Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tại sao trận chung kết Champions League năm nay lại mang đến sự bùng nổ từ quá khứ?

Phân tích

01/06/2024 18:03

Hai đội do người hâm mộ kiểm soát, Real Madrid và Borussia Dortmund, đang cạnh tranh để giành chiếc cup danh giá Real Madrid và Borussia Dortmund.

Đối với tất cả các cuộc thảo luận về việc các câu lạc bộ cực kỳ giàu có, được nhà nước hậu thuẫn đã chinh phục bóng đá châu Âu như thế nào, trận chung kết Champions League năm nay mang đến một sự bùng nổ từ quá khứ, với hai đội do người hâm mộ kiểm soát cạnh tranh để giành giải thưởng cao nhất của giải đấu.

Trận đấu giữa Real Madrid và Borussia Dortmund, sẽ diễn ra trước 86.000 người hâm mộ tại sân vận động Wembley vào rạng sáng 2/6, theo giờ Việt Nam, là lần đầu tiên kể từ năm 2017, trận chung kết lớn nhất châu Âu sẽ không có ít nhất một đội thuộc sở hữu của các tỷ phú hoặc một quốc gia có chủ quyền.

Real sẽ hướng tới chức vô địch châu Âu lần thứ 15, trong khi Dortmund, đội yếu hơn, có thể giành chức vô địch thứ hai. Để vào chung kết, cả hai đều phải vượt qua một đối thủ được tài trợ bởi một quốc gia dầu mỏ. Nhà vô địch Tây Ban Nha đã vượt qua Manchester City do Abu Dhabi hậu thuẫn ở tứ kết, trong khi Dortmund đánh bại Paris Saint-Germain của Qatar ở bán kết.

Trên sân cỏ, rõ ràng là đội bóng cũ của châu Âu vẫn có thể cạnh tranh với những đội bóng mới giàu có nhất, trong khi các cơ quan quản lý giờ đây thừa nhận rằng việc kiểm tra sức mạnh của chủ quyền là rất quan trọng đối với sức khỏe lâu dài của môn thể thao này.

Tất nhiên, Real và Dortmund hầu như không phải là những kẻ nghèo khổ. Theo Deloitte, nhà vô địch Tây Ban Nha có doanh thu cao nhất bóng đá thế giới năm ngoái, trong khi đội bóng Đức đứng thứ 12.

Tại sao trận chung kết Champions League năm nay lại mang đến sự bùng nổ từ quá khứ?- Ảnh 1.

Trận đấu sẽ được diễn ra trước 86.000 người hâm mộ tại sân vận động Wembley vào rạng sáng 2/6. Ảnh: Getty Images

Mặc dù là thành viên sở hữu, Real vẫn có thể huy động vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài thông qua quan hệ đối tác với công ty cổ phần tư nhân Sixth Street của Mỹ, đồng thời không gặp khó khăn gì trong việc thu hút và trả lương cho những cầu thủ hàng đầu như Jude Bellingham của Anh, người đã ký hợp đồng vào mùa hè năm ngoái từ Dortmund với giá 100 triệu euro. 

Anh ấy sắp được tham gia cùng với siêu sao người Pháp Kylian Mbappé, người đang rời PSG để tìm kiếm vinh quang châu Âu đã lẩn tránh câu lạc bộ bất chấp hàng tỷ USD của Qatar.

Ở các giải đấu trên sân nhà, các câu lạc bộ được nhà nước hậu thuẫn vẫn chiếm ưu thế. Manchester City vừa giành được chức vô địch Premier League thứ 6 trong 7 năm, trong khi Paris Saint-Germain hiện đã bổ sung thêm 10 chức vô địch Pháp vào tủ danh hiệu kể từ khi được Qatar Sports Investment mua lại vào năm 2011.

Như mọi khi trong bóng đá, may mắn đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình cuộc chơi. Real cần đến loạt sút luân lưu để đánh bại Man City ở tứ kết, trong khi Dortmund phải hứng chịu hàng loạt đợt tấn công của PSG ở bán kết. Có một thời điểm mà trận chung kết Qatar vs Abu Dhabi có nhiều khả năng xảy ra hơn.

Nhưng khi các cơ quan quản lý bóng đá bắt đầu siết chặt chi tiêu, về mặt lý thuyết, sức mạnh tài chính của các câu lạc bộ nhà nước sẽ mất đi một phần tiềm năng.

Tại Premier League – nơi mà 115 cáo buộc vi phạm quy tắc chi tiêu vẫn còn đeo bám Man City – một chế độ tài chính mới sắp ra mắt. Tuần tới, các câu lạc bộ sẽ bỏ phiếu về những cải cách tiềm năng, bao gồm một cải cách nhằm hạn chế chi tiêu của các đội hàng đầu tùy thuộc vào thu nhập do những đội xếp cuối tạo ra.

Mùa giải này chứng kiến sự đưa ra các quy định tài chính mới của UEFA, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu, giới hạn số tiền một đội có thể chi cho nhân sự thi đấu của mình ở mức 90% doanh thu. Quy tắc "chi phí đội hình" sẽ được thắt chặt vào mùa giải tới lên 80% thu nhập và một lần nữa vào năm sau là 70%.

Những thay đổi quy tắc như vậy sẽ không làm cho các danh hiệu châu Âu trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều nhóm câu lạc bộ hơn. Quả thực, một số trong số đó, chẳng hạn như quy tắc chi phí đội hình ràng buộc chi tiêu với doanh thu, có nhiều khả năng củng cố hiện trạng hơn bằng cách khiến việc gia nhập giới thượng lưu trở nên khó khăn hơn.

UEFA đã trao thưởng cho phả hệ của một câu lạc bộ. Khoảng 1/3 số tiền thưởng Champions League được phân bổ dựa trên thành tích tại giải đấu trong 5 năm trước đó. Đó là lý do tại sao thu nhập của Newcastle United thuộc sở hữu của Ả Rập Xê Út từ việc tham dự vòng bảng của giải đấu mùa này thấp hơn đáng kể so với thu nhập của các đội chính thức tham dự Champions League.

Quy định tài chính lỏng lẻo đã mở ra cơ hội cho Man City và PSG xây dựng đội bóng ưu tú. Việc thắt chặt các quy định sẽ kiểm tra xem liệu khoản tiền mới có còn có thể thay đổi cán cân quyền lực của môn thể thao này hay không.

(Nguồn: Financial Times)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement