Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thống đốc Fed Philip Jefferson: Lạm phát cao, nhưng chính sách 'đang đi đúng hướng'

Phân tích

13/05/2023 09:50

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Philip Jefferson: cho biết tiến triển về lạm phát trong năm nay là “trái chiều”, nhưng lưu ý rằng chính sách cần có thời gian để thấm nhuần nền kinh tế và “đang đi đúng hướng”.

"Ngoài giá xe cơ giới đã qua sử dụng bất ngờ giảm vào tháng 3, việc giảm lạm phát trong giá hàng hóa cốt lõi đang diễn ra với tốc độ chậm hơn dự kiến", Thống đốc Fed Philip Jefferson cho biết trong bài phát biểu được chuẩn bị trước tại Viện Hoover của Đại học Standford ở California. "Chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến nền kinh tế và lạm phát với độ trễ dài và khác nhau, và những tác động đầy đủ của việc thắt chặt nhanh chóng của chúng ta vẫn có thể xảy ra trước mắt chúng ta".

Nhận xét của ông được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ đề cử ông Philip Jefferson vào vị trí phó chủ tịch. Thống đốc Philip Jefferson cho biết ông rất vinh dự và khiêm tốn trước tin này. Ông sẽ cần được Thượng viện xác nhận để được nâng lên vị trí số 2 của Fed.

Ngân hàng trung ương Mỹ hồi đầu tháng này đã chỉ ra rằng họ có thể sẵn sàng tạm dừng chiến dịch tăng lãi suất, chiến dịch năm ngoái bao gồm 4 lần tăng 0,75% liên tiếp trước khi chậm lại trong 6 tháng qua, khi họ đánh giá chính sách này hoạt động như thế nào.

Thống đốc Fed Philip Jefferson: Lạm phát cao, nhưng chính sách 'đang đi đúng hướng' - Ảnh 1.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Philip Jefferson vào tháng 9/2022. Ảnh: Bloomberg

Nhưng các nhà hoạch định chính sách vẫn chưa cam kết về ngày kết thúc chu kỳ, thay vào đó họ nói rằng họ đang xoay quanh cách tiếp cận từng cuộc họp để ra quyết định và cân nhắc tất cả các dữ liệu có sẵn vì lạm phát đã hạ nhiệt chậm hơn nhiều người dự kiến.

Phát biểu tại cùng một sự kiện ở Stanford, Chủ tịch chi nhánh Fed tại St. Louis, James Bullard báo hiệu các nhà hoạch định chính sách có thể sắp hoàn thành việc tăng lãi suất.

"Chính sách tiền tệ hiện đang ở mức thấp nhất của những gì được cho là đủ hạn chế với các điều kiện kinh tế vĩ mô hiện tại", ông nói trong một bài thuyết trình chuẩn bị cho sự kiện Stanford, nhưng lưu ý rằng vùng hạn chế có thể di chuyển theo phản ứng với dữ liệu sắp tới.

Ông cũng cho biết điều đáng khích lệ là các biện pháp lạm phát dựa trên thị trường đã quay trở lại mức phù hợp với mục tiêu lạm phát 2% của Fed.

Ông nói: "Kích thích tài khóa đang giảm dần và chính sách tiền tệ đã được điều chỉnh nhanh chóng trong năm ngoái để phù hợp hơn với chiến lược truyền thống của ngân hàng trung ương. "Theo đó, triển vọng giảm lạm phát tiếp tục là tốt nhưng không được đảm bảo".

Chỉ số giá tiêu dùng đã công bố mức đọc dưới 5% lần đầu tiên trong hai năm vào tháng trước, một báo cáo cho thấy vào đầu tuần này. Giá cốt lõi cũng hạ nhiệt, dù vẫn ở mức cao hơn.

Thống đốc Fed Philip Jefferson: Lạm phát cao, nhưng chính sách 'đang đi đúng hướng' - Ảnh 2.

Ảnh: Bloomberg

Thống đốc Fed Philip Jefferson cho biết căng thẳng ngân hàng gần đây sau sự sụp đổ của một số công ty cho vay cỡ trung bình của Mỹ có thể dẫn đến các điều kiện tín dụng thắt chặt hơn trong tương lai, điều này có thể làm tăng thêm nỗ lực của Fed nhằm hạ nhiệt nền kinh tế.

Ông Jefferson cho biết: "Việc thắt chặt các điều kiện tài chính mà chúng ta đã thấy để đáp ứng với các hành động chính sách tiền tệ của chúng ta có thể sẽ tăng lên do tác động đối với các điều kiện tín dụng từ những căng thẳng gần đây trong lĩnh vực ngân hàng".

Nhưng những hạn chế tín dụng có thể chỉ có tác động tiêu cực "nhẹ" đối với tăng trưởng kinh tế, vì tình trạng hỗn loạn đã được cô lập và nhanh chóng được kiềm chế, ông nói, đồng thời cho biết thêm vẫn còn "sự không chắc chắn đáng kể" xung quanh tín dụng trong năm tới.

(Nguồn: Bloomberg)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement