Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thượng viện Mỹ thông qua số tiền kỷ lục 858 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng năm 2023

Quân sự

16/12/2022 11:58

Ngày 15/12, Thượng viện Mỹ đã thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng qua đó cho phép chính phủ chi tiêu số tiền kỷ lục 858 tỷ USD (806 tỷ euro) cho lĩnh vực quân sự vào năm tới.

Số tiền này nhiều hơn 45 tỷ USD so với yêu cầu của Tổng thống Joe Biden và một số trong số tiền khổng lồ đó được dành để hỗ trợ Ukraina và Đài Loan (Trung Quốc).

Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng hiện đã được chuyển đến cho Tổng thống Joe Biden ký thông qua..

"Chúng ta cần ưu tiên quốc phòng. Đơn giản như vậy thôi", Jim Inhofe, một đảng viên đảng Cộng hòa, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện, nói.

Mỹ hiện chi tiêu cho quốc phòng nhiều hơn gấp đôi so với 29 thành viên khác của liên minh quân sự NATO cộng lại. Trước đó Đức đã thông qua ngân sách quốc phòng trị giá 50,4 tỷ euro cũng như quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro để hiện đại hóa quân đội.

Số tiền này sẽ được chi vào việc gì?

Thượng viện Mỹ thông qua số tiền kỷ lục 858 tỷ USD chi tiêu cho quốc phòng - Ảnh 1.

Thượng viện Mỹ thông qua số tiền kỷ lục 858 tỷ USD chi tiêu cho quốc phòng.

Số tiền này sẽ được dùng để mua vũ khí, tàu chiến và máy bay, cũng như tăng lương 4,6% cho quân đội. Trong đó có máy bay chiến đấu F-35 của Lockheed Martin và tàu chiến do General Dynamics sản xuất.

Số tiền này cũng phân bổ 800 triệu USD hỗ trợ an ninh bổ sung cho Ukraina vào năm 2023 khi cuộc chiến đang kéo dài.

Dự luật được thông qua với sự ủng hộ của lưỡng đảng tại Thượng viện và Hạ viện.

Tuy nhiên, để thuyết phục sự ủng hộ của đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ đã đồng ý hủy bỏ việc tiêm vaccine COVID-19 cho các quân nhân đang tại ngũ.

Lầu Năm Góc cho biết khoảng 8.000 nhân viên đã phải giải ngũ vì họ từ chối tiêm vaccine.

Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng là một trong số ít các dự luật được thông qua hàng năm. Vì điều này mà các nhà lập pháp thường sử dụng nó để thúc đẩy một loạt các sáng kiến của đảng mình.

(AP, Reuters, AFP)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement