Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bốn kịch bản tiềm tàng sau khi Mỹ tấn công Iran

Phân tích

22/06/2025 12:52

Việc Tổng thống Donald Trump ra lệnh cho không quân Mỹ tấn công ba cơ sở hạt nhân tại Iran - bao gồm cả Fordow, cơ sở làm giàu uranium được bảo vệ kiên cố - đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng giữa Israel và Iran, đồng thời mở ra một giai đoạn bất ổn với nhiều rủi ro cho khu vực.

Theo tờ New York Times ngày 22/6, quyết định đưa Mỹ trực tiếp tham gia xung đột được đưa ra sau nhiều ngày cân nhắc từ phía Washington, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Tehran và Tel Aviv kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn từ ngày 13/6. 

Giới phân tích phương Tây nhận định có bốn kịch bản có thể xảy ra sau bước ngoặt này.

Bốn kịch bản tiềm tàng sau khi Mỹ tấn công Iran- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trở về Nhà Trắng từ Bedminster, NJ, ngày 21/6/2025. Ảnh: The New York Times

Khả năng nối lại đàm phán hạt nhân

Trước khi Israel mở chiến dịch quân sự, Iran và Mỹ từng thảo luận về một thỏa thuận nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran, đổi lại việc nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế. Tuy nhiên, các diễn biến gần đây đã khiến tiến trình này bị gián đoạn.

Dù vậy, Iran vẫn để ngỏ khả năng đàm phán trở lại. Một số nguồn tin của New York Times cho biết ngay cả sau cuộc không kích nhằm vào Fordo, Tehran không loại trừ khả năng tiếp tục thương lượng. Tuy nhiên, tuyên bố cứng rắn từ Tổng thống Trump - kêu gọi Iran “đầu hàng vô điều kiện” - chưa cho thấy dấu hiệu về một giải pháp ngoại giao rõ ràng.

Iran yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn cấp để lên án các cuộc không kích của Mỹ

Iran cho biết trong một lá thư gửi hôm Chủ nhật rằng, nước này đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) họp khẩn cấp, kêu gọi hội đồng lên án các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của nước này.

Trong bức thư, đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani gọi cuộc tấn công của Mỹ là "mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế". Ông xác nhận thông tin chi tiết về cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan vào sáng sớm Chủ nhật.

Ông cũng cáo buộc các cuộc tấn công "dưới sự giám sát hoàn toàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế", cơ quan giám sát hạt nhân của LHQ. Ông không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố này. Iran ngày càng chỉ trích IAEA kể từ khi xung đột với Israel nổ ra.

Ông nói thêm trong thư rằng các cuộc tấn công vi phạm hiến chương LHQ và Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, đồng thời kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp "để xem xét hành động phi pháp này, thông qua các biện pháp cần thiết để lên án và đảm bảo rằng những kẻ chịu trách nhiệm sẽ không bị trừng phạt".

Iran có thể tăng tốc chương trình hạt nhân

Giới chuyên gia nhận định các đợt không kích từ Mỹ và Israel có thể không phá hủy hoàn toàn năng lực hạt nhân của Iran. 

Một số ý kiến cho rằng Tehran có thể sở hữu các cơ sở hạt nhân bí mật chưa được công bố và có thể tận dụng để đẩy nhanh chương trình phát triển vũ khí.

Tuy nhiên, với thiệt hại từ các đợt tấn công và việc mất đi một số nhân sự chủ chốt trong ngành hạt nhân, năng lực chế tạo bom hạt nhân của Iran có thể bị hạn chế trong ngắn hạn. Dù vậy, nguy cơ quốc gia này tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hạt nhân vẫn được đặt ra.

Nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực

Cho đến nay, Iran chủ yếu đáp trả Israel bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái, đồng thời tránh tấn công trực diện vào lực lượng Mỹ hay các quốc gia Arab thân Washington như Saudi Arabia hay UAE. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

Ngày 21/6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố rằng nếu Mỹ tấn công, Iran có quyền đáp trả theo luật pháp quốc tế. Ông nhấn mạnh: “Khi chiến tranh xảy ra, hai bên đều tấn công lẫn nhau. Quyền tự vệ là hợp pháp”.

Ngoài ra, các lực lượng đồng minh của Iran tại khu vực như Hezbollah (Liban), Houthi (Yemen) và một số nhóm vũ trang ở Iraq hiện vẫn chưa can dự, nhưng có thể thay đổi lập trường trong trường hợp xung đột mở rộng.

Bốn kịch bản tiềm tàng sau khi Mỹ tấn công Iran- Ảnh 2.

Người dân di tản khỏi địa điểm ở Haifa, Israel, sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Chủ nhật. Ảnh: AP

Biến động chính trị nội bộ tại Iran

Trong trường hợp lãnh đạo tối cao Iran gặp tổn thất, giới phân tích cho rằng hệ thống cầm quyền hiện tại - đặc biệt là Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) - vẫn đủ khả năng duy trì trật tự. Nếu chiến sự kéo dài, IRGC có thể đóng vai trò chủ đạo trong việc kiểm soát tình hình và tái cơ cấu chính quyền.

Tuy nhiên, trong trường hợp các phe phái không đạt được đồng thuận, Iran có thể đối mặt với bất ổn chính trị sâu rộng. Một chính quyền ôn hòa hơn được xem là ít có khả năng xuất hiện, trong khi nguy cơ xuất hiện một lãnh đạo có quan điểm cứng rắn hơn cũng được đặt ra. Một số chuyên gia thậm chí cảnh báo về nguy cơ xung đột nội bộ nếu không có lực lượng đủ mạnh để kiểm soát tình hình.

Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến khó lường. Việc Mỹ chính thức tham chiến cùng Israel được đánh giá là bước ngoặt lớn trong cục diện khu vực, với những hệ lụy tiềm tàng đối với an ninh khu vực và quốc tế.

Iran kiên định với chương trình phát triển hạt nhân

Trung Đông tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng sau đòn không kích dữ dội của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Trước áp lực quân sự, Iran vẫn tuyên bố sẽ không ngừng phát triển chương trình hạt nhân mà họ khẳng định là vì mục đích hòa bình và là "ngành công nghiệp quốc gia".

Trong tuyên bố sáng 22/6, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) nêu rõ, nước này sẽ không cho phép "ngành công nghiệp quốc gia" - ám chỉ chương trình hạt nhân - bị đình lại, đồng thời chỉ trích cuộc không kích vừa xong của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân trọng yếu tại Fordow, Natanz và Isfahan là "hành vi vi phạm luật pháp quốc tế".

AEOI cũng thông báo "đã đưa ra các chương trình hành động cần thiết, bao gồm cả các biện pháp pháp lý, vào chương trình nghị sự để bảo vệ quyền lợi của Iran".

Trong khi đó, Cơ quan Hàng không Israel tuyên bố đóng cửa toàn bộ không phận nước này. Thông báo của cơ quan trên nêu rõ: "Israel đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay đến và đi vì những diễn biến mới đây. Tuy nhiên, các cửa khẩu đất liền với Ai Cập (bán đảo Sinai) và Jordan vẫn hoạt động bình thường".

Israel từng đóng cửa không phận hôm 13/6 ngay sau khi phát động chiến dịch tấn công Iran nhưng sau đó mở lại trong ngày 20/6 để phục vụ các chuyến bay hồi hương công dân Israel bị mắc kẹt ở nước ngoài.

Còn tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội nước này đã tấn công các mục tiêu khó nhất ở Iran nhưng "hiện còn nhiều mục tiêu nữa" tại quốc gia này. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi cuộc không kích đêm 21/6 tại Iran là "cuộc tấn công khó khăn nhất", đồng thời cảnh báo sẽ có hòa bình hoặc thảm kịch với Iran, tồi tệ hơn bất cứ điều gì đã chứng kiến trong 8 ngày qua.

HOÀNG ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement