Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tổng thư ký NATO nói Ukraina sẽ gia nhập liên minh trong tương lai

Quân sự

01/03/2023 10:06

Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Ba (28/2) cho biết, Ukraina sẽ trở thành thành viên của liên minh trong "lâu dài", nhưng nhấn mạnh rằng vấn đề trước mắt là nước này phải là một quốc gia độc lập.


Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm thủ đô Helsinki của Phần Lan, ông Stoltenberg nói: "Các đồng minh NATO đã đồng ý rằng Ukraina sẽ trở thành một thành viên trong liên minh của chúng tôi, nhưng đó là một viễn cảnh dài hạn".

Tổng thư ký NATO nói Ukraina sẽ gia nhập liên minh trong tương lai
 - Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin gặp nhau tại Helsinki, Phần Lan, vào ngày 28/2/2023. (Ảnh: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva qua AP)

Ông Stoltenberg nói thêm rằng "vấn đề hiện nay là Ukraina chiếm ưu thế với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền, và do đó chúng tôi cần hỗ trợ Ukraina".

Sau cuộc tấn công của Nga, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyy đã thúc giục liên minh quân sự do Hoa Kỳ dẫn đầu trao cho đất nước ông quyền thành viên nhanh chóng.

Ukraina đã nộp đơn xin gia nhập EU vào tháng 2 năm 2022, ngay sau khi bị tấn công và được cấp tư cách ứng cử viên vào tháng 6.

Khi chiến tranh kết thúc "chúng ta cần đảm bảo rằng lịch sử không lặp lại", ông Stoltenberg nói trong cuộc họp báo với Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin.

"Tổng thống Putin không thể tiếp tục tấn công các nước láng giềng. Ông ấy muốn kiểm soát Ukraina và ông ấy không có kế hoạch hòa bình, ông ấy đang lên kế hoạch cho nhiều chiến tranh hơn".

Lo sợ trước cuộc tấn công Ukraina của Moscow, Phần Lan và Thụy Điển đã từ bỏ chính sách không liên kết quân sự kéo dài hàng thập kỷ và nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm 2022.

"Tôi thấy rằng tương lai của Ukraina là trở thành một phần của Liên minh châu Âu và cũng là thành viên của NATO" bà Marin nói thêm.

Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là những thành viên duy nhất còn lại chưa phê chuẩn các đề xuất của Phần Lan và Thụy Điển để tham gia liên minh.

Ông Stoltenberg nói rằng "cả Phần Lan và Thụy Điển đã thực hiện những gì họ đã hứa trong thỏa thuận ba bên mà họ đã thực hiện với Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6 năm ngoái tại Madrid".

Ông nói: "Bây giờ là lúc để phê chuẩn và hoàn toàn hoan nghênh Phần Lan và Thụy Điển với tư cách là thành viên".

Nguồn: AFP

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement