Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tàu chiến Nga tiến vào Biển Đỏ

Quân sự

29/03/2024 09:22

Truyền thông nhà nước Nga hôm thứ Năm (28/3) dẫn nguồn dịch vụ báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương đưa tin một nhóm tàu chiến từ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã vượt qua eo biển Bab el-Mandeb và tiến vào Biển Đỏ.

Khu vực này có rất nhiều tàu của Hải quân phương Tây đang tìm cách bảo vệ các tàu thương mại khỏi các cuộc tấn công do lực lượng Houthi liên kết với Iran phát động ở Yemen.

Cơ quan báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương cho biết, biệt đội Nga bao gồm tàu tuần dương tên lửa Varyag và tàu khu trục Thống chế Shaposhnikov đã vượt qua eo biển Bab el-Mandeb và tiến vào Biển Đỏ mà không nêu rõ lý do. đã diễn tập "về nhiều tình huống khác nhau về hành động của kẻ thù giả".

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn thông tin từ cơ quan báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương Nga cho biết các tàu chiến Nga đang thực hiện "các nhiệm vụ được giao trong chiến dịch biển đường dài".

Tàu chiến Nga tiến vào Biển Đỏ- Ảnh 1.

Tàu chiến Nga rời cảng trong cuộc tập trận hải quân do lực lượng Hạm đội Baltic của Hải quân Nga tổ chức, một phần của cuộc tập trận quân sự Zapad-2021 do Nga và Belarus khai mạc, tại thị trấn Baltiysk thuộc Biển Baltic ở Vùng Kaliningrad, Nga ngày 9/9/2021. Ảnh: Reuters

Căng thẳng trong khu vực đã tăng cao kể từ đầu năm nay, khi lực lượng Houthi tăng cường tấn công vào các tàu thương mại băng qua eo biển Bab el-Mandeb trên đường đến và đi từ Biển Đỏ, buộc nhiều chủ tàu và nhà khai thác phải đình chỉ hoạt động trên kênh đào Suez/Biển Đỏ. tuyến đường vận chuyển hàng hóa từ châu Âu sang châu Á và ngược lại.

Chỉ cuối tuần này, lực lượng Houthi đã tấn công một tàu chở dầu do một công ty có trụ sở tại Hồng Kông sở hữu và điều hành, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đưa tin và gọi tàu này là "Trung Quốc".

CENTCOM cho biết tàu Huang Pu đang treo cờ Panama đã bị 5 tên lửa chống hạm nhắm tới vào hôm thứ Bảy. Viện Hải quân Mỹ dẫn lời Bộ Tư lệnh Trung ương cho biết tàu đã gửi tín hiệu cấp cứu nhưng không yêu cầu hỗ trợ.

Sự gián đoạn vận tải hàng hải do các cuộc tấn công đang làm chuyển hướng giao thông tàu dọc theo tuyến đường dài hơn giữa châu Á và châu Âu qua châu Phi, đẩy nhu cầu dầu toàn cầu tăng cao và thắt chặt hàng tồn kho. Theo một số nhà phân tích, tình hình này có thể góp phần gây ra thâm hụt vào cuối năm nay.

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement