Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Phố Wall bị vùi dập tơi tả sau báo cáo lạm phát tiếp tục nóng

Chứng khoán

10/04/2024 23:43

Các chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall sụt giảm vào phiên 10/4 (giờ Mỹ) sau khi chỉ số lạm phát mạnh hơn dự đoán làm giảm hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu chu kỳ nới lỏng tiền tệ vào tháng 6.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,4% hàng tháng trong tháng 3, so với mức tăng 0,3% mà các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự đoán. Hàng năm, CPI tăng 3,5%, so với mức tăng trưởng ước tính 3,4%.

Loại trừ các thành phần năng lượng và thực phẩm dễ bay hơi, chỉ số cốt lõi tăng 0,4% so với tháng trước trong tháng 3, so với kỳ vọng tăng 0,3%. Hàng năm, chỉ số này tăng 3,8%, so với mức tăng ước tính 3,7%.

Robert Pavlik, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao cho biết: "Dữ liệu nóng hơn dự kiến, cả về kết quả kinh doanh và số liệu cốt lõi… cho thấy lạm phát tăng cao và khả năng Fed sẽ giảm số lần cắt giảm hoặc không cắt giảm lãi suất trong năm 2024".

"Tôi không nghĩ điều đó nói lên sự cần thiết phải tăng lãi suất, nhưng cổ phiếu phải được định giá lại trong một môi trường khác đang xuất hiện dữ liệu lạm phát này".

Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng vọt sau khi dữ liệu được công bố, với lãi suất trái phiếu 10 năm tăng trở lại 4,4806% - mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Phố Wall bị vùi dập tơi tả sau báo cáo lạm phát tiếp tục nóng- Ảnh 1.

Các nhà giao dịch làm việc trên sàn giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) ở Thành phố New York, ngày 5/4/2024. Ảnh: REUTERS

Giới giao dịch giảm đặt cược Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 6, nhưng sau báo cáo CPI, ước tính ngân hàng trung ương sẽ đợi đến tháng 9 trước khi cắt giảm lãi suất.

Biên bản cuộc họp tháng 3 của Fed cho thấy, cơ quan này dự tính ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, sẽ được công bố vào cuối ngày và có thể là chìa khóa để đánh giá quan điểm của ngân hàng trung ương về việc nới lỏng chính sách.

Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Yahoo Finance hôm thứ Ba rằng, có khả năng Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm nay nếu tiến trình giảm lạm phát chững lại và nền kinh tế tiếp tục hoạt động tốt.

Mùa thu nhập quý đầu tiên sẽ tăng tốc vào cuối tuần, khi các gã khổng lồ ngân hàng JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Citigroup và Wells Fargo dự kiến sẽ báo cáo.

Vào lúc 23h30 ngày 10/4, theo giờ Việt Nam, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 500 điểm, tương đương 1,29%, ở mức 38.381, S&P 500 giảm 60 điểm, tương đương 1,15%, ở mức 5.151 và Nasdaq Composite giảm 170 điểm, tương đương 1,05 % là 16.138.

Tất cả 11 lĩnh vực S&P 500 đều giao dịch trong sắc đỏ. Nhóm bất động sản nhạy cảm với lãi suất, giảm 3,3%.

Trong số các cổ phiếu riêng lẻ, Delta Air Lines (NYSE: DAL) tăng 3,9% sau khi hãng này đưa ra triển vọng lạc quan cho quý hiện tại và vượt ước tính của Phố Wall về thu nhập quý đầu tiên do nhu cầu đi lại tăng cao.

Cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của Alibaba (NYSE: BABA) đã tăng 2,8% sau khi người đồng sáng lập công ty Jack Ma viết một bản ghi nhớ dài cho nhân viên vào thứ Ba, bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực tái cơ cấu của gã khổng lồ internet - một động thái hiếm hoi từ tỷ phú, người đã rời xa "ánh đèn sân khấu" trong những năm gần đây.

Số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá với tỷ lệ 13,86/1 trên NYSE và 5,76/1 trên Nasdaq.

Chỉ số S&P không ghi nhận mức cao nhất trong 52 tuần mới và sáu mức thấp mới, trong khi Nasdaq ghi nhận 11 mức cao mới và 75 mức thấp mới.

(Nguồn: Reuters)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement