Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thái Lan: GDP quý III tăng 4,5% nhờ du lịch

Kinh tế thế giới

21/11/2022 13:21

Chi tiêu tư nhân tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế giống như thời kỳ trước COVID nhưng lạm phát vẫn đè nặng lên nền kinh tế Thái Lan.

Ngành du lịch được hồi sinh không chỉ giúp tổng sản phẩm quốc nội của Thái Lan tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 3 mà còn thúc đẩy mạnh tiêu dùng cá nhân, Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC) công bố ngày 21/11. Nền kinh tế được nâng lên bất chấp lạm phát gây thiệt hại.

Tiêu dùng tư nhân của các hộ gia đình (Private consumption) cũng đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng, mặc dù lạm phát tiếp tục gây tổn hại đến nền kinh tế. Trước đó, nền kinh tế Thái Lan được dự đoán sẽ tiếp tục phục hồi trong quý III, sau khi tăng trưởng 2,5% trong quý II năm nay. 

Tốc độ tăng trưởng này hoàn toàn trùng khớp với mức dự báo 4,5% được các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc thăm dò ý kiến của Reuters.

Thái Lan: GDP quý III tăng 4,5% nhờ du lịch - Ảnh 1.

Số lượng ngày càng tăng của khách du lịch nước ngoài đi qua Suvarnabhumi, sân bay chính của Thái Lan, gần Bangkok, đã trở thành một phong vũ biểu kinh tế. Ảnh: Getty Images

Danucha Pichayanan, tổng thư ký của NESDC cho biết vào hôm nay (21/11): "Nền kinh tế Thái Lan bắt đầu phục hồi trong quý IV năm ngoái và hiện đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt.

NESDC cũng dự báo mức tăng trưởng cả năm sẽ đạt 3,2%, tăng nhẹ so với dự đoán 2,7% đến 3,2% được công bố vào tháng 8. Đối với năm 2023, mức tăng trưởng 3% đến 4% hiện đang được dự báo.

Họ cũng phản ánh sự hồi sinh của ngành du lịch chiếm khoảng 18% GDP của đất nước. Ngành du lịch nổi tiếng thế giới của Thái Lan bắt đầu nổi lên từ tình trạng không hoạt động vì virus corona vào tháng 7, khi chính phủ bắt đầu mở cửa trở lại đất nước cho những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ.

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, nước này đã đón 7,6 triệu du khách nước ngoài trong năm nay. Con số này cao hơn nhiều so với 427.000 người đã lẻn vào năm trước. TAT dự kiến sẽ có tới 10 triệu khách du lịch nước ngoài trong cả năm 2022 và 18 triệu vào năm tới. Những con số này mờ nhạt so với 39 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2019.

Giống như trước đại dịch, ngành du lịch trong quý 3 đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền cho nền kinh tế Thái Lan, thúc đẩy đáng kể tiêu dùng tư nhân. Số liệu đó đã tăng 9% trong quý thứ ba, tăng từ 7,1% trong ba tháng trước đó.

Tuy nhiên, lạm phát vẫn là một trở ngại. Lạm phát toàn phần đạt mức cao nhất trong 14 năm là 7,86% trong tháng 8, tiếp theo là 6,41% trong tháng 9 và 5,98% trong tháng 10, cao hơn nhiều so với mức trung bình năm 2021 là 1,23%, phần lớn là do giá dầu tăng mạnh.

Danucha cho biết NESDC đang theo dõi chặt chẽ lạm phát. Nó đã dự báo tỷ lệ lạm phát tiêu đề năm 2022 ở mức 6,3% nhưng dự kiến nó sẽ nằm trong khoảng 2,5% đến 3,5% vào năm tới.

(Nguồn: Nikkei)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement