Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lục quân Mỹ trang bị xe tăng hạng nhẹ mới cho lực lượng bộ binh

Quân sự

29/06/2022 10:11

Quân đội Mỹ hôm thứ Ba đã chọn General Dynamics Land Systems (GDLS) để chế tạo một loại xe tăng hạng nhẹ nhằm cải thiện khả năng cơ động, khả năng bảo vệ và bắn trực tiếp cho các Đội tác chiến của Lữ đoàn Bộ binh.

Thỏa thuận sản xuất là một bước tiến quan trọng của Bộ tư lệnh Army Futures, đã hứa hẹn các chương trình hiện đại hóa nhanh hơn và thành công hơn thông qua phương pháp tạo mẫu cạnh tranh.

GDLS sẽ giao ban đầu 26 chiếc, nhưng hợp đồng cho phép Lục quân mua thêm 70 chiếc trong quá trình sản xuất ban đầu với tỷ lệ thấp với tổng giá trị 1,14 tỷ USD, theo quân đội Mỹ.

Ít nhất 8 trong số 12 nguyên mẫu được sử dụng trong quá trình đánh giá cạnh tranh sẽ được trang bị thêm để trang bị cho lực lượng, các quan chức phụ trách cho biết.

Những chiếc xe sản xuất đầu tiên dự kiến sẽ được giao trong vòng 19 tháng. Đơn vị đầu tiên sẽ nhận được hệ thống MPF trị giá của một tiểu đoàn - 42 xe - vào quý 4 năm tài chính 2025. Lục quân có kế hoạch đi vào sản xuất toàn bộ vào năm 2025, theo GDLS.

Lục quân Mỹ trang bị xe tăng hạng nhẹ mới cho lực lượng bộ binh - Ảnh 1.

General Dynamics Land Systems Mobile Protected Fire Power có một số điểm tương đồng với xe tăng M1 Abrams như cùng hệ thống điều khiển hỏa lực và tháp pháo. (Ảnh: GDLS).

"MPF cho thấy Quân đội cam kết thực hiện việc mua lại nhanh chóng và sử dụng tất cả các phương pháp tiếp cận mới và các cơ quan chức năng mới mà chúng tôi phải hiện đại hóa theo một cách mới", Doug Bush, trưởng bộ phận mua lại của quân đội cho biết trong cuộc họp bàn tròn ngày 28/6.

Ông lưu ý rằng đây là nền tảng chính đầu tiên đi từ tạo mẫu đến sản xuất dưới quyền của Bộ tư lệnh Army Futures, dựa vào các cơ quan tạo mẫu nhanh mới.

"Chương trình này đang dẫn đầu trong nỗ lực đó, và việc tạo mẫu vào sản xuất không hề dễ dàng. Còn rất nhiều việc phải làm khi chúng tôi đi vào sản xuất tốc độ thấp và sau đó chúng tôi sẽ thử nghiệm hoạt động", ông nói. "Nhưng tôi rất được khích lệ bởi công việc cho đến nay".

Lục quân dự kiến sẽ chi khoảng 6 tỷ USD cho chương trình MPF thông qua giai đoạn mua sắm, bao gồm cả những gì đã được chi cho nghiên cứu phát triển và chế tạo, theo Brig. Tướng Glenn Dean, giám đốc điều hành chương trình của dịch vụ cho các hệ thống tác chiến mặt đất. Tổng chi phí vòng đời của chương trình bao gồm duy trì, xây dựng quân đội và nhân sự ước tính vào khoảng 17 tỷ USD.

Lục quân có kế hoạch mua 504 phương tiện, và chúng dự kiến sẽ nằm trong kho ít nhất 30 năm. Dean cho biết, việc mua sắm hàng loạt sẽ hoàn thành vào năm 2035, đồng thời cho biết thêm rằng chương trình MPF vẫn đúng tiến độ và ngân sách.

Sau khi được đưa vào thực địa, khả năng của MPF sẽ được tổ chức theo cấp tiểu đoàn, nhưng sẽ được sử dụng như các đại đội "nói chung" ở cấp lữ đoàn, Thiếu tướng Ross Coffman, người giám sát việc hiện đại hóa phương tiện chiến đấu, cho biết trong cùng một hội nghị bàn tròn.

GDLS và BAE Systems - được chọn vào năm 2018 để chế tạo nguyên mẫu - đã cạnh tranh để sản xuất MPF. Các báo cáo đầu năm nay cho thấy dịch vụ đã đưa ra lựa chọn, đưa BAE ra khỏi cuộc cạnh tranh vài tháng trước khi công bố người chiến thắng.

Vào thời điểm đó, Bush cho biết Quân đội đã tiến hành đánh giá công bằng và kỹ lưỡng về cả hai phương tiện, nhưng không đề cập đến các báo cáo mà Quân đội đã quyết định người chiến thắng. Dean, trong cuộc họp bàn tròn hôm thứ Ba, đã từ chối thảo luận về quá trình lựa chọn, với lý do tính nhạy cảm của cuộc thi.

Hai nguyên mẫu có sự khác biệt đáng kể. GDLS cung cấp một khung gầm mới, trọng lượng nhẹ với gói năng lượng hiệu suất cao và hệ thống treo tiên tiến, kết hợp với tháp pháo có phiên bản mới nhất của hệ thống điều khiển hỏa lực có trong xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams.

Thiết kế của BAE Systems là hệ thống pháo bọc thép M8 Buford được cập nhật với các khả năng và thành phần mới.

Lục quân Mỹ trang bị xe tăng hạng nhẹ mới cho lực lượng bộ binh - Ảnh 2.

BAE System sẽ chế tạo Hệ thống Súng bọc thép M8 Buford với các khả năng mới cho nguyên mẫu của nó cho phương tiện Hỏa lực Bảo vệ Cơ động của Quân đội.

Các quan chức quân đội cho biết, dịch vụ đã chọn chuyển tiếp với GDLS vì nó mang lại giá trị tốt nhất. Dean nói, chi phí của hệ thống, sự trưởng thành và sự sẵn sàng cho sản xuất là tất cả các yếu tố.

Vào năm 2021, các công ty được giao nhiệm vụ cung cấp các nguyên mẫu cho một cuộc đánh giá phương tiện của người lính với Sư đoàn Dù số 82 tại Fort Bragg, Bắc Carolina. 

GDLS đã giao xe để đánh giá vào tháng 1, trước BAE Systems vài tháng, nơi phải vật lộn với sự chậm trễ trong sản xuất do đại dịch coronavirus. Những đánh giá kết thúc vào đầu tháng 8.

Vào mùa thu năm 2021, các nguyên mẫu xe tăng hạng nhẹ cạnh tranh được chuyển sang thử nghiệm dành cho người dùng hạn chế của Quân đội, bao gồm bắn đạn thật các hệ thống, đánh dấu bước cuối cùng trước khi chọn ra người chiến thắng.

(Nguồn: defensenews)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement