Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Oxfam: Các nền kinh tế mới nổi đối mặt với việc cắt giảm ngân sách 220 tỷ USD

Phân tích

09/10/2023 07:55

Một số quốc gia nghèo nhất thế giới phải đối mặt với việc cắt giảm ngân sách lên tới 220 tỷ USD trong 5 năm tới do cuộc khủng hoảng nợ đẩy hàng chục quốc gia đến bờ vực vỡ nợ, theo báo cáo của Oxfam International công bố hôm nay (9/10).

Báo cáo của Oxfam, được công bố khi bắt đầu cuộc họp của IMF-Ngân hàng Thế giới tại Marrakech và dựa trên triển vọng của IMF, cũng cho thấy rằng theo điều kiện hiện tại, các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp phải đối mặt với gần nửa tỷ USD mỗi ngày tiền lãi và trả nợ, đến năm 2029.

Một số lượng kỷ lục các quốc gia đang phát triển đang lâm vào cảnh nợ nần khi lãi suất toàn cầu tăng cao, lạm phát tăng vọt và một loạt cú sốc kinh tế sau đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến tài chính của các quốc gia. Cơ quan xếp hạng Fitch cho biết tính đến tháng 3, đã có 14 sự kiện vỡ nợ riêng biệt kể từ năm 2020 trên 9 quốc gia khác nhau.

Oxfam kêu gọi IMF và Ngân hàng Thế giới tận dụng cuộc khủng hoảng để tạo ra một hệ thống công bằng hơn - thay vì tập trung vào cơ cấu lại nợ và cắt giảm chi tiêu.

Oxfam: Các nền kinh tế mới nổi đối mặt với việc cắt giảm ngân sách 220 tỷ USD - Ảnh 1.

Báo cáo của Oxfam, được công bố khi bắt đầu cuộc họp của IMF-Ngân hàng Thế giới tại Marrakech và dựa trên triển vọng của IMF, cũng cho thấy rằng theo điều kiện hiện tại, các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp phải đối mặt với gần nửa tỷ đô la mỗi ngày tiền lãi và trả nợ đến năm 2029. Ảnh: Reuters

"Câu trả lời của họ cho cuộc khủng hoảng nợ là thắt lưng buộc bụng hơn và câu trả lời của họ cho hố sâu tài chính là nhiều khoản vay hơn". "Những lợi ích thực sự mà đôi bên cùng có lợi, chẳng hạn như đánh thuế công bằng vào người giàu, đang bị bỏ lại trên bàn đàm phán", giám đốc điều hành tạm thời của Oxfam International, Amitabh Behar, cho biết trong một tuyên bố.

Oxfam cùng các nhóm vận động và viện trợ khác trước đây đã kêu gọi các chủ nợ quốc tế hủy nợ cho các nước đang phát triển đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế.

Báo cáo cũng cho biết các khoản thanh toán trả nợ cho các quốc gia nghèo nhất đang vượt xa chi tiêu chăm sóc sức khỏe với tỷ lệ 4:1.

Việc xử lý nợ đối với một số quốc gia vỡ nợ, bao gồm Zambia và Ghana, dự kiến sẽ đạt được tiến bộ trong các cuộc họp trực tiếp ở Marrakech, trong khi IMF sẽ tiếp tục đàm phán với Tunisia, Pakistan, Ai Cập và các quốc gia khác về các điều khoản của các khoản vay cứu trợ được đề xuất.

(Nguồn: Reuters)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement