Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng hai con số vào tháng 5

Kinh tế thế giới

09/06/2022 13:08

Xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ hai con số trong tháng 5, phá vỡ kỳ vọng là một dấu hiệu đáng khích lệ đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo Reuters, nhập khẩu cũng tăng lần đầu tiên trong ba tháng, mang lại sự hy vọng đáng hoan nghênh cho các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc khi họ cố gắng vạch ra con đường kinh tế thoát khỏi cú sốc từ phía cung đã làm rung chuyển thị trường tài chính và thương mại toàn cầu trong những tháng gần đây.

Tuy nhiên, triển vọng xuất khẩu của Trung Quốc, được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ như thước đo sức khỏe kinh tế thế giới, vẫn cho thấy rủi ro từ cuộc chiến Ukraina kéo dài nhiều tháng và chi phí nguyên liệu thô tăng. Những yếu tố tương tự, cùng với lãi suất tăng ở Mỹ và Châu Âu, đã làm dấy lên những dấu hiệu nghi ngờ về một cuộc suy thoái toàn cầu.

Các lô hàng xuất đi trong tháng 5 đã tăng 16,9% so với một năm trước đó, mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ tháng 1 năm nay và cao hơn gấp đôi kỳ vọng của các nhà phân tích về mức tăng 8,0%. Xuất khẩu đã tăng 3,9% trong tháng 4.

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng hai con số vào tháng 5 - Ảnh 1.

Các container và tàu chở hàng tại cảng Thanh Đảo của Trung Quốc. Theo dữ liệu hải quan, xuất khẩu của nước này đã tăng gần 17% trong tháng 5. Ảnh: Reuters

Iris Pang, nhà kinh tế trưởng Greater China tại ING, cho biết "Chúng tôi tin rằng sự phục hồi này có thể tiếp tục nếu không có thêm các đợt đóng cửa nữa", ông nói thêm rằng sự phục hồi của cả xuất khẩu và nhập khẩu chủ yếu là do sự phục hồi của cảng ở Thượng Hải vào tuần cuối cùng của tháng 5.

Dữ liệu chính thức cho thấy sản lượng container hàng ngày tại cảng Thượng Hải, nơi đang hoạt động với công suất giảm nghiêm trọng vào tháng 4, đã trở lại mức 95,3% so với mức bình thường vào cuối tháng 5.

Ông Pang nói: "Nếu nhu cầu toàn cầu tiếp tục tăng mạnh như kể từ năm 2021, thì xuất khẩu của Trung Quốc sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 15%, ít nhất là trong quý III/2022.

Hoạt động kinh tế hạ nhiệt mạnh vào tháng 4 khi đất nước phải vật lộn với đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất kể từ năm 2020. Các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, đôi khi được thực thi quá mức bởi các quan chức địa phương, đã làm tắc nghẽn đường cao tốc và bến cảng, công nhân bị mắc kẹt và đóng cửa các nhà máy.

Để ổn định tình hình trong một năm nhạy cảm về chính trị, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã kêu gọi các quan chức địa phương phục hồi chuỗi cung ứng, khôi phục tăng trưởng kinh tế và kiềm chế tình trạng thất nghiệp. Các nhà sản xuất ô tô lớn đã có thể tăng cường sản xuất trong tháng 5 và năng lực xếp dỡ hàng hóa tại các cảng và sân bay đang trở lại gần mức trước khi đóng cửa.

Nhà sản xuất ô tô điện Tesla đã mở cửa trở lại nhà máy ở Thượng Hải vào ngày 19/4 sau 22 ngày ngừng hoạt động, xuất xưởng lô hàng xuất khẩu đầu tiên vào đầu tháng 5 và quay trở lại mức sản xuất trước khi ngừng hoạt động vào cuối tháng 5.

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng hai con số vào tháng 5 - Ảnh 2.

Ảnh: Reuters

Các cuộc khảo sát chính thức và tư nhân cho thấy hoạt động nhà máy của Trung Quốc giảm với tốc độ chậm hơn vào tháng 5 khi COVID-19 hạn chế tại các trung tâm sản xuất lớn giảm bớt, với đánh giá về đơn đặt hàng xuất khẩu được cải thiện.

Mỹ đang xem xét loại bỏ một số thuế quan áp dụng đối với hàng hóa của Chinse để giúp giảm bớt áp lực lạm phát đang gia tăng, vốn sẽ là một lợi ích cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc.

Dữ liệu ngày 9/6 cho thấy nhập khẩu tăng 4,1% trong tháng 5 so với một năm trước đó, mức tăng đầu tiên trong ba tháng, được thúc đẩy bởi việc nới lỏng tắc nghẽn hậu cần và nhập khẩu nguyên liệu thô và hàng hóa trung gian khi sản xuất trong nước tiếp tục.

Con số này so với mức tăng trưởng không đổi trong tháng 4 và dự báo tăng 2,0%.

Zheng Houcheng, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chứng khoán Yingda, cho biết nhập khẩu, mặc dù đánh bại dự báo, vẫn phản ánh nhu cầu trong nước chậm chạp.

Tháng trước, Trung Quốc công bố thặng dư thương mại là 78,76 tỷ USD, so với mức dự báo thặng dư 58 tỷ USD trong cuộc thăm dò. Nước này báo cáo thặng dư 51,12 tỷ USD trong tháng 4.

Nội các Trung Quốc gần đây đã công bố một loạt các biện pháp hỗ trợ kinh tế, mặc dù các nhà phân tích cho rằng mục tiêu GDP chính thức khoảng 5,5% cho năm nay sẽ khó đạt được nếu không thực hiện chiến lược không COVID.

Ngân hàng trung ương vào tháng 5 đã cắt giảm tỷ lệ tham chiếu chuẩn cho các khoản thế chấp với một biên độ rộng bất ngờ, lần giảm thứ hai trong năm nay khi Bắc Kinh tìm cách hồi sinh lĩnh vực nhà ở ốm yếu để hỗ trợ nền kinh tế.

Chang Ran, một nhà phân tích cấp cao tại Viện Nghiên cứu Đầu tư Zhixin, cho biết đồng tiền Trung Quốc giảm giá gần đây cũng sẽ hỗ trợ xuất khẩu và giúp cải thiện thu nhập của doanh nghiệp.

"Tuy nhiên, sau khi phục hồi vào tháng 5 và tháng 6, áp lực đối mặt với xuất khẩu sẽ gia tăng trong nửa cuối năm nay do tác động cơ bản, lạm phát toàn cầu tăng cao và chính sách thắt chặt ở các nền kinh tế lớn".

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement