Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

EU viện trợ thêm 520 triệu USD cho Ukraina

Kinh tế thế giới

13/05/2022 15:53

Liên minh châu Âu tiếp tục viện trợ cho Ukraina thêm 500 triệu euro (tương đương 520 triệu USD) để nước này mua vũ khí hạng nặng nhằm chống lại các cuộc tấn công của Nga, người đứng đầu các vấn đề đối ngoại của EU cho biết hôm thứ Sáu tại một cuộc họp của các nhà ngoại giao G7.

Josep Borrell, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU, cho biết ông cũng hy vọng sẽ sớm đưa các quốc gia thành viên đi đến sự thống nhất trong việc cấm vận dầu mỏ đối với Nga.

EU viện trợ thêm 520 triệu USD cho Ukraina

 - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Ukraina và Moldova có mặt tại hội nghị với tư cách khách mời.

Ông Borrell nói với các phóng viên trước thềm cuộc họp của các Ngoại trưởng nhóm 7 nước giàu có hàng đầu thế giớ G7 ở Weissenhaus (Đức) rằng EU sẽ có thêm một đợt mới trị giá khoảng 520 triệu USD để hỗ trợ quân đội Ukraina. Tính đến thời điểm này, tổng hỗ trợ tài chính của EU dành cho Ukraina lên tới 2 tỷ euro (2,1 tỷ USD).

Các nhà ngoại giao hàng đầu của Đức, Anh, Canada, Pháp, Ý, Nhật Bản và Hoa Kỳ, những người tham dự cuộc họp đang tìm kiếm nhiều cách hơn để gây áp lực lên Nga thông qua các lệnh trừng phạt kinh tế, cô lập Moscow trên trường quốc tế và chống lại những thông tin sai lệch do Nga lan truyền, ông Borrell nói.

Các nhà ngoại giao EU dự kiến sẽ có các cuộc đàm phán vào thứ Hai về lệnh cấm vận dầu mỏ của Nga. Hungary đã phản đối động thái này vì nước này phụ thuộc nhiều vào dầu nhập khẩu từ Nga. Tuy nhiên, ông Borrell bày tỏ sự lạc quan.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết, điều rất quan trọng tại thời điểm này là châu Âu phải tiếp tục gây áp lực lên TT Vladimir Putin bằng cách cung cấp thêm vũ khí cho Ukraina và gia tăng các biện pháp trừng phạt. "Sự thống nhất của G7 là rất quan trọng trong cuộc khủng hoảng bảo vệ tự do và dân chủ này", bà nói thêm.

Trong số các vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự ở Weissenhaus là làm thế nào để "giải phóng" hàng triệu tấn ngũ cốc bị mắc kẹt ở Ukraina để giảm bớt tình trạng thiếu lương thực trên toàn cầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Dmytro Kuleba và người đồng cấp từ nước láng giềng Moldova, Nicu Popescu, đã được mời tham dự cuộc họp với tư cách khách mời.

Khoảng 3.500 cảnh sát đã được triển khai tại địa điểm diễn ra sự kiện ở phía Đông Bắc Hamburg để đảm bảo an ninh.

MINH MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement