Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Shell cân nhắc việc rời Sở giao dịch chứng khoán London để tới New York

Chứng khoán

09/04/2024 07:34

Shell đang xem xét việc rời khỏi Sở giao dịch chứng khoán London để đến New York, đây sẽ là đòn giáng lớn nhất vào thị trường chứng khoán đang gặp khó khăn của Vương quốc Anh cho đến nay.

Ông Wael Sawan, giám đốc điều hành của gã khổng lồ dầu mỏ, cho biết công ty đang xem xét "tất cả các lựa chọn" để niêm yết trong bối cảnh lo ngại nó bị các nhà đầu tư đánh giá thấp.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông nói: "Tôi có một vị trí rõ ràng đang bị định giá thấp".

Bình luận của ông sẽ làm dấy lên lo ngại rằng Shell, công ty niêm yết có giá trị nhất nước Anh và trị giá khoảng 180 tỷ bảng Anh, có thể trở thành doanh nghiệp blue chip mới nhất rời khỏi thị trường London.

Sự ra đi hãng dầu mỏ này sẽ giáng một đòn mạnh vào các nhà đầu tư dựa vào thu nhập cổ tức từ các công ty FTSE 100, bao gồm các quỹ theo dõi và chế độ lương hưu hỗ trợ hàng triệu người về hưu.

Chỉ số FTSE 100 theo truyền thống được thống trị bởi các công ty dầu khí, cũng như các cổ phiếu khai khoáng và hàng hóa.

Shell cân nhắc việc rời Sở giao dịch chứng khoán London để tới New York- Ảnh 1.

London có thể phải đối mặt với tác động đáng kể từ sự ra đi của các công ty niêm yết, như lãnh đạo Wael Sawan của Shell đã ám chỉ về khả năng họ sẽ niêm yết sang Mỹ.

Nhưng có những lo ngại rằng sự tập trung ngày càng tăng vào các biện pháp môi trường, xã hội và quản trị (ESG) của các nhà đầu tư tổ chức đang bắt đầu đe dọa tình trạng đó, với việc một số công ty bắt đầu chuyển sang Mỹ, nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

Ông Ashley Kelty, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu dầu khí tại Panmure Gordon, cho biết bình luận của ông Sawan phản ánh nhận thức tiêu cực về dầu khí ở châu Âu, nơi Shell phải đối mặt với sự chỉ trích từ các nhà hoạt động khí hậu và một số cổ đông của chính họ vì không đầu tư nhiều hơn vào năng lượng tái tạo.

Gã khổng lồ dầu mỏ cũng đang chịu áp lực phải thu hẹp khoảng cách định giá với các đối thủ Mỹ như Exxon Mobil và Chevron.

"Ở New York, họ (Shell) sẽ không chịu áp lực tương tự về môi trường và hoạt động tẩy rửa xanh - họ sẽ được phép tiếp tục những gì họ làm", ông Kelty cho biết.

"Nếu họ đi, điều đó cho thấy họ muốn quay trở lại lĩnh vực năng lượng tái tạo thậm chí còn xa hơn những gì họ đã thừa nhận trước đây vì ở châu Âu họ sẽ bị phạt.

"Người Mỹ có quan điểm tích cực hơn về dầu khí so với người châu Âu. Họ không coi đó là một tội ác lớn đang diễn ra ở đây và chế độ thuế cũng hỗ trợ nhiều hơn".

Shell cân nhắc việc rời Sở giao dịch chứng khoán London để tới New York- Ảnh 2.

Ông nói thêm rằng những bình luận từ giám đốc điều hành Shell cũng nên được coi là "phát súng cảnh báo" đối với chính phủ Anh và phe đối lập Lao động của Ngài Keir Starmer, trong bối cảnh lo ngại về các chính sách chống kinh doanh.

Đảng Lao động đã cam kết không tăng thuế doanh nghiệp lên trên mức 25% hiện tại nhưng đã đề xuất riêng rằng họ sẽ đưa ra một loại thuế thu nhập bất ngờ "thích hợp" đối với các công ty dầu khí, loại thuế này cứng hơn thuế lợi nhuận năng lượng hiện có của Chính phủ. Ngài Keir cũng tuyên bố sẽ giới thiệu gói quyền lợi cho nhân viên "ngày đầu tiên" khiến một số doanh nghiệp lo ngại.

Quyết định của Shell rời khỏi sàn giao dịch chứng khoán London sẽ chỉ là quyết định mới nhất trong một chuỗi những đòn giáng gần đây vào thị trường vốn quan trọng nhất của Vương quốc Anh.

Công ty khai thác mỏ khổng lồ Glencore năm ngoái đã chọn tách doanh nghiệp và niêm yết hoạt động kinh doanh than của mình ở New York thay vì ở London, trong khi danh sách thứ cấp là Toronto và Johannesburg.

Bất kỳ quyết định nào chuyển Shell ra khỏi London sẽ làm dấy lên lo ngại rằng Glencore có thể chuyển danh sách còn lại sang Mỹ - một lựa chọn đã được các nhà phân tích đưa ra.

Đối thủ khổng lồ năng lượng BP, công ty lớn thứ năm trong chỉ số, cũng có thể làm theo.

Shell cân nhắc việc rời Sở giao dịch chứng khoán London để tới New York- Ảnh 3.

Nó đến khi Shell nhìn vào chuyển hoạt động kinh doanh của mình ra khỏi dầu khí hướng tới những nguồn năng lượng xanh hơn.

Nhưng cách tiếp cận kết hợp của nó có nguy cơ khiến các nhà đầu tư truyền thống tập trung vào lợi nhuận xa lánh, đồng thời không xoa dịu được nhiều nhà đầu tư hoạt động lo ngại về biến đổi khí hậu.

Ông Sawan cho biết ông đang tập trung vào kế hoạch quay vòng kéo dài hai năm rưỡi, mà ông gọi là "cuộc chạy nước rút", nhằm thu gọn công ty và nâng cao giá trị của công ty.

Shell đang đặt mục tiêu giảm chi phí hoạt động lên tới 3 tỷ USD (2,4 tỷ bảng Anh) vào cuối năm tới, giảm phạm vi chi tiêu vốn xuống từ 22 tỷ USD đến 25 tỷ USD và mục tiêu trả lại cổ tức cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại lên tới 40% tiền mặt. chảy.

Ông chủ năng lượng cho biết việc định giá thấp hiện tại mang đến một "cơ hội đầu tư tuyệt vời", đồng thời nói thêm: "Tôi sẽ tiếp tục mua lại số cổ phiếu đó và mua lại số cổ phiếu đó với giá chiết khấu".

Tuy nhiên, ông chỉ ra khoảng cách về giá trị giữa Shell và các đối thủ Exxon Mobil và Chevron niêm yết tại New York, đồng thời thừa nhận công ty có thể phải hành động quyết liệt hơn nếu khoảng cách đó không được giải quyết vào cuối năm tới.

Ông Sawan nói với Bloomberg: "Nếu chúng tôi vượt qua giai đoạn nước rút và đang làm những gì mình đang làm mà vẫn không thấy khoảng cách đang thu hẹp lại, chúng tôi phải xem xét tất cả các lựa chọn".

Shell cân nhắc việc rời Sở giao dịch chứng khoán London để tới New York- Ảnh 4.

Bất kỳ quyết định nào về việc chuyển danh sách chính của Shell ra khỏi London sẽ cần phải đảm bảo có ít nhất 75% sự chấp thuận trong cuộc bỏ phiếu của cổ đông.

Nó diễn ra chỉ ba năm sau khi Shell loại bỏ cấu trúc niêm yết kép, chuyển trụ sở chính từ Hà Lan sang Anh và bỏ tên "Royal Dutch" khỏi tên của mình. Vào thời điểm đó, động thái này được ca ngợi là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Anh.

Tuy nhiên, một chuỗi các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng đáng thất vọng và sự bi quan của nhà đầu tư đối với nền kinh tế Anh đã dẫn đến một cuộc di cư của các công ty thuộc nhiều lĩnh vực.

Chip khổng lồ Arm, nhà cung cấp vật liệu xây dựng CRH, chủ sở hữu Paddy Power Flutter và nhà điều hành du lịch Tui làtrong số các công ty đã rời bỏ London trong những tháng gần đây.

Theo Calastone, các quỹ chứng khoán của Anh đã không được ưa chuộng trong nhiều năm và bị bán ròng 34 quý liên tiếp. 823 triệu bảng còn lại trong quỹ vào tháng 3.

(Nguồn: The Telegraph)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement