Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tăng trưởng năm 2022 của Trung Quốc thấp nhất trong 40 năm

Kinh tế thế giới

15/01/2023 11:52

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm 2022 dự kiến sẽ ở mức yếu nhất trong 4 thập kỷ sau cuộc khủng hoảng kép gồm đại dịch và bất ổn tài sản, các nhà phân tích cho biết trước khi công bố tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hôm thứ Ba (17/1)

10 chuyên gia được hãng tin AFP phỏng vấn dự báo GDP của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ tăng trung bình 2,7% hàng năm, giảm mạnh so với mức tăng trưởng hơn 8% của Trung Quốc trong năm 2021.

Đây cũng có thể là tốc độ chậm nhất của Trung Quốc kể từ mức giảm 1,6 vào năm 1976 - năm ông Mao Trạch Đông qua đời - và không bao gồm năm 2020, sau khi virus COVID-19 xuất hiện ở Vũ Hán vào cuối năm 2019.

Bắc Kinh đã đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5,5% cho năm 2022 nhưng mục tiêu này đã bị phá hỏng bởi chính sách "zero-COVID" của chính phủ, chính sách này đã kìm hãm hoạt động sản xuất và tiêu dùng.

Việc phong tỏa nghiêm ngặt, cách ly và thử nghiệm hàng loạt bắt buộc đã khiến các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp tại các trung tâm lớn phải đóng cửa đột ngột - như Trịnh Châu, quê hương của nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới - và gây ra tiếng vang khắp chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tăng trưởng năm 2022 của Trung Quốc thấp nhất trong 40 năm - Ảnh 1.

Bắc Kinh đột ngột nới lỏng các hạn chế về đại dịch vào đầu tháng 12 sau ba năm thực thi một số biện pháp COVID-19 khắc nghiệt nhất trên thế giới.

"Tăng trưởng đang chậm"

Trung Quốc đang chiến đấu với sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 khiến các bệnh viện và nhân viên y tế của nước này quá tải.

Điều này nhiều khả năng sẽ phản ánh vào tăng trưởng quý IV/2022, cũng sẽ được công bố vào thứ Ba cùng với hàng loạt chỉ số khác như bán lẻ, sản xuất công nghiệp và việc làm.

"Quý IV tương đối khó khăn", nhà kinh tế Zhang Ming thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc ở Bắc Kinh cho biết. "Bất kể là theo thước đo tiêu dùng hay đầu tư, tốc độ tăng trưởng đang chậm lại".

Xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm mạnh nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch vào tháng 12/2022, giảm 9,9% so với cùng kỳ, trong khi tiêu dùng chìm trong sắc đỏ vào tháng 11/2022 và đầu tư đã chậm lại.

Zhang cho biết: "Ba cỗ xe ngựa của nền kinh tế Trung Quốc đều đang phải đối mặt với áp lực đi xuống tương đối rõ ràng trong quý IV.

Nhà phân tích Teeuwe Mevissen của Rabobank lặp lại ý kiến của Zhang, nói rằng quý cuối cùng "gần như chắc chắn sẽ cho thấy sự suy giảm do sự lây lan nhanh chóng của COVID" sau khi nới lỏng các hạn chế về sức khỏe vào tháng 12/2022. Ông nói: "Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến cả điều kiện cung và cầu".

Mevissen cho biết các vấn đề trong lĩnh vực bất động sản vẫn đang đè nặng lên tăng trưởng.

Lĩnh vực này, cùng với xây dựng chiếm hơn 1/4 GDP của Trung Quốc, đã gặp khó khăn kể từ khi Bắc Kinh bắt đầu siết chặt việc vay mượn quá mức và đầu cơ tràn lan vào năm 2020.

Việc thắt chặt quy định này đánh dấu sự khởi đầu của những lo lắng về tài chính đối với Evergrande, công ty từng là số một Trung Quốc về bất động sản hiện đang bị siết chặt bởi khoản nợ khổng lồ.

Kể từ đó, doanh số bán bất động sản đã giảm ở nhiều thành phố và nhiều nhà phát triển đang phải vật lộn để tồn tại. Tuy nhiên, chính phủ dường như đang thực hiện một cách tiếp cận hòa giải hơn để khôi phục lĩnh vực quan trọng này.

Các biện pháp thúc đẩy sự phát triển "ổn định và lành mạnh" đã được công bố vào tháng 11, bao gồm hỗ trợ tín dụng cho các nhà phát triển mắc nợ và hỗ trợ các khoản vay trả chậm cho người mua nhà.

Một số nhà phân tích lấy những biện pháp này làm lý do để lạc quan. Nhà phân tích Jing Liu của HSBC cảnh báo: "Giai đoạn chuyển tiếp có thể sẽ gập ghềnh vì đất nước có thể cần phải vật lộn với các ca bệnh gia tăng và hệ thống y tế ngày càng căng thẳng".

Tuy nhiên, sau ba năm hạn chế về sức khỏe, "quá trình mở cửa trở lại của Trung Quốc đã bắt đầu", bà nói.

Ngân hàng Thế giới dự báo GDP của Trung Quốc sẽ phục hồi lên 4,3% vào năm 2023 - vẫn thấp hơn kỳ vọng.

Nhà kinh tế học Larry Yang tuyên bố năm 2023 là "năm của sự chắc chắn trở lại".

Ông cho biết ông kỳ vọng tăng trưởng sẽ tăng tốc từng quý vào năm 2023, dự báo 5% GDP cho cả năm - một dự đoán phù hợp với các nhà phân tích khác được AFP phỏng vấn.

"Thời kỳ tồi tệ nhất của nền kinh tế đã qua rồi", Yang nói.

(Nguồn: AFP)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement