Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

S&P 500 vẫn có tuần thua lỗ mặc dù đóng cửa ở mức cao trong phiên cuối

Chứng khoán

19/11/2022 08:11

Các chỉ số trung bình chính trên thị trường chứng khoán Phố Wall đa tăng cao hơn vào phiên giao dịch chiều thứ Sáu (18/11) để kết thúc ngày với một ghi chú lạc quan trong bối cảnh các nhà đầu tư đánh giá lại các phát ngôn của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang và các báo cáo thu nhập mới nhất.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 199,37 điểm, tương đương 0,59%, lên 33.745,69, trong khi S&P 500 tăng 0,48% lên 3.965,34. Nasdaq Composite chỉ cao hơn 0,01% và giao dịch ở mức 11.146,06.

Tuy nhiên, tất cả các chỉ số trung bình chính đều lỗ trong tuần. Chỉ số Dow kết thúc thấp hơn 0,01%. S&P 500 mất 0,69% trong tuần, trong khi Nasdaq giảm 1,57%. Tuy nhiên, cả ba chỉ số đều tích cực trong tháng.

S&P 500 vẫn có tuần thua lỗ mặc dù đóng cửa ở mức cao trong phiên cuối

 - Ảnh 1.

Diễn biến của chỉ số S&P 500 trong tuần.

Thị trường bị chia rẽ trong phần lớn thời gian giao dịch trong ngày. Chỉ số S&P 500 hầu như không thay đổi khi các nhà đầu tư bắt đầu đặt lại kỳ vọng sau một vài đợt phục hồi trong tuần qua, bắt đầu với chỉ số CPI tháng 10. Stephanie Lang, giám đốc đầu tư tại Homrich Berg, cho biết tuần này được đặc trưng bởi "quan điểm quay trở lại thực tế".

Bà nói: "Sau đợt phục hồi lớn nhờ chỉ số CPI tốt hơn mong đợi, thị trường đang tiêu hóa dữ liệu hiện tại, điều này đang đưa mọi thứ trở lại thực tế. Đợt phục hồi sau khi CPI được công bố, điều mà chúng tôi không cảm thấy là hợp lý bởi các nguyên tắc cơ bản…"

Vào thứ Sáu, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang chi nhánh Boston, bà Susan Collins, bày tỏ sự tin tưởng rằng các nhà hoạch định chính sách có thể chế ngự lạm phát mà không gây thiệt hại quá nhiều cho việc làm.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang chi nhánh St. Louis, ông James Bullard, cho biết hôm thứ Năm rằng "tỷ lệ chính sách vẫn chưa nằm trong vùng có thể được coi là đủ hạn chế". Ông gợi ý rằng vùng thích hợp cho lãi suất quỹ liên bang có thể nằm trong khoảng từ 5% đến 7%, cao hơn mức mà thị trường đang định giá.

"Chúng tôi tiếp tục cho rằng các nhà đầu tư nên chú trọng nhiều hơn vào dữ liệu thực tế và không tập trung quá nhiều vào những tuyên bố của Fed", Adam Crisafulli, người sáng lập của Fed cho biết.

(CNBC)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement