Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

ADB: Việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ mang đến cơ hội lẫn thách thức cho nền kinh tế nước này

Kinh tế thế giới

15/12/2022 15:30

Albert Park, Nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nói với CNBC rằng, việc Trung Quốc mở cửa trở lại có thể mang lại cơ hội lẫn rủi ro cho nền kinh tế nước này.

Ông cho biết, mặc dù việc dỡ bỏ các hạn chế do Covid-19 ở Trung Quốc sẽ thúc đẩy triển vọng tăng trưởng của nước này và các nền kinh tế khác, nhưng nó cũng có thể dẫn đến sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19.

"Có thể có những đợt sóng bùng phát Covid ở các vùng khác nhau và vào những thời điểm khác nhau. Và chính phủ sẽ buộc phải áp dụng lại các biện pháp kiểm soát và điều đó có thể rất gây gián đoạn cho hoạt động kinh tế", chuyên gia Park cho biết.

Nhưng đó là cái giá mà chính phủ sẽ phải trả nếu muốn đất nước mở cửa và quay trở lại cuộc sống bình thường, ông nói thêm.

Tuần này, ADB đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2022 của Trung Quốc xuống 3% so với dự báo trước đó là 3,3%. Ngoài ra, ADB cũng dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 4,3% vào năm 2023 so với dự báo vào tháng 9 là 4,5%.

ADB cũng đã cắt giảm dự báo tăng trưởng của khu vực Châu Á và Thái Bình Dương xuống 4,2% so với mức ước tính 4,3% hồi tháng 9 và cắt giảm triển vọng năm 2023 của khu vực từ 4,9% xuống 4,6%.

ADB: Việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ mang đến cơ hội lẫn thách thức cho nền kinh tế - Ảnh 1.

Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, việc phong tỏa định kỳ ở Trung Quốc là một trong ba trở ngại lớn đang làm chậm quá trình phục hồi của khu vực sau đại dịch.

Theo ADB, việc phong tỏa ở Trung Quốc là một trong ba trở ngại lớn đang làm chậm quá trình phục hồi của khu vực này sau đại dịch. Ngân hàng này cho biết việc thắt chặt chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới và cuộc chiến Nga-Ukraina kéo dài cũng là những yếu tố góp phần làm tăng trưởng chậm lại.

Ông Park nói thêm: "Trung Quốc có thể đạt được điều đó càng sớm… thì họ càng sớm có được sự phục hồi thực sự về nhu cầu và thực sự thúc đẩy triển vọng tăng trưởng" cho chính họ và các nền kinh tế khác trong khu vực.

Thúc đẩy việc mở cửa trở lại của Hồng Kông

Allan Zeman, Chủ tịch Tập đoàn Lan Kwai Fong, chủ sở hữu và nhà phát triển bất động sản Lan Kwai Fong Group, cho biết việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ tốt cho Hồng Kông vì lượng khách du lịch có thể sẽ tăng lên.

"Trung Quốc là quốc gia có ảnh hưởng lớn và điều thực sự quan trọng là họ đang mở cửa… Đã đến lúc họ quay trở lại làm việc trở lại", Zeman nói với CNBC hôm thứ Tư.

Bình luận của ông được đưa ra một ngày sau khi Hồng Kông tiếp tục nới lỏng các biện pháp đi lại.

Các hạn chế đối với khách du lịch Hồng Kông đến quán bar hoặc ăn tối tại nhà hàng đã bị loại bỏ và người dân trong thành phố không còn phải sử dụng ứng dụng theo dõi liên hệ Covid, LeaveHomeSafe.

Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể từ bỏ hoàn toàn ứng dụng vì một số cơ sở nhất định vẫn có thể yêu cầu họ xuất trình bằng chứng tiêm chủng.

Zeman tuyên bố, thật đáng ngạc nhiên khi các doanh nghiệp ở Hồng Kông đã phục hồi nhanh chóng như thế nào và những doanh nghiệp đã rời Hồng Kông do các biện pháp nghiêm ngặt trước đây cũng sẵn sàng quay trở lại.

"Họ rất hài lòng với kết quả của ngày hôm qua và nhiều người đang lên kế hoạch quay trở lại,", ông nói, ám chỉ những người làm ăn ở Hong Kong.

Về du lịch, việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ đẩy nhanh quá trình phục hồi của Hồng Kông để "đưa chúng ta trở lại những ngày xưa một lần nữa", theo Zeman.

Cư dân ở Hồng Kông cũng đã tận dụng các biện pháp nới lỏng để đi du lịch nước ngoài.

Hãng hàng không quốc gia Hồng Kông Cathay Pacific báo cáo hôm thứ Ba rằng hãng này đã chở gần 530.000 hành khách trong tháng 11. Đây là mức tăng lớn, đến 652,1% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm 79,9% so với mức trước đại dịch vào tháng 11 năm 2019.

"Tháng trước, chúng tôi đã tiếp tục bổ sung thêm nhiều chuyến bay đến nhiều điểm đến hơn, đặc biệt là đến và đi từ những địa điểm nổi tiếng ở Nhật Bản cũng như Đông Nam Á và chúng tôi nhận thấy nhu cầu rất lớn từ Hồng Kông", Ronald Lam, Giám đốc Thương mại và Khách hàng của Cathay Pacific cho biết trong một tuyên bố.

Mặc dù sự phục hồi của Hồng Kông và Trung Quốc dường như đang đến gần, nhưng Zeman cảnh báo rằng việc mở cửa có thể là "tiến một bước, sau đó lùi ba bước, rồi lại tiến hai bước".

(Theo CNBC)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement