Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Biển số xe đắt nhất thế giới được bán với giá 15 triệu USD ở Dubai

Chơi xe

10/04/2023 19:33

Một nhà đấu giá giàu có đã vung ra số tiền kỷ lục thế giới với 55 triệu dirham (15 triệu USD) cho một biển số xe hơi hiếm ở Dubai, đập tan một kỷ lục ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hơn một thập kỷ trước.

Emirates Auction LLC đã bán biển số P 7 — thoạt nhìn chỉ giống số 7, với chữ P lệch sang một bên — vào cuối tuần trước trong một cuộc đấu giá từ thiện, theo công ty. Số tiền thu được sẽ được chuyển đến sáng kiến viện trợ lương thực toàn cầu của nhà lãnh đạo Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid để tài trợ 1 tỷ bữa ăn miễn phí.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có thói quen bán đấu giá những chiếc đĩa trang điểm vốn được giới siêu giàu sử dụng để thể hiện địa vị và sự giàu có của họ, để làm từ thiện. Phiên đấu giá gần đây nhất đã phá kỷ lục do doanh nhân địa phương Saeed Abdul Ghaffar Khouri thiết lập vào năm 2008, người đã trả 52,2 triệu dirham cho một biển số mang số 1 ở Abu Dhabi.

Những chiếc đĩa trang điểm cũng có giá ngất ngưởng bên ngoài Trung Đông: Có người đã mua biển số một chữ cái "R" được bán đấu giá tại Hồng Kông vào đầu năm nay với giá 25,5 triệu đô la Hong Kong (3,2 triệu USD).

Biển số xe đắt nhất thế giới được bán với giá 15 triệu USD ở Dubai - Ảnh 1.

Emirates Auction LLC bán biển số P 7. Nguồn: Emirates Auction LLC

Trong nhiều năm, Dubai là một không gian an toàn cho những người siêu giàu thể hiện sự giàu có của họ và một lối sống miễn thuế. Trong khi các nơi khác trên thế giới lo lắng về suy thoái kinh tế, nền kinh tế của tiểu vương quốc này vẫn vững mạnh với giá dầu ngày càng cao. 

Ngay cả những người nước ngoài được trả lương vừa phải cũng vung tiền mua những chiếc xe mới nhờ thuế suất bán hàng thấp hơn so với ở quê nhà. Nhưng sự bùng nổ thời đại Covid-19 gần đây đã thúc đẩy giá thuê và tầng lớp trung lưu bị siết chặt.

Doanh nhân Balvinder Singh Sahni, được biết đến với cái tên Abu Sabah, đã mua biển số D 5 vào năm 2016 với giá 33 triệu dirham. "Dubai là thành phố của vàng", ông nói trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai. "Đó là một thành phố của những người giàu có. Vì vậy, mọi người đều muốn thể hiện địa vị của mình".

Sahni kể về lần đầu tiên đến khách sạn sang trọng Burj Al Arab vào năm 2006, anh đã bị từ chối cho vào vì biển số xe của anh có quá nhiều số. Anh ta được thông báo rằng anh ta cần biển số có hai chữ số — hoặc đặt chỗ trước. 

Anh nói: "Tôi luôn mơ ước có một con số có một chữ số. "Khi tôi có cơ hội, và họ nói với tôi rằng số tiền này sẽ được dùng làm từ thiện, tôi đã dốc toàn lực để mua", Sahni, một người tự mô tả về số, cho biết biển số D 5 phù hợp vì con số yêu thích của anh ta là số 9, và nếu bạn thêm D (chữ cái thứ tư của bảng chữ cái) với 5, bạn sẽ có số 9.

Kỷ lục Guinness Thế giới đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về kỷ lục này.

Chiếc biển được bán vào cuối tuần qua có thể được chuyển nhượng cho bất kỳ chiếc xe nào đã đăng ký tại các tiểu vương quốc, siêu xe hoặc không.

(Nguồn: Bloomberg)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement