Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tổng thống Biden thông báo viện trợ thêm một lô vũ khí trị giá 150 triệu USD cho Ukraina

Kinh tế thế giới

07/05/2022 10:22

Chính quyền của Tổng thống Biden đã công bố thêm một gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraina trị giá 150 triệu USD trong bối cảnh nước này bước vào tuần thứ 11 của cuộc chiến với Nga.

Lầu Năm Góc cho biết, đợt vũ khí được chuyển cho Ukraina tiếp theo sẽ bao gồm 25.000 viên đạn pháo 155mm, 3 radar phản lực AN/TPQ-36 và các thiết bị gây nhiễu điện tử.

Gói viện trợ quân sự mới nhất là khoản hỗ trợ an ninh thứ 9 mà Mỹ chuyển cho phía Ukraina và tính đến thời điểm hiện tại, Washington viện trợ quân sự cho Kyiv tổng cộng 3,8 tỷ USD kể từ khi Moscow tiến hành tấn công vào nước láng giềng vào cuối tháng Hai.

Gói viện trợ 150 triệu USD được phía Mỹ thông báo vào thứ Sáu nằm trong số tiền 250 triệu USD còn lại trong thẩm quyền rút tiền của Tổng thống Mỹ. Quyền này cho phép Tổng thống Mỹ chuyển số vũ khí dư thừa từ các kho vũ khí của Hoa Kỳ cho phía đối tác mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội.

Tổng thống Biden thông báo viện trợ thêm một lô vũ khí trị giá 150 triệu USD cho Ukraina

 - Ảnh 1.

Tổng thống Biden thông báo viện trợ thêm một lô vũ khí trị giá 150 triệu USD cho Ukraina.

Tháng trước, TT Biden đã yêu cầu Quốc hội chi thêm 33 tỷ USD sau khi ông hết quyền rút tiền mà không thông qua cơ quan lập pháp này.

Ông nhắc lại yêu cầu của mình vào thứ Sáu và nói rằng điều đó là để Ukraina có thể chống lại Nga, Mỹ và các đồng minh phải tiếp tục chuyển vũ khí và đạn dược vào nước này.

"Quốc hội nên nhanh chóng cung cấp khoản tài trợ được yêu cầu để tăng cường sức mạnh cho Ukraina trên chiến trường và trên bàn đàm phán", TT Biden nói trong một tuyên bố về khoản tài trợ bổ sung.

Gói viện trợ quân sự trị giá 800 triệu USD được công bố vào ngày 21 tháng 4, bao gồm 72 pháo, 144.000 viên đạn pháo và hơn 121 máy bay không người lái chiến thuật "Ghost"đã được đưa đến Ukraina

Kể từ khi Moscow tấn công quân sự Ukraina vào ngày 24 tháng 2 đến nay, chính quyền TT Biden đã triển khai hơn 100.000 lính Mỹ tới các nước thành viên NATO.

NATO cũng đã đặt hơn 140 tàu chiến và 130 máy bay trong tình trạng báo động cao độ. Ngoài ra, liên minh gồm 30 thành viên cũng đã liên tục cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên NATO sẽ được coi là một cuộc tấn công vào khối này và điều này sẽ kích hoạt các vụ trả đũa theo  Điều 5 của NATO.

MINH MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement