Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc kêu gọi Nga-Ukraina ngừng bắn và đàm phán hòa bình

Quân sự

24/02/2023 15:23

Trung Quốc vừa đưa ra kế hoạch hòa bình 12 điểm về cuộc chiến ở Ukraina trong bối cảnh phương Tây cáo buộc Bắc Kinh đang cân nhắc cung cấp vũ khí cho Nga.

Trung Quốc hôm thứ Sáu (24/2) kêu gọi ngừng bắn ở Ukraina và bắt đầu đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moscow.

Đó là một phần của kế hoạch hòa bình 12 điểm nhằm giải quyết chiến tranh thông qua các biện pháp chính trị.

Trung Quốc kêu gọi Nga-Ukraina ngừng bắn và đàm phán hòa bình

 - Ảnh 1.

Ông Wang Yi và ông Putin trong cuộc gặp tại Moscow.

Bắc Kinh đã thể hiện lập trường trung lập trong cuộc chiến. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng cho biết họ có "tình bạn không giới hạn" với Nga và từ chối lên án cuộc chiến.

Đối thoại và đàm phán là "giải pháp khả thi duy nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraina", theo đề xuất do Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra.

Bắc Kinh cũng cho biết các biện pháp trừng phạt đơn phương và áp lực tối đa không thể giải quyết vấn đề và "chúng chỉ tạo ra những vấn đề mới".

"Trung Quốc phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương trái phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các nước liên quan nên ngừng lạm dụng 'quyền tài phán dài hạn' đối với các nước khác", tài liệu nêu rõ.

Trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về kho vũ khí hạt nhân của Moscow, kế hoạch hòa bình của Trung Quốc cho biết, "vũ khí hạt nhân không thể được sử dụng và chiến tranh hạt nhân không thể được thực hiện. Cần phải phản đối mối đe dọa hoặc việc sử dụng vũ khí hạt nhân".

"Tất cả các bên phải giữ lý trí và kiềm chế, tránh thổi bùng ngọn lửa và làm trầm trọng thêm căng thẳng, đồng thời ngăn chặn cuộc khủng hoảng trở nên xấu đi hơn nữa hoặc thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát", tài liệu viết thêm.

Các điểm khác kêu gọi bảo vệ tù nhân chiến tranh và ngừng tấn công dân thường, giữ an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân và tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu ngũ cốc.

Ukraine gọi văn bản là "một dấu hiệu tốt" và cho biết họ hy vọng Trung Quốc sẽ tích cực hơn trong việc hỗ trợ Ukraina.

"Chúng tôi hy vọng họ cũng hối thúc Nga ngừng chiến tranh và rút quân", đại biện lâm thời Ukraineatại Bắc Kinh Zhanna Leshchynska nói.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã chỉ trích báo cáo này và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nói rằng chiến tranh "có thể kết thúc vào ngày mai nếu Nga ngừng tấn công Ukraina và rút quân".

Tuyên bố được Trung Quốc công bố vào thời điểm Bắc Kinh đang bị phương Tây cáo buộc "cân nhắc cung cấp vũ khí cho Nga" nhưng nước này đã bác bỏ các cáo buộc.

Trung Quốc đang duy trì mối quan hệ thân thiết với Nga trong khi cũng cố gắng thể hiện mình là một bên trung lập trong cuộc xung đột.

Hôm thứ Tư, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Wang Yi đã đến thăm Moscow và gặp gỡ TT Putin và Ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp dẫn lời ông Wang Yi nói rằng Trung Quốc sẵn sàng "tăng cường lòng tin chính trị" và "tăng cường phối hợp chiến lược" với Nga.

(AP/AFP)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement