Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tổng thống Mỹ Joe Biden tự tin 'Mỹ sẽ không vỡ nợ'

Kinh tế thế giới

18/05/2023 08:18

Theo Reuters, ngày 17/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố ông tự tin có thể đạt được một thỏa thuận ngân sách để giúp nước Mỹ không vỡ nợ, sớm nhất là vào ngày 1/6.

"Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận cần thiết về ngân sách và nước Mỹ sẽ không vỡ nợ", Tổng thống Biden phát biểu ngắn gọn tại Nhà Trắng, ngay trước khi lên đường tham dự cuộc họp G7 của các nhà lãnh đạo thế giới tại Nhật Bản.

Bất chấp các cuộc đàm phán giữa đại diện giới hành pháp và Quốc hội Mỹ, hai bên chưa thể đạt được thỏa thuận nới trần nợ công. Phe Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ, lực lượng chính trị đang kiểm soát Hạ viện, đòi giới hành pháp phải cắt giảm chi tiêu nếu muốn họ phê duyệt thỏa thuận.

Phát biểu ngày 17/5, ông Biden tuyên bố việc nước Mỹ vỡ nợ sẽ là "thảm họa". Ông cho biết các nhà đàm phán của hai bên đã gặp nhau vào đêm 16/5 và sẽ gặp lại vào ngày 17/5 (giờ Mỹ).

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng khẳng định ông sẽ vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhóm đàm phán trong chuyến công du tới Nhật Bản.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tự tin 'Mỹ sẽ không vỡ nợ' - Ảnh 1.

Ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 17/5. Ảnh: AFP

Hôm 15/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen đã lần nữa khẳng định với Quốc hội rằng Mỹ có thể vỡ nợ sớm nhất là vào ngày 1/6.

Trong bức thư mới nhất gửi Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen viết: "Với các thông tin bổ sung đang có, tôi viết thư này để lưu ý rằng chúng tôi vẫn dự đoán nếu Quốc hội không hành động để tăng hoặc đình chỉ trần nợ, Bộ Tài chính có thể sẽ không còn khả năng đáp ứng tất cả nghĩa vụ tài chính của chính phủ vào đầu tháng 6, có thể sớm nhất là vào ngày 1/6".

Phát biểu hôm 17/5, ông McCarthy cho biết đã hết thời gian để tìm một thỏa thuận.

"Thời gian biểu của chúng ta rất ngắn", ông nói với các phóng viên ở Đồi Capitol, đồng thời nói thêm rằng ông Biden và Lãnh đạo Đa số Thượng viện đảng Dân chủ Chuck Schumer "cuối cùng đã từ bỏ ý tưởng phi lý rằng bạn chỉ cần tăng trần nợ.

Trong một dấu hiệu ngày càng lo lắng về viễn cảnh vỡ nợ, hơn 140 giám đốc điều hành hàng đầu của Mỹ đã gửi thư cho Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo quốc hội vào ngày 16/5, nhấn mạnh sự cần thiết của một thỏa thuận.

"Chúng tôi cực kỳ mong muốn đạt được một thỏa thuận nhanh chóng để đất nước có thể ngăn chặn viễn cảnh tàn khốc có thể xảy ra này", bức thư có chữ ký của các CEO từ Pfizer và Morgan Stanley, cùng những người khác, cho biết.

Theo lịch trình ban đầu được Nhà Trắng công bố, sau khi rời Nhật Bản, ông Biden sẽ tới thăm Papua New Guinea và tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ (QUAD) tại Australia.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ ngày 16/5 cho biết ông Biden sẽ chỉ tới Nhật Bản rồi về nước "để tham dự cuộc họp với các nhà lãnh đạo Quốc hội nhằm đảm bảo rằng họ sẽ hành động trước hạn chót để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ".

Theo ông Biden, Nhà Trắng sẽ "không chấp nhận các điều kiện ảnh hưởng tới nhu cầu về y tế của người dân".

"Sẽ là một thảm họa đối với nền kinh tế Mỹ và người dân Mỹ nếu chúng tôi không thanh toán các hóa đơn của mình", ông nói.

"Các nhà lãnh đạo đều đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ không vỡ nợ", ông nói thêm.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement