Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thái Lan dự kiến sẽ đón 10 triệu du khách trong năm nay

Du lịch & Ẩm thực

11/12/2022 11:12

Thái Lan dự kiến sẽ đạt được mục tiêu đón 10 triệu du khách nước ngoài trong năm nay và điều này báo hiệu sự phục hồi tốt hơn mong đợi của ngành du lịch củ nước này sau đại dịch Covid-19.

Chính phủ đã tổ chức các sự kiện du lịch trên khắp Thái Lan vào ngày thứ Bảy (11/12), với các buổi biểu diễn văn hóa tại 7 sân bay và hai trạm kiểm soát biên giới trên bộ như là một động thái nhằm ăn mừng về việc đạt được mục tiêu này.

Các quan chức, một số trong trang phục truyền thống Thái Lan, trao vòng hoa và quà cho khách du lịch đến nước này tại các sân bay và biên giới đất liền.

Thái Lan dự kiến sẽ đón 10 triệu du khách trong năm nay - Ảnh 1.

Thái Lan dự kiến sẽ đón 10 triệu du khách trong năm nay.

"Chúng tôi tin rằng 'sau cơn mưa trời sẽ sáng'. Hôm nay, bầu trời rộng mở và biên giới của chúng ta cũng vậy", Thủ tướng Prayut Chan-Ocha nói với khách du lịch tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok. "Chúng tôi sẽ không dừng lại ở thành công này. Chúng tôi sẽ tạo thêm niềm tin rằng Thái Lan vẫn là một điểm đến toàn cầu và luôn sẵn sàng chào đón du khách", ông nói thêm.

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, con số 10 triệu lượt khách nước ngoài trái ngược hoàn toàn với đón chưa đến nửa triệu lượt khách nước ngoài vào năm 2021. Doanh thu từ khách du lịch nước ngoài sẽ tạo ra doanh thu hơn 500 tỷ baht vào cuối năm 2022.

Du lịch là động lực tăng trưởng chính và chiếm 12% nền kinh tế Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á nhưng nó đã bị tụt so với các nước trong khu vực do đại dịch. Niềm tin của người tiêu dùng đã tăng tháng thứ sáu liên tiếp trong tháng 11 lên mức cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái, chủ yếu được hỗ trợ bởi số lượng khách du lịch cao hơn.

Động lực này dự kiến sẽ tiếp tục vào năm 2023, với mục tiêu đón 20 triệu lượt khách nước ngoài và 1,5 nghìn tỷ baht doanh thu từ khách du lịch nước ngoài.

Quá trình phục hồi có thể nhanh hơn tùy thuộc vào thời gian Trung Quốc mở lại các biên giới đã bị đóng do chính sách "zero Covid" nghiêm ngặt. Trung Quốc từng là nguồn khách du lịch lớn nhất ở Thái Lan, chiếm hơn 1/4 trong tổng số 40 triệu lượt khách quốc tế trước đại dịch.

(BLOOMBERG)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement