Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ukraina và Nga sắp đạt được thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc

Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Nga và Ukraina đã đạt đủ tiến bộ trong việc giải quyết vấn đề xuất khẩu ngũ cốc và "thỏa thuận cuối cùng" có thể đạt được vào tuần tới.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết, ông hy vọng rằng các nhà đàm phán Nga và Ukraina có thể đạt được một thỏa thuận chính thức để việc xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen được thực hiện ngay trong tuần tới.

Các phái đoàn từ Ukraina, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã gặp mặt trực tiếp tại Istanbul vào thứ Tư (13/7) để thảo luận về vấn đề này. "Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có thể khởi động lại việc xuất khẩu sớm, tôi chắc chắn vào tuần tới, và hy vọng chúng tôi sẽ có thể đạt được thỏa thuận cuối cùng", ông Guterres nói sau cuộc họp.

Ukraina và Nga sắp đạt được thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc - Ảnh 1.

Đàm phán xuất khẩu ngũ cốc giữa Nga-Ukraine tiến triển tốt đẹp. Ảnh: Getty Images

Ngoài ra, Tổng thư ký LHQ còn cho biết, đã có "thỏa thuận rộng rãi" về kế hoạch của Liên hợp quốc để vận chuyển hàng triệu tấn ngũ cốc bị chặn ở Ukrain do chiến tranh đến các thị trường thế giới cũng như cho phép Nga bán ngũ cốc và phân bón.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar, người chủ trì cuộc hội đàm, cho biết các bên đã nhất trí về "các biện pháp kiểm soát chung" tại các cảng và các cách thức để "đảm bảo an toàn cho các tuyến đường trung chuyển" qua Biển Đen.

Ông cũng tin rằng một thỏa thuận cuối cùng có thể được công bố vào tuần tới. Ước tính có khoảng 22 triệu tấn ngũ cốc bị chặn ở Ukraina, và áp lực ngày càng lớn trong việc tìm đầu ra cho lượng ngũ cốc này trong bối cảnh vụ thu hoạch sắp tới.

Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc cho biết cuộc chiến ở Ukraina đang gây nguy hiểm cho nguồn cung cấp lương thực cho nhiều quốc gia đang phát triển, làm giá lương thực trên toàn cầu tăng lên và điều này có thể làm cho 181 triệu người rơi vào nạn đói.

Kyiv cáo buộc Moscow đã ngăn chặn, và đôi khi ăn cắp ngũ cốc của họ. Tuy nhiên, Moscow đã phủ nhận điều này và cho biết Kyiv được tự do vận chuyển ngũ cốc từ các cảng của mình. Hàng trăm quả thủy lôi đã được cả hai bên thả xuống Biển Đen.

Ukraine đã từ chối gỡ bỏ thủy lôi ở khu vực này vì lo ngại rằng sau đó Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ vào các thành phố của mình.

Một kế hoạch do LHQ đề xuất sẽ cho phép các chuyến hàng đi theo các hành lang cụ thể, tránh các vị trí mà các bên đã rải thủy lôi.

Trong khi đó, các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga cũng khiến giá phân bón tăng lên, điều này chỉ làm trầm trọng thêm giá lương thực tăng. Guterres cho biết "tiến bộ thực chất" đã được thực hiện trên tất cả các vấn đề này.

(Nguồn: Reuters, AFP)

NGUYỄN MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement