Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trông đợi gì ở Hội nghị thượng đỉnh G20?

Phân tích

16/11/2022 08:42

Diễn ra trong bối cảnh thế giới chứng kiến nhiều diễn biến khó lường, Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali (Indonesia) là dịp để các nhà lãnh đạo tìm cách đưa kinh tế thế giới trở lại đà tăng trưởng.

Tại hội nghị này, hôm 15/11, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới củng cố hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, cũng như đóng góp vào nỗ lực hóa giải các cuộc xung đột cũng như những vấn đề toàn cầu nóng bỏng khác.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết điều này là cần thiết để giải quyết tình trạng mất an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu, vốn đã trở nên trầm trọng hơn do đại dịch COVID-19 và cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraina.

Ông nói: "Điều quan trọng là tất cả các quốc gia tiếp tục được hưởng quyền tiếp cận không bị cản trở đối với các mặt hàng năng lượng, thực phẩm và nông nghiệp, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng," đồng thời cho biết thêm rằng Singapore rất coi trọng vai trò là một trung tâm hậu cần, vận tải và năng lượng đáng tin cậy.

"Chúng tôi mong muốn được hợp tác với các đối tác để giữ cho chuỗi cung ứng toàn cầu luôn tự do và cởi mở".

Trông đợi gì ở Hội nghị thượng đỉnh G20? - Ảnh 1.

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) lần thứ 17. Ảnh: AFP

Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, các quốc gia cũng sẽ cần mở rộng quy mô tài chính bền vững để đạt được các mục tiêu về khí hậu và giúp các ngành khó giảm phát thải cacbon hoặc chuyển sang năng lượng sạch.

Tháng trước, Cơ quan tiền tệ Singapore đã bơm 5 triệu đô la Singapore vào một khoản tài trợ mới nhằm cung cấp kinh phí cho các nghiên cứu về các giải pháp tài chính hỗn hợp sáng tạo và huy động vốn trong các lĩnh vực mục tiêu ở châu Á.

Thủ tướng Lý Hiển Long đã trích dẫn Tài trợ Thiết kế Giải pháp Khí hậu Châu Á như một ví dụ về cách các quốc gia có thể hỗ trợ các nỗ lực khuyến khích khu vực tư nhân tham gia nhiều hơn vào các dự án cơ sở hạ tầng bền vững.

Trong sự can thiệp của mình tại hội nghị thượng đỉnh, ông cũng nhấn mạnh các kế hoạch khí hậu của Singapore, bao gồm tăng thuế carbon và phát triển nền kinh tế hydro.

Tháng trước, quốc gia này đã nâng cao các mục tiêu về khí hậu – trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc năm nay (COP27) – cam kết giảm lượng khí thải xuống khoảng 60 triệu tấn carbon dioxide tương đương (MtCO2e) vào năm 2030 sau khi đạt mức phát thải cao nhất trước đó. Về lâu dài, Singapore đang đặt mục tiêu đạt được mức 0% vào năm 2050.

Trông đợi gì ở Hội nghị thượng đỉnh G20? - Ảnh 2.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh G20 giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu. Ảnh: CNA

Tuy nhiên, chi phí sản xuất cao và thiếu cơ sở hạ tầng vẫn là những trở ngại trong việc sử dụng hydro ở Singapore. Việc quốc gia có đạt được các mục tiêu về khí hậu hay không sẽ phụ thuộc vào việc quốc gia đó có thể vượt qua những rào cản này nhanh như thế nào cũng như những tiến bộ công nghệ.

Kết thúc bài phát biểu của mình, ông Lee cho biết Singapore mong muốn được hợp tác với các đối tác G20 để tăng cường an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu.

Singapore không phải là thành viên G20 nhưng quốc gia này đã được mời tham gia nhiều hội nghị thượng đỉnh trước đây và các cuộc họp liên quan với tư cách là người triệu tập Nhóm Quản trị Toàn cầu (3G) – một nhóm không chính thức gồm 30 thành viên vừa và nhỏ của Liên Hợp Quốc.

Được Singapore thành lập vào năm 2009, 3G nhằm mục đích thúc đẩy đối thoại lớn hơn giữa G20 và các thành viên Liên Hợp Quốc rộng lớn hơn.

"Hội nghị G20 diễn ra vào thời điểm thế giới bấp bênh nhất trong nhiều thế hệ"

Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G20, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng cuộc họp này diễn ra vào thời điểm "quan trọng và bấp bênh nhất trong nhiều thế hệ".

"Khi dân số thế giới chạm mốc 8 tỷ người, chúng ta phải nghĩ về tương lai. Đến năm 2050, dân số thế giới sẽ đạt gần 10 tỷ người. Việc G20 hành động hay không hành động sẽ quyết định liệu mọi thành viên trong gia đình nhân loại của chúng ta có cơ hội sống bền vững và hòa bình trên một hành tinh khỏe mạnh hay không", ông Antonio Guterres nói với các phóng viên hôm 14/11 tại Bali, Indonesia, nơi sẽ diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào hôm nay (15/10).

Liên Hợp Quốc cho biết dân số thế giới sẽ chạm mốc 8 tỷ người vào ngày 15/11, dự báo Ấn Độ có thể vượt Trung Quốc trở thành nước đông dân nhất.

Trông đợi gì ở Hội nghị thượng đỉnh G20? - Ảnh 3.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: Liên Hợp Quốc

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng, cuộc họp G20 là "thời điểm quan trọng" để giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu.

"Người dân ở khắp mọi nơi đang bị ảnh hưởng từ nhiều khía cạnh, từ biến đổi khí hậu cho đến cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Sự chia rẽ về địa chính trị đang gây ra những xung đột mới và khiến những xung đột cũ khó giải quyết hơn", ông Guterres nói, đồng thời kêu gọi chấm dứt những thông tin sai lệch và tìm ra giải pháp cho các cuộc khủng hoảng lương thực, năng lượng và khí hậu trên thế giới.

Nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc cho rằng cuộc họp G20 là "cơ sở để hàn gắn sự chia rẽ và tìm ra giải pháp cho các cuộc khủng hoảng".

"Mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C đang suy giảm. Chúng ta đang ở rất gần giới hạn mà biến đổi khí hậu có thể không thay đổi được. Nhưng lượng khí thải và nhiệt độ toàn cầu vẫn tiếp tục tăng", ông Guterres cảnh báo.

Trong Hội nghị Thượng đỉnh G20, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng sẽ thảo luận về Chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững để giúp các nước đang gặp khó khăn giảm bớt các cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng do cuộc xung đột ở Ukraine gây ra.

"Các nước đang phát triển không thể tiếp cận nguồn tài chính mà họ cần để xóa đói giảm nghèo và đầu tư vào phát triển bền vững. Do đó, tôi kêu gọi các nền kinh tế G20 áp dụng gói kích thích mục tiêu phát triển bền vững, cung cấp cho các quốc gia ở Nam bán cầu các khoản đầu tư và thanh khoản", ông Guterres nói.

"Thông điệp của tôi về lương thực là chúng ta cần hành động khẩn cấp để ngăn chặn nạn đói trong bối cảnh nạn đói đang gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới. Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen và những nỗ lực đưa lương thực và phân bón của Nga ra thị trường toàn cầu cần được đảm bảo bởi đây là điều cần thiết đối với an ninh lương thực toàn cầu", nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc nói thêm.

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra chính thức trong hai ngày 15 và 16/11 với chủ đề "Cùng nhau phục hồi, phục hồi mạnh mẽ hơn", tập trung bàn các giải pháp đưa nền kinh tế toàn cầu thoát khỏi nguy cơ suy thoái, trong bối cảnh nhiều quốc gia điêu đứng vì lạm phát và các vấn đề kinh tế do tác động của đại dịch COVID-19 hay các cuộc xung đột trên thế giới, nổi bật là chiến sự tại Ukraina. Theo đại diện nước chủ nhà Indonesia, từ chủ đề trên, các lĩnh vực ưu tiên thảo luận bao gồm: An ninh lương thực, an ninh năng lượng, cấu trúc y tế toàn cầu và chuyển đổi kĩ thuật số.

Ra đời năm 1999, mọi quyết định được đồng thuận bởi G20 đều có ý nghĩa quan trọng, bởi thành viên G20 bao gồm cả các nước phát triển lẫn đang phát triển, mới nổi, chiếm khoảng 2/3 dân số, 85% tổng sản lượng kinh tế thế giới và 75% tổng quy mô thương mại toàn cầu, Guardian đưa tin. Tổng thống Indonesia Joko Widodo từng nhấn mạnh, ông kì vọng hội nghị năm nay sẽ mở đường để các quốc gia thành viên "gạt bỏ khác biệt" nhằm đoàn kết giải quyết các thách thức toàn cầu về y tế, nguy cơ suy thoái, hướng đến thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh Liên minh châu Âu, G20 bao gồm 19 quốc gia là: Nam Phi, Đức, Ả Rập Xê-út, Argentina, Australia, Brazil, Canada, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Italy, Nhật Bản, Mexico, Hàn Quốc, Anh, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

(Nguồn: AFP/UPI)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement