Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tâm lý lạc quan đã chiếm lĩnh thị trường dầu

Giá cả hàng hóa

09/04/2024 09:03

Các yếu tố cơ bản và địa chính trị đã đẩy giá dầu lên trên 90 USD/thùng vào tuần trước khi nhiều người tham gia thị trường trở nên lạc quan về giá dầu thô.

Theo Mike Muller, Giám đốc khu vực châu Á của công ty kinh doanh dầu độc lập lớn nhất thế giới, Vitol, sau khi ngồi ngoài với cách tiếp cận ít rủi ro hơn trong gần một năm, ngày càng nhiều người tham gia thị trường tài chính tin rằng dầu là một khoản mua.

Khi giá dầu Brent phá vỡ trên 85 USD và sau đó là 90 USD/thùng vào đầu tháng này, một số người bán khống đã quyết định thoát khỏi vị thế của mình, trong khi các nguyên tắc cơ bản về vấn đề nguồn cung hiện tại và dự kiến nhu cầu mạnh mẽ, đặc biệt là trong nửa cuối năm nay, đang thúc đẩy giá dầu tăng. tăng vị thế mua dầu.

"Chúng ta có một thị trường không nhất thiết phải thắt chặt vào thời điểm hiện tại, nhưng dựa trên dự đoán của hầu hết mọi người về cuối năm nay, hầu hết mọi người, hầu hết các nhà tư vấn, hầu hết các chuyên gia, hầu hết các cố vấn đều kêu gọi rút cổ phiếu vào cuối năm, và điều đó mang lại một nền tảng vững chắc cho bức tranh cơ bản", Muller của Vitol cho biết trên podcast Thị trường năng lượng hàng ngày của Gulf Intelligence vào Chủ nhật (7/4).

Ông Muller nói thêm: "Những thay đổi vật chất cơ bản trên thị trường dầu mỏ đã chiếm vị trí thứ hai đối với dòng tiền và thị trường tài chính đã tự thuyết phục mình rằng đây là một giao dịch mua".

Tâm lý lạc quan đã chiếm lĩnh thị trường dầu- Ảnh 1.

Ông cho biết, về mặt lịch sử, sự tham gia vào thị trường vẫn còn thấp, nhưng có một nhận thức rằng các mặt hàng năng lượng "có mối tương quan cực kỳ tốt với lạm phát" và nếu có mối lo ngại mới về lạm phát, dầu là một hàng rào phòng hộ mà mọi người dường như muốn.

Hơn nữa, các nhà giao dịch đã giao dịch trong phạm vi 70-85 USD/thùng – mua dầu ở mức thấp 70 USD và bán ở mức cao 80 USD, đã quyết định thoát ra với phạm vi mới hiện đang bùng nổ, theo ông Muller.

Dữ liệu từ các sàn giao dịch cho thấy các quỹ phòng hộ và các nhà quản lý tiền khác đã tăng vị thế mua ròng của họ - chênh lệch giữa đặt cược tăng và giảm, đối với hợp đồng tương lai và quyền chọn dầu thô trong tuần tính đến ngày 2/4. 

Theo dữ liệu do Ngân hàng Saxo tổng hợp, vị thế mua ròng tổng hợp của Brent và WTI, những hợp đồng được giao dịch nhiều nhất, đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng, trong khi vị thế mua ròng của Brent Crude tăng lên mức cao nhất trong hai năm rưỡi.

Dầu có thể có khả năng tăng lên tới 100 USD/thùng, đặc biệt nếu OPEC+ tiếp tục duy trì việc cắt giảm vào nửa cuối năm khi nhu cầu dự kiến sẽ rất mạnh.

Ví dụ, Vitol dự đoán nhu cầu sản phẩm đã lọc trên toàn cầu sẽ "cao hơn rất nhiều" trong nửa cuối năm, ở mức khoảng 2 triệu thùng/ngày (bpd) so với cùng kỳ năm ngoái, Muller nói với podcast của Gulf Intelligence.

"Chúng tôi không hề hướng tới mức dầu đạt đỉnh ở đây", ông Muller lưu ý.

"Chúng ta đang ở một trong những tốc độ tăng trưởng hàng năm nhanh nhất mà chúng ta từng thấy trong 20 năm lịch sử vừa qua".

Các nhà phân tích cho biết, tất nhiên, OPEC+ và Ả Rập Saudi có thể thay đổi cục diện nguồn cung và muốn sử dụng một phần công suất dự phòng của họ, đặc biệt nếu giá vẫn cao.

Dầu trên 90 USD/thùng có thể bắt đầu làm giảm nhu cầu, mặc dù chưa có dấu hiệu nào về điều này.

Ngoài ra, có một khía cạnh địa chính trị của việc cắt giảm OPEC+ không nên bỏ qua một cách dễ dàng.

Christof Rühl, Học giả nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu tại Đại học Columbia, cho biết: "Chúng ta đừng bao giờ quên rằng Nga và Ả Rập Saudi có trong tay khả năng không chỉ nới lỏng thị trường mà còn đẩy giá xăng dầu của Mỹ tăng trước cuộc bầu cử". nói trên cùng một podcast của Tình báo vùng Vịnh.

Ông Rühl nói thêm: "Hiện tạit tôi hoàn toàn không phải là một nhà lý thuyết âm mưu, nhưng trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng ít nhất mong muốn của Nga được thấy Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử phải là một động lực quá lớn".

Các chuyên gia cho biết giá dầu 100 USD cũng có thể nằm trong tầm ngắm.

Bob McNally, người sáng lập công ty tư vấn Rapidan Energy và cựu cố vấn Nhà Trắng, nói với Bloomberg Television trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước rằng thị trường hiện đang "có nền tảng cơ bản vững chắc".

"Tôi nghĩ giá dầu 100 USD là hoàn toàn có thật, nó chỉ đòi hỏi việc định giá rủi ro hơn một chút đối với rủi ro địa chính trị thực sự".

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement