Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tổng thống Belarus bất ngờ gửi lời chúc mừng Ukraina trong 'Ngày độc lập'

Nóng trong ngày

25/08/2022 08:56

Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus đã bất ngờ gửi lời chúc mừng Ukraina nhân "Ngày độc lập" và nói rằng "những mâu thuẫn ngày nay" không nên phá hủy mối quan hệ láng giềng lâu dài giữa hai nước.

Trong một thông điệp bất ngờ trên trang web của mình nhân kỷ niệm 31 năm ngày Ukraina độc lập khỏi Liên Xô cũ, Tổng thống Lukashenko chúc người dân Ukraina "bầu trời hòa bình, lòng khoan dung, lòng dũng cảm, sức mạnh và thành công trong việc khôi phục một cuộc sống tốt đẹp".

Tổng thống Belarus bất ngờ gửi lời chúc mừng Ukraina trong 'Ngày độc lập' - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus bất ngờ gửi lời chúc mừng Ukraina trong 'Ngày độc lập'.

Thứ Tư (24/8) cũng đánh dấu sáu tháng kể từ khi Moscow bắt đầu can thiệp quân sự vào Ukraina, mà Nga tiến hành từ nhiều hướng, bao gồm từ lãnh thổ Belarus.

Tổng thống Lukashenko, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết: "Tôi tin rằng những mâu thuẫn ngày nay sẽ không thể phá hủy nền tảng hàng thế kỷ của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp chân thành giữa nhân dân hai nước chúng ta".

"Belarus sẽ tiếp tục ủng hộ việc duy trì sự hòa hợp, phát triển các mối quan hệ hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau ở tất cả các cấp", thông tin trên trang web của Tổng thống Belarus thông tin thêm.

Tuyên bố của ông trái ngược với một số tuyên bố gần đây của ông, trong đó vị tổng thống này ủng hộ việc Nga tấn công nước láng giềng.

Vào tháng 7, ông mô tả Belarus là "quốc gia duy nhất trên thế giới ủng hộ Nga trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa Quốc xã", lặp lại tuyên bố của Moscow rằng họ đang tiến hành một "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraina để xóa sổ những kẻ theo chủ nghĩa cực đoan.

Trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraina Mykhailo Podolyak đáp trả lời chúc mừng của Tổng thống Belarus và viết trên Twitter, "Lukashenko thực sự tin rằng thế giới không nhận thấy sự tham gia của ông ta vào các tội ác chống lại Ukraina. Đó là lý do tại sao ông ấy mong muốn chúng ta một 'bầu trời hòa bình' một cách đầy hoài nghi trong khi cho phép những quả tên lửa chết người tấn công chúng ta ".

Tadeusz Giczan, một nhà báo người Belarus, đã tweet, "[Lukashenko] chính là người đã cho phép Nga bắn tên lửa vào Ukraina từ lãnh thổ của mình trong sáu tháng nay. Sẽ rất khó để đưa ra bất cứ điều gì đáng hoài nghi hơn điều ông nói ngày hôm nay".

Nika Melkozerova, biên tập viên của The New Voice of Ukraina, nói: "Người đàn ông đã nhường lãnh thổ của mình cho người Nga tấn công chúng tôi, chúc mừng ngày độc lập của Ukraina. Tôi ước Belarus thoát khỏi người bạn (Nga), [sau đó chúng tôi] sẽ cùng nhau kỷ niệm ngày độc lập của mình ".

Tổng thống Belarus bất ngờ gửi lời chúc mừng Ukraina trong 'Ngày độc lập' - Ảnh 2.

Lới chúc mừng của ông Lukashenko bị nhiều người đáp trả một cách mỉa mai.

Belarus phụ thuộc về tài chính và chính trị vào đồng minh thân cận của mình là Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủng hộ ông Lukashenko, người đã lãnh đạo Belarus trong 30 năm, khi ông đối mặt với phản ứng dữ dội của quốc tế và các lệnh trừng phạt của phương Tây vì đàn áp các cuộc biểu tình năm 2020 phản đối ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ sáu.

Các nước phương Tây đã giáng đòn trừng phạt mới vào Belarus trong năm nay vì vai trò của nước này trong cuộc tấn công Ukraina của Nga được phát động vào ngày 24 tháng 2.

Trước khi tiến hành cuộc tấn công, Moscow đã triển khai hàng nghìn lực lượng tới lãnh thổ Belarus với lý do là tập trận và sau đó đưa quân vào Ukraina.

(Nguồn: Al Jazeera)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement