Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Máy bay A-50 của Nga bị tấn công ở Belarus có gì đặc biệt?

Quân sự

01/03/2023 08:54

Chiếc máy bay Nga được cho là bị hư hại sau khi bị các nhà hoạt động chống chính phủ Belarus tấn công bằng một chiếc máy bay điều khiển có gì đặc biệt?

Tổ chức chống chính phủ Belarus có tên là BYPOL đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào chiếc Beriev A-50U tại sân bay Machulishchy gần Minsk vào hôm 26/2.

Nhóm giám sát Hajun của Belarus chuyên theo dõi các thiết bị quân sự của Nga đến Belarus, đã tweet rằng chiếc máy bay trị giá 330 triệu USD đã đến nước này vào ngày 3/1 và đã thực hiện 12 chuyến bay trong 54 ngày.

Máy bay A-50 được phát triển và sản xuất bởi Tổ hợp nghiên cứu và kỹ thuật máy bay Beriev có trụ sở tại Taganrog nằm trong vùng Rostov của Nga. Được chế tạo dựa trên máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-76, nó được đưa vào phục vụ năm 1984 và Không quân Nga hiện có 16 chiếc, theo Air Force Technology.

NATO gọi chiếc máy bay này là Mainstay, A-50U có thể theo dõi các mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 650 km và các mục tiêu trên mặt đất ở khoảng 300 km. Thiết bị này có thể theo dõi đồng thời khoảng 300 mục tiêu trên mặt đất hoặc 40 mục tiêu trên không, theo The National Interest.

Máy bay A-50 của Nga bị tấn công bởi máy bay không người lái của Belarus - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm Beriev A-50 bay qua Moscow nhân kỷ niệm 75 năm chiến thắng Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai vào ngày 9/5/2020. Một trong những chiếc máy bay này được cho là đã bị phá hoại trong một tấn công vào ngày 26/2 ở Belarus.

Với tầm hoạt động 1.000 km, nó có thể cung cấp thông tin tới 10 máy bay chiến đấu để thực hiện các nhiệm vụ đánh chặn trên không hoặc tấn công mặt đất và có thể được tiếp nhiên liệu bằng máy bay chở dầu Il-78.

Vào ngày 27/2, Điện Kremlin đã không bình luận về cuộc tấn công sau khi Franak Viačorka, cố vấn chính trị chính của chính trị gia Belarus lưu vong Sviatlana Tsikhanouskaya, mô tả là "cuộc tấn công thành công nhất kể từ đầu năm 2022".

Vụ việc giáng một đòn mạnh vào ông Vladimir Putin. Các câu hỏi cũng có thể được đặt ra về khả năng của đồng minh của ông, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, trong việc đảm bảo an toàn cho các thiết bị quân sự của Nga có mặt tại Belarus.

Theo báo cáo, đã có những hành động phá hoại khác ở Belarus, bao gồm một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào năm 2021 nhằm vào một căn cứ của đơn vị thực thi pháp luật Belarus (OMON) ở Minsk.

Ông Hanna Liubakova, một nhà báo, là thành viên của nhóm chuyên gia cố vấn của Hội đồng Đại Tây Dương, cho biết vụ việc mới nhất sẽ khuyến khích các hoạt động phá hoại khác, mặc dù không chắc liệu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác có thể xảy ra hay không do chính quyền Belarus có khả năng tăng cường các biện pháp an toàn. 

(Nguồn: Newsweek)

TRUNG HIẾU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement