Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ukraina chuẩn bị lật ngược thế cờ với một chiếc máy bay không người lái 'có sức hủy diệt hơn' cả Shahed-136 của Nga

Quân sự

24/10/2022 18:20

Gần đây, trên mạng xã hội xôn xao rằng Ukraina đang phát triển máy bay không người lái tầm xa kamikaze của mình để chống lại máy bay Geran-2 (Shahed-136) của Nga, loại máy bay đang tàn phá Ukraina. Máy bay không người lái của Ukraina được cho là có đầu đạn nặng hơn.

Nhà sản xuất vũ khí Ukroboronprom của Ukraina tiết lộ rằng việc phát triển một máy bay không người lái kamikaze với tầm bắn 1000 km và đầu đạn nặng 75 kg đã gần hoàn tất.

Không nghi ngờ gì về khả năng kỹ thuật của Ukraina trong việc kết hợp một chiếc máy bay không người lái như vậy trong thời gian nhanh chóng, lưu ý rằng họ có thể nhận được mọi sự trợ giúp cần thiết trong việc phát triển và sản xuất máy bay không người lái từ Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ hoặc bất kỳ quốc gia NATO nào khác.

Ukraina đã có đạn dự trữ trong kho của mình, nhưng đạn lơ lửng khá khác so với máy bay không người lái kamikaze như Geran-2.

Thông thường, đạn có bán kính hoạt động phụ thuộc vào tầm nhìn ngắn (20 đến 30 km khi ở độ cao khoảng 2 km). Ngoài ra, đạn lơ lửng có một bộ tìm kiếm quang học (TV hoặc IR) cho phép người điều khiển bay đạn vào mục tiêu với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Ukraina chuẩn bị lật ngược thế cờ với một chiếc máy bay không người lái 'có sức hủy diệt hơn' cả Shahed-136 của Nga - Ảnh 1.

Máy bay không người lái Shahed 171 của Iran tại triển lãm quốc phòng Eqtedar 40 ở Tehran. Ảnh: Wikimedia Commons

Sấm sét im lặng của Ukraina

Đạn dẫn đường ST-35 Silent Thunder của Ukraina được phát triển bởi Athlon Avia. Đó là một máy bay không người lái nặng 9,5 kg với đầu đạn 3,5 kg với tốc độ hành trình từ 120 km/h đến 140 km/h và phạm vi hoạt động là 30 km.

Bom, đạn lắt léo có thể được triển khai trong vòng 15 đến 20 phút và duy trì trên không trong tối đa 60 phút.

ST-35 được dẫn đường bán tự động chính xác sử dụng đầu dẫn hướng truyền hình hoặc hồng ngoại (IR) có thể được hoán đổi tùy thuộc vào khả năng hiển thị và điều kiện thời tiết. Nó có thể tiêu diệt mục tiêu với rủi ro thiệt hại tài sản tối thiểu.

Máy bay không người lái có thể phá hủy các trạm radar, trạm chỉ huy và các bệ chỉ huy và điều khiển.

Như đã nói trước đó, Geran-2 khác với loại đạn ở tầm bắn xa hơn (1.800 đến 2.500 km) và không có hướng dẫn đầu cuối.

Nếu bạn tăng phạm vi hoạt động của máy bay không người lái, bạn cần phải lắp một thiết bị định vị vệ tinh (SATNAV) để có thể tiếp cận mục tiêu. Bạn có thể coi máy bay không người lái Geran-2 như một kho đạn tầm xa hoặc một tên lửa hành trình tốc độ chậm.

Để giảm thiểu chi phí sản xuất, Geran-2 bay tự động và tấn công mục tiêu tại tọa độ được nạp trước, không cần đến sự hướng dẫn của người điều khiển bằng SATCOM.

Geran-2 có một vai trò khác ngoài tiêu diệt mục tiêu, một vai trò thường bị bỏ qua. Với khả năng quan sát thấp (LO), Geran-2 có thể tiêu diệt và tiêu hao các nguồn lực phòng không của đối phương - tên lửa và pháo phòng không! Xem xét chi phí của ngay cả một tên lửa AD tầm ngắn, nó đóng một vai trò quan trọng. Và theo các video được đăng trên SM, Geran-2 đang thực hiện vai trò thứ yếu của nó với aplomb!

Ukraina chuẩn bị lật ngược thế cờ với một chiếc máy bay không người lái 'có sức hủy diệt hơn' cả Shahed-136 của Nga - Ảnh 2.

Ảnh: ST-35 Silent Thunder

Máy bay không người lái tầm xa Kamikaze của Ukraina sẽ đạt được điều gì

Geran-2 không có hướng dẫn đầu cuối và có đầu đạn nặng 40 kg. Nó không thể xác định chính xác các cuộc tấn công chống lại các mục tiêu quân sự tĩnh hoặc di động như xe tăng, súng, hệ thống tên lửa, radar, v.v. 

Một máy bay không người lái lơ lửng như ST-35 có thể làm được điều đó! Geran-2 hiệu quả nhất khi được sử dụng để chống lại các mục tiêu cơ sở hạ tầng.

Vậy Ukraina sẽ làm gì với một máy bay không người lái giống Geran-2? Nó có thể tấn công các mục tiêu cơ sở hạ tầng ở Tây Nga (trước hết là Đông Ukraina), nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của Nga. Thay vào đó, nó sẽ chỉ mang lại nhiều đau đớn hơn cho những người mà Ukraina coi là công dân của mình.

Quan trọng hơn, Nga đã trau dồi khả năng phòng thủ trước máy bay không người lái trong chiến dịch ở Syria và từ những bài học mà nước này đã rút ra từ cuộc xung đột Azerbaijan-Armenia.

Nga sử dụng các hệ thống AD di động tầm ngắn, như Pantsir và Tor, để bảo vệ các mục tiêu có giá trị cao trước mọi loại mối đe dọa từ trên không. Hệ thống có tên lửa thông thường để tấn công các mục tiêu cỡ máy bay (57E6 trong trường hợp Pantsir và 9M330 trong trường hợp Tor). Họ cũng có các tên lửa cỡ nhỏ được phát triển đặc biệt để chống lại máy bay không người lái.

Ví dụ, Pantsir cũng có thể mang tên lửa Gvozd nhỏ hơn với tầm bắn 5-7 km được phát triển để chống lại các mối đe dọa nhỏ hơn như MLRS & UAV mini. Pantsir-SM có thể mang tới 48 tên lửa Gvozd thay vì 12 tên lửa 57E6 hoặc hỗn hợp với các tên lửa tầm xa hơn.

Ukraina chuẩn bị lật ngược thế cờ với một chiếc máy bay không người lái 'có sức hủy diệt hơn' cả Shahed-136 của Nga - Ảnh 3.

Máy bay không người lái đã mang lại những lợi thế lớn cho Ukraina.

Thành công của Nga với việc thu hút các máy bay không người lái nhỏ

Mới đây RuMoD đã đăng tải một đoạn video cho thấy một hệ thống Tor đã bắn nhiều tên lửa và phá hủy một số UAV Ukraina đang cố gắng xác định vị trí của quân đội Nga ở khu vực Donbas.

"Khoảng 15 máy bay không người lái đã bị phá hủy. Bao gồm cả UAV 'Valkyrie' và 'Fury', trưởng nhóm cho biết.

Valkyrie là một máy bay không người lái nhỏ bé nặng 3,5 kg với một camera để phát hiện mục tiêu. Máy bay không người lái có thể ở trên không trong 120 phút và có tầm hoạt động 34 km. Tốc độ tối đa của máy bay không người lái là 108 km/h và phạm vi hoạt động của nó là 2 km.

Fury, hay BPAC A1-S / A1-SM Furia, là một máy bay không người lái lớn hơn một chút (5,5 kg) được sử dụng để trinh sát trên không cả ngày lẫn đêm, xác định tọa độ của mục tiêu và điều chỉnh hỏa lực pháo binh. Nó có phạm vi 200 km. Tốc độ tối đa của máy bay không người lái là 130 km/h và trần hoạt động là 2,5 km.

Nhiều khả năng Ukraina sẽ sử dụng máy bay không người lái tầm xa kamikaze của mình để tấn công các mục tiêu cơ sở hạ tầng nằm sâu trong lãnh thổ Nga, tận dụng phạm vi 1000 km của máy bay không người lái của họ. 

Vẫn còn phải xem các máy bay không người lái kamikaze của Ukraina chống lại các hệ thống Pantsir & Tor của Nga tốt như thế nào.

(Nguồn: Eurasian Times)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement