Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Sau hơn 3 năm xây dựng, dự án Summerland Resort Mũi Né của Hưng Lộc Phát hiện giờ ra sao?

Reviews dự án mới

09/07/2022 11:45

Chính thức khởi công xây dựng từ giữa năm 2019, với kỳ vọng sẽ biến khu đất rộng gần 32ha này thành một quần thể nghỉ dưỡng bậc nhất khu vực, một thành phố không ngủ thu nhỏ... Summerland Resort Mũi Né đang được xây dựng đến đâu?

Được biết, Mũi Né Summerland Resort là tổ hợp giải trí và tiệc tùng theo mô hình Las Vegas, Macau thu nhỏ có quy mô hơn 31,5 ha tại trung tâm Phan Thiết. Khi hoàn thành, dự án này sẽ cung ứng ra thị trường hơn 2.000 căn khách sạn 5 sao, hơn 100 nhà hàng ẩm thực đa chủ đề, hơn 200 cửa hàng mua sắm, tổ hợp hơn 40 quán bar – beer club, không gian tiệc tùng lớn bậc nhất tại Phan Thiết. 

Tất cả được bố trí tập trung trên tuyến phố đi bộ và con đường lễ hội dài hơn 2.000 m của dự án. Theo chủ đầu tư, khách du lịch sẽ phải mất cả tuần để khám phá hết tổ hợp này.

Đặc biệt, tại dự án này, Phan Thiết sẽ có một nhà hát lớn chuyên biểu diễn các show nghệ thuật văn hóa truyền thống tầm cỡ cấp quốc gia, giới thiệu văn hóa Bình Thuận đến với bạn bè quốc tế… Đây cũng là siêu dự án có vị trí đắc địa bậc nhất tại Phan Thiết khi nằm ngay trung tâm thành phố, ngay sát sân golf 18 lỗ Sealink lớn nhất miền Trung.

Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, toàn bộ khu đất của dự án trước đây cỏ mọc ngút người với những đồi cát nhấp nhô, giờ đã bằng phẳng, trở thành một đại công trường ven biển. Các dãy shophouse và biệt thự thấp tầng cũng đang đi vào giai đoạn hoàn thiện, khu công viên cảnh quan có diện tích gần 5 ha bắt đầu được xây dựng...

Sau hơn 3 năm xây dựng, dự án nghỉ dưỡng Summerland Resort Mũi Né của Hưng Lộc Phát hiện nay ra sao? - Ảnh 3.

Trong đó, Hưng Lộc Phát đang đẩy mạnh thi công khu công viên nước Summerland hiện đại bậc nhất Phan Thiết, tích hợp hàng trăm trò chơi cảm giác mạnh và giải trí, được tư vấn thiết kế, vận hành bởi các tập đoàn quốc tế uy tín. 

"Lấy ý tưởng từ Rồng Thanh Long là linh vật của dự án, Hưng Lộc Phát muốn phát triển một khu công viên nước không chỉ quy mô, hiện đại, mà còn mang những nét đặc trưng riêng biệt của vùng đất nhiệt đới Bình Thuận, tạo nên những trải nghiệm mới mẻ và thú vị cho du khách", đại diện Hưng Lộc Phát cho biết.

Thời gian tới, chủ đầu tư này dự kiến sẽ chi cả nghìn tỉ đồng để phát triển khu công viên nước, tích hợp đầy đủ các trò chơi cảm giác mạnh và giải trí đầu tiên tại Bình Thuận. Bao quanh công viên nước là chuỗi trung tâm thương mại, tổ hợp ẩm thực biển và fastfood. Dự kiến khi đi vào hoạt động trong 2 năm tới, mỗi năm khu công viên nước này sẽ đón khoảng 3 triệu khách du lịch. 

Ngoài dự án đình đám tại Phan Thiết, Hưng Lộc Phát còn được biết tới là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản như Hưng Lộc Phát Complex (7.438 m2, 440 căn, cao 24 tầng, tại TP.HCM), Hưng Phát 1 (4 khối 17 tầng, TP.HCM), The Blue Star (37.170 m2, 1.600 căn). Cập nhật tới tháng 8/2020, Hưng Lộc Phát tăng mạnh quy mô vốn điều lệ lên mức 1.200 tỷ đồng.

Hệ sinh thái của doanh nhân Nguyễn Dư Lực, chủ tịch tập đoàn, còn có nhiều pháp nhân khác như: CTCP Đầu tư phát triển năng lượng Hưng Lộc Phát, CTCP Vận tải dầu khí Việt Hải Dương, Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Việt Hải Dương, Công ty TNHH Sản xuất đá Phú Mỹ, Công ty TNHH Xây dựng & Sản xuất Hưng Lộc Phát.

Các pháp nhân này hoạt động trên nhiều lĩnh vực, nổi bật hơn cả là lĩnh vực năng lượng (với các nhà máy Thủy điện Đa Dâng 3, Thủy điện Quảng Sơn) và vật liệu xây dựng (với nhà máy sản xuất đá Granite tại Khánh Hòa).

Dãy shophoue đang được xây dựng.

Còn nhớ, vào tháng 5/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã có văn bản khẳng định Hưng Lộc Phát chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư, chưa có giấy phép xây dựng dự án. Tuy nhiên, chỉ vài tháng cuối năm 2019, dự án tiếp tục được phép thi công rầm rộ.

NGUYÊN MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement