Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Sáu người chết trong vụ xả súng hàng loạt mới nhất ở Mỹ

Kinh tế thế giới

06/06/2022 00:01

Các vụ xả súng hàng loạt ở Philadelphia và Chattanooga, Tennessee, khiến ít nhất sáu người chết và hơn 25 người khác bị thương, cảnh sát cho biết hôm Chủ nhật về các vụ bạo lực súng mới nhất sau các vụ thảm sát gần đây ở Texas, New York và Oklahoma.

Nhiều kẻ xả súng đã nổ súng ở Phố Nam sầm uất của Philadelphia, một khu vực có nhiều quán bar và nhà hàng, vào khoảng nửa đêm thứ Bảy. Hai người đàn ông và một phụ nữ đã thiệt mạng, các quan chức cho biết.

Một đoạn video giám sát từ vụ xả súng ở Philadelphia cho thấy những người trên một con phố đông đúc chạy trong hoảng loạn trong những khoảnh khắc kết thúc của đoạn clip dài 22 giây, có lẽ là sau khi những phát súng được bắn ra. Clip không có âm thanh. Reuters đã có thể xác minh video bằng cách sử dụng định vị địa lý.

"Có hàng trăm người vui chơi ở Phố Nam, như họ vẫn làm vào mỗi cuối tuần khi vụ nổ súng này nổ ra", Thanh tra Cảnh sát Philadelphia DF Pace cho biết.

Sáu người chết trong vụ xả súng hàng loạt mới nhất ở Mỹ - Ảnh 1.

Dấu hiệu cảnh sát được vẽ trên đường phố khi người dân địa phương đi dạo qua hiện trường sau một vụ xả súng chết người hàng loạt trên Phố Nam ở Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ, ngày 5/6/2022. Ảnh: REUTERS

Trong một vụ việc riêng biệt, 3 người đã chết và 14 người bị vết thương do đạn bắn sau một vụ xả súng gần một quán bar ở Chattanooga, chính quyền cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng 2 người chết vì vết thương do đạn bắn và một người chết vì vết thương sau khi bị xe tông khi chạy trốn khỏi hiện trường.

Các quan chức Tennessee cho biết 3 nạn nhân bị thương khi họ cố gắng chạy trốn và bị xe tông, thêm một số người trong số những người bị thương vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Các vụ việc xảy ra sau vụ xả súng gần đây khiến 10 người thiệt mạng tại một cửa hàng tạp hóa ở Buffalo, New York; 21 nạn nhân tại một trường tiểu học ở Uvalde, Texas; và bốn người tại một tòa nhà y tế ở Tulsa, Oklahoma. Những người ủng hộ an toàn súng đang thúc đẩy chính phủ Mỹ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để kiềm chế bạo lực súng đạn.

Sáu người chết trong vụ xả súng hàng loạt mới nhất ở Mỹ - Ảnh 2.

Một người đàn ông trong đội vệ sinh quét đường sau một vụ xả súng chết người hàng loạt, trên Phố Nam ở Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ, ngày 5/6/2022. Ảnh: REUTERS

Đã có ít nhất 240 vụ xả súng hàng loạt ở Hoa Kỳ trong năm nay, theo Tổ chức Lưu trữ Bạo lực Súng, một nhóm nghiên cứu phi lợi nhuận. Nó định nghĩa một vụ bắn súng hàng loạt là một trong đó ít nhất bốn người bị bắn, không bao gồm hung thủ.

Cảnh sát Philadelphia đã quan sát thấy "một số tay súng đang hoạt động bắn vào đám đông," với một sĩ quan "trong khoảng 10 đến 15 thước Anh" của một cá nhân bắn vào đám đông, cảnh sát cho biết. Họ nói rằng sĩ quan đó đã bắn vào kẻ tình nghi.

Cảnh sát cho biết tung tích của những kẻ xả súng ở Philadelphia không được biết ngay lập tức. Hai khẩu súng ngắn đã được thu hồi tại hiện trường, trong đó có một khẩu có băng đạn mở rộng, nhà chức trách cho biết thêm. Không có bắt giữ ngay lập tức.

Sáu người chết trong vụ xả súng hàng loạt mới nhất ở Mỹ - Ảnh 3.

Mọi người đi ngang qua hiện trường vụ án sau một vụ xả súng chết người hàng loạt trên Phố Nam ở Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ, ngày 5/6/2022. Ảnh: REUTERS

Thị trưởng Philadelphia Jim Kenney mô tả vụ xả súng là "kinh khủng, đáng khinh bỉ và vô tri". Philadelphia Inquirer đưa tin những người đã chết ở độ tuổi 22, 27 và 34 trong khi độ tuổi của những người bị thương dao động từ 17 - 69.

Cũng có nhiều vụ xả súng ở Chattanooga nhưng Cảnh sát trưởng Chattanooga Celeste Murphy cho biết cảnh sát tin rằng đây là một vụ việc riêng lẻ và nhà chức trách không cho rằng có một mối đe dọa an toàn công cộng đang diễn ra. Các chi tiết khác về vụ việc chưa được công bố.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Năm đã kêu gọi Quốc hội cấm vũ khí tấn công, mở rộng kiểm tra lý lịch và thực hiện các biện pháp kiểm soát súng khác để giải quyết chuỗi các vụ xả súng hàng loạt.

Chris Murphy, thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ hàng đầu của Hoa Kỳ làm việc về các cuộc đàm phán về an toàn súng của lưỡng đảng, cho biết hôm Chủ nhật, ông cho rằng một gói bao gồm các khoản đầu tư vào sức khỏe tâm thần và an toàn trường học và một số thay đổi đối với luật súng có thể thông qua Quốc hội.

Đa số cử tri Mỹ, cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, ủng hộ luật kiểm soát súng mạnh hơn, nhưng các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội và một số đảng viên Dân chủ ôn hòa đã ngăn cản luật này trong nhiều năm.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement