Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

ADB điều chỉnh dự báo tăng trưởng năm 2024 của các nền kinh tế châu Á

Kinh tế thế giới

19/07/2023 09:45

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm tới của các nền kinh tế châu Á, trong khi vẫn giữ nguyên dự báo cho năm 2023.

Theo Nikkei, việc ADB hạ thấp ước tính tăng trưởng kinh tế năm 2024 từ 4,8% xuống 4,7% phản ánh triển vọng toàn cầu "bị lu mờ bởi những tác động chậm trễ từ việc tăng lãi suất".

Trong bản cập nhật báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á công bố hôm 189/7, ADB cho biết khu vực này vẫn được dự báo tăng trưởng 4,8% vào năm 2023, không thay đổi so với dự báo hồi tháng 4.

"Xuất khẩu từ châu Á đang phát triển suy yếu trong quý đầu tiên của năm 2023 khi nhu cầu toàn cầu chậm lại", ngân hàng cho biết. "Tuy nhiên, tiêu dùng và đầu tư được dự báo sẽ thúc đẩy tăng trưởng chung của khu vực".

Lạm phát chung của khu vực được dự báo sẽ ở mức vừa phải ở mức 3,6% trong năm nay, chậm hơn nhiều so với mức 4,2% trong dự báo trước đó. Giá trong năm tới được dự đoán sẽ tăng 3,4%.

ADB điều chỉnh dự báo tăng trưởng năm 2024 của các nền kinh tế châu Á - Ảnh 1.

Một người đàn ông đi bộ ở Khu thương mại trung tâm của Bắc Kinh vào ngày 12/7. Ảnh: Reuters

"Lạm phát toàn phần đã giảm xuống mức trung bình trước đại dịch khi áp lực từ phía cung giảm dần và việc thắt chặt tiền tệ được duy trì", ADB cho biết.

ADB cho biết hầu hết các ngân hàng trung ương đã giữ lãi suất chính sách ổn định trong năm nay, đồng thời cho biết thêm rằng "đã xuất hiện các dấu hiệu về sự chuyển hướng sang nới lỏng".

Trung Quốc, nền kinh tế lớn nhất khu vực, được dự đoán sẽ tăng trưởng 5% trong năm nay và 4,5% trong năm tới, không thay đổi so với dự báo hồi tháng 4.

"Tăng trưởng trong đầu tư sản xuất dự kiến sẽ ở mức vừa phải cùng với việc xuất khẩu hạ nhiệt, trong khi đầu tư vào cơ sở hạ tầng có thể sẽ duy trì ổn định". "Các chính sách tiền tệ và tài khóa sẽ tiếp tục hỗ trợ phục hồi kinh tế, đặc biệt là thúc đẩy nhu cầu trong nước", ADB cho biết.

Ước tính tăng trưởng của Ấn Độ, nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực, được giữ ở mức 6,4% cho năm nay và 6,7% cho năm tới, "được hỗ trợ bởi nhu cầu trong nước lạc quan".

Các dự báo cho khu vực Đông Nam Á đã bị cắt giảm 0,1 điểm phần trăm xuống 4,7% trong năm nay và 5,0% vào năm 2024 trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với hàng xuất khẩu chế tạo yếu hơn.

Nikiei cho biết, Việt Nam, được dự báo sẽ tăng trưởng 5,8% trong năm nay, giảm từ mức 6,5% trong tháng 4. ADB cho biết ước tính tăng trưởng sẽ là 6,2% trong năm tới, chậm hơn so với mức 6,8% trong dự báo trước đó.

(Nguồn: Nikkei)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement