ngoại giao vào thứ Hai".

Ông Borrell cho biết các bộ trưởng ngoại giao của Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Mỹ đã đồng ý "giảm doanh thu mà Nga thu được từ xuất khẩu" và trích dẫn "kim cương phi công nghiệp, bao gồm cả những kim cương được khai thác".

Đã có cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo G7 vào tháng 5 về việc hạn chế buôn bán kim cương của Nga, cũng như vào tháng 9 khi các quan chức Bỉ nói với các phóng viên rằng hạn chế thương mại mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2024.

Các nước G7 ủng hộ lệnh cấm của EU đối với kim cương Nga - Ảnh 1.

Kim cương là một trong số ít mặt hàng xuất khẩu chính của Nga vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của EU áp đặt nhằm đáp trả cuộc xung đột Nga-Ukraina vào năm ngoái. Ảnh: Reuters

Năm ngoái, kim cương của gã khổng lồ khai thác mỏ Alrosa PJSC của Nga vẫn chảy vào thị trường toàn cầu bất chấp Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty này.

Trước khi xung đột Nga-Ukraina, De Beers và Alrosa PJSC của Anglo American Plc chiếm gần 60% tổng doanh số bán kim cương thô trên toàn thế giới, trong đó De Beers chiếm 33% và Alrosa chiếm 24%.

De Beers gần đây cho biết ngành công nghiệp kim cương ủng hộ nỗ lực của phương Tây chống lại Nga.

"Câu hỏi đặt ra là làm thế nào chúng ta có thể thực hiện điều này một cách tập thể và hiệu quả để tất cả các bộ phận của ngành lớn và nhỏ đều được đại diện".

Phần thách thức sẽ là đưa Ấn Độ, thánh địa của việc cắt và đánh bóng kim cương, chấp nhận các hạn chế thương mại.

Theo dữ liệu thương mại, Nga là nước sản xuất kim cương thô lớn nhất, xuất khẩu hơn 4 tỷ USD.

Điều này xảy ra khi kim cương được tạo ra trong phòng thí nghiệm đang tràn ngập thị trường và nhu cầu xa xỉ của người tiêu dùng đang suy yếu , dẫn đến giá kim cương lao dốc.

De Beers hôm nay báo cáo rằng doanh số bán kim cương trong tháng 10 chỉ đạt 80 triệu USD, so với cùng tháng năm ngoái là 454 triệu USD. Đợt giảm giá tháng trước là đợt giảm giá tồi tệ nhất kể từ những ngày đầu của đại dịch.

Nếu EU tiến hành các biện pháp trừng phạt đối với kim cương của Nga, họ có thể biến đổi chuỗi cung ứng kim cương thô trên toàn thế giới chỉ sau một đêm.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement