Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nga trao đổi với Ukraina 96 nữ quân nhân

Quân sự

18/10/2022 07:27

Hơn 200 tù nhân của cả Nga và Ukraina đã được trao đổi vào hôm thứ Hai (17/10) và Tổng thống Ukraina nói đây là lần đầu tiên phía Nga trao trả toàn phụ nữ.

Cụ thể, Ukraina và Nga đã trao đổi tổng cộng 218 tù binh trong đợt trao trả này.

Andriy Yermak, người đứng đầu cơ quan cố vấn cho Tổng thống Ukraina, cho biết trong số những người được trao trả có 37 nữ binh sĩ đã bị bắt sau khi lực lượng Nga chiếm nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol vào tháng Năm.

"Một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh quy mô lớn khác đã được thực hiện hôm nay ... chúng tôi đã giải phóng 108 phụ nữ khỏi bị giam cầm. Đó là cuộc trao đổi toàn nữ đầu tiên", Yermak đăng trên Twitter.

96 trong số 108 người được Nga trao đổi với Ukraina là quân nhân  - Ảnh 1.

96 trong số 108 người được Nga trao đổi với Ukraina là quân nhân.

Tổng thống Ukraina Vlodymyr Zelenskyy cho biết trong bài phát biểu video hàng đêm của mình rằng, trong số 108 người được trao trả có "96 là nữ quân nhân, bao gồm 37 người sơ tán từ Azovstal và 12 người là dân thường".

Ông cảm ơn "tất cả đã tham gia vì thành công này", đồng thời kêu gọi quân đội Ukraina bắt thêm tù binh.

Zelenskyy nói: "Càng có nhiều tù binh Nga, chúng ta càng sớm có thể giải thoát cho những người anh hùng của mình. Mọi binh sĩ Ukraine, mọi chỉ huy tiền tuyến nên ghi nhớ điều này".

Denis Pushilin, nhà lãnh đạo do Nga hậu thuẫn của khu vực Donetsk, cho biết hôm thứ Hai rằng "chủ yếu là phụ nữ" sẽ được giao nộp.

"Việc trao đổi được thực hiện ngày hôm nay theo công thức 110 cho 110", ông nói trên kênh Telegram.

Theo Pushilin, 80 người Nga, những người mà theo ông là "thủy thủ dân sự", và 30 quân nhân đã được trả tự do.

Theo Trung tướng Serhiy Naev thuộc Bộ Tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Ukraina, có khoảng 40.000 phụ nữ trong hàng ngũ quân đội nước này, với hơn 5.000 người đang chiến đấu trên các tuyến đầu trong cuộc chiến chống Nga.

Ông Naev nói với truyền thông Ukraina rằng, quân đội có 8.000 nữ quân nhân bao gồm sĩ quan chỉ huy, lính bắn tỉa, các đơn vị pháo binh, điều khiển máy bay không người lái và phục vụ trong các đơn vị chiến đấu khác.

Cuộc trao đổi mới nhất diễn ra sau một cuộc trao đổi tương tự của hàng chục binh sĩ vào tuần trước.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement