Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cổ phiếu của 'gã khổng lồ gọi xe' Trung Quốc Didi bất ngờ tăng 50%

Chứng khoán

07/06/2022 07:59

Cổ phiếu của gã khổng lồ gọi xe Trung Quốc Didi đã tăng hơn 50% trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa vào hôm thứ Hai sau khi tờ The Wall Street Journal đưa tin các cơ quan quản lý Trung Quốc đang kết thúc cuộc điều tra đối với công ty này.

The Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, nhà chức trách Trung Quốc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm Didi chấp nhận thêm người dùng mới vào đầu tuần tới và khôi phục ứng dụng của công ty trong các cửa hàng ứng dụng trong nước.

Cổ phiếu của 'gã khổng lồ gọi xe' Trung Quốc Didi bất ngờ tăng 50% - Ảnh 1.

Cổ phiếu của 'gã khổng lồ gọi xe' Trung Quốc Didi bất ngờ tăng 50%.

Kể từ cuối năm 2020, Trung Quốc đã thắt chặt quy định đối với lĩnh vực công nghệ trong nước, điều mà theo giới chức nước này là nhằm chống độc quyền và bảo vệ dữ liệu người dùng. Nhưng, hiện đã có những dấu hiệu nới lỏng quy định từ Bắc Kinh khi Trung Quốc đối phó với tình trạng kinh tế suy thoái sau nhiều tuần Thượng Hải bị phong tỏa do Covid-19.

Didi là một trong những công ty bị ảnh hưởng nặng nề nhất do chính sách kiểm soát nghiêm ngặt của Bắc Kinh. Năm ngoái, công ty dịch vụ gọi xe đã ra mắt công chúng ở Mỹ.

Vào tháng 7, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã cáo buộc Didi thu thập trái phép dữ liệu của người dùng và yêu cầu xóa ứng dụng của họ khỏi các cửa hàng ứng dụng địa phương.

The Wall Street Journal tin rằng, nhà chức trách Trung Quốc cũng sẽ kết thúc điều tra đối với hai công ty công nghệ Trung Quốc khác được niêm yết tại Hoa Kỳ là Full Truck Alliance và Kanzhun.

Hiện Didi, Full Truck Alliance và Kanzhun vẫn chưa đưa ra phản hồi về vấn đề này.

Các nhà chức trách Trung Quốc cùng với CAC đã nói với Didi và hai công ty khác về kế hoạch chấm dứt các cuộc điều tra trong một cuộc họp vào tuần trước, tờ Journal đưa tin. Didi dự kiến sẽ phải đối mặt với một khoản tiền phạt lớn, trong khi Full Truck Alliance và Kanzhun sẽ chịu phạt ít hơn, tờ Journal cho biết thêm.

Vào tháng 5, Didi tiết lộ rằng họ đang bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ điều tra do liên quan đến đợt IPO của mình vào năm ngoái.

Cổ phiếu Didi đã giảm khoảng 85% kể từ khi IPO là 14 USD. Didi cho biết vào tháng 12 rằng họ sẽ hủy niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York và thay vào đó sẽ tìm cách niêm yết tại Hồng Kông.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement