Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Anh viện trợ thêm cho Ukraina hơn 1,6 tỷ USD, gấp đôi so với lần viện trợ trước

Kinh tế thế giới

08/05/2022 08:44

Trước thềm cuộc họp trực tuyến của Nhóm G7 và Tổng thống Ukraina Zelenskyy dự kiến diễn ra vào Chủ nhật, Thủ tướng Anh cho biết, nước này sẽ cung cấp thêm cho Ukraina 1,3 tỷ bảng Anh (1,60 tỷ USD) nhằm hỗ trợ quân sự cũng như viện trợ nhân đạo.

Thủ tướng Johnson là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraina để nước này chống lại lực lượng Nga kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành cuộc tấn công quân sự vào nước này vào ngày 24 tháng 2.

Anh viện trợ cho thêm cho Ukraina hơn 1,6 tỷ USD, gấp đôi so với lần viện trợ trước   - Ảnh 1.

Anh viện trợ cho thêm cho Ukraina hơn 1,6 tỷ USD, gấp đôi so với lần viện trợ trước.

Chính phủ của Thủ tướng Johnson trước đó đã gửi tên lửa chống tăng, hệ thống phòng không và nhiều vũ khí khác tới Ukraina.

Cam kết mới nhất có giá trị gấp đôi gói viện trợ trước đây mà Anh dành cho Ukraina và chính phủ của Thủ tướng Johnson cho biết đây là chi tiêu cao nhất cho một cuộc xung đột kể từ các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, mặc dù họ không đưa ra chi tiết về các tính toán này.

Ông Johnson cho biết trong một tuyên bố: "Cuộc tấn công ông Putin không chỉ gây ra sự tàn phá chưa thể thống kê ở Ukraina - nó còn đe dọa hòa bình và an ninh trên toàn châu Âu".

Tuần trước, ông đã trở thành nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên phát biểu trước quốc hội Ukraina kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Các nhà lãnh đạo của nhó G7 - Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Hoa Kỳ - sẽ tổ chức cuộc gặp thông qua video với Zelensky vào Chủ nhật, một ngày trước khi Nga tổ chức Ngày Chiến thắng, đánh dấu sự kết thúc của Chiến tranh Thế giới thứ 2 ở châu Âu.

Anh cho biết khoản chi thêm cho Ukraina sẽ đến từ một khoản dự trữ được chính phủ sử dụng cho các trường hợp khẩn cấp.

Chính phủ cũng cho biết ông Johnson sẽ tổ chức một cuộc họp với các công ty quốc phòng hàng đầu vào cuối tháng này để thảo luận về việc tăng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng do cuộc chiến ở Ukraina.

Mặc dù Anh đã cung cấp viện trợ quân sự đáng kể, nhưng cho đến nay nước này vẫn chấp nhận tương đối ít trong số hơn 5 triệu người Ukraina rời khỏi đất nước.

THÁI BÌNH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement