Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thực phẩm hôm nay 5/12: Nhiều loại trái cây rớt giá

Thị trường 24h

05/12/2023 08:47

Thực phẩm hôm nay ghi nhận giá nhiều loại trái cây nội địa rớt giá vào dịp cuối năm do nguồn cung tăng, sức mua giảm.

Theo đó, giá cam sành tại vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) giảm mạnh chỉ còn 2.000-3.000 đồng/kg tại vườn do sức mua yếu. Đối diện với tình trạng này, các đơn vị, doanh nghiệp, và ngành chức năng tại nhiều địa phương đã tham gia thu mua cam trực tiếp từ nông dân với mức giá 5.000 đồng/kg để hỗ trợ người trồng cam.

Tuy nhiên, việc tiêu thụ cam sành vẫn gặp khó khăn do sức mua yếu, và giá bán lẻ cam sành tại chợ đang ở mức 5.000-10.000 đồng/kg. Mặc dù cam sành có giá rẻ, nhưng sự đa dạng về loại trái cây có múi khác cũng đang là lựa chọn phổ biến của người tiêu dùng

Ngoài cam, bưởi da xanh vẫn duy trì ở mức khá thấp so với những tháng đầu năm 2023. Nông dân hiện đang bán bưởi da xanh trực tiếp tại vườn cho thương lái với mức giá dao động từ 19.000-23.000 đồng/kg, đối với loại từ 1,2 kg/trái trở lên.

Trong khi đó, giá bưởi da xanh loại lớn khi bán lẻ tại chợ và siêu thị đang ở mức 40.000-54.000 đồng/kg. 

Những nhà vườn trồng bưởi da xanh đang tập trung vào việc chăm sóc và dưỡng trái để có sản phẩm chất lượng, phục vụ nhu cầu tiêu thụ vào cuối năm và trong dịp Tết năm 2024, với hy vọng có giá bán cao hơn.

Thực phẩm hôm nay 5/12: Nhiều loại trái cây rớt giá- Ảnh 1.

Nhiều loại trái cây khuyến mãi tại siêu thị.

Thanh long ruột đỏ và trắng cũng đang được bán 15.000-20.000 đồng một kg, giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Hầu hết chủ cửa hàng cho biết nguồn cung về chợ khá dồi dào nhưng sức mua yếu khiến sản phẩm giảm mạnh.

Ngoài ra một số loại trái cây khác như dứa giảm còn 8.000 đồng/kg. Những ngày cuối năm này nông dân trồng xoài cát (ở Tiền Giang) hay ớt (ở Đồng Tháp), mít đỏ (Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp…) cũng ở mức thấp. 

Tương tự giá dừa cũng ở mức rất thấp, chỉ khoảng 1.500 - 3.000 đồng/trái dừa khô và 3.000 - 3.500 đồng/trái dừa tươi

Trong khi đó một số loại trái cây khác đang bị mất giá; thì giá mít đỏ đang được một số vựa ở Cái Bè (Tiền Giang) thu mua với giá khoảng 90.000 -95.000 đồng/kg loại 1, từ 40.000 tới 75.000 đồng/kg loại 2. Đây là mức giá khá cao, so với thời điểm đầu năm 2023, giá mít đỏ đã tăng tới 3 lần.

Giá của các loại trái cây nhập khẩu như kiwi, táo, lựu, lê hiện đang giảm đáng kể so với cùng kỳ hai năm trước. Như kiwi vàng nhập khẩu từ New Zealand đang được bán với giá chỉ 57.000 đồng một kg, và nếu mua số lượng trên 10 thùng, giá giảm còn 160.000 đồng mỗi thùng. Đây là mức giá thấp hơn 15% so với cùng kỳ năm trước.

Các loại trái cây khác như lựu, lê cũng có giá bán ngày càng giảm. Lựu nhập từ Trung Quốc đang dao động từ 60.000-70.000 đồng/kg, có nơi chỉ 40.000 đồng. Lựu Tunisia, trước đây thuộc phân khúc cao cấp với giá 250.000 đồng/kg, nay chỉ còn 35.000-50.000 đồng. Lê Hàn Quốc có giá từ 60.000-80.000 đồng/kg cho loại 1 và 30.000-40.000 đồng một kg cho loại 2 - mức giá thấp nhất từ trước đến nay.

Các loại táo nhập từ New Zealand cũng không nằm ngoại lệ, với mức giá 40.000-60.000 đồng một kg. Loại táo Envy, trước đây được biết đến là loại táo có giá cao nhất tại thị trường Việt Nam, hiện đang chỉ còn 70.000-110.000 đồng/kg, giảm hơn một nửa so với mức giá cao điểm 2-3 năm trước.

HÀ MY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement